Vượt Trung Quốc, Ấn Độ thành 'vùng trũng' dịch COVID-19

Thứ bảy, 16/05/2020 20:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ấn Độ ghi nhận 85.784 ca nhiễm COVID-19, vượt qua tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc và trở thành 'vùng trũng' mới tại châu Á.

Ấn Độ trở thành 'vùng trũng' mới tại châu Á về dịch Covid-19. Ảnh: TL

Ấn Độ trở thành 'vùng trũng' mới tại châu Á về dịch Covid-19. Ảnh: TL

Theo số liệu của ĐH Johns Hopkins, Ấn Độ đang là quốc gia xếp thứ 11 về số ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới. Cụ thể, tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này mới vượt qua số liệu ở Trung Quốc là 84.038 ca.

Diễn biến này cho thấy, lệnh phong toả toàn quốc, có hiệu lực từ ngày 25/3 vẫn còn nhiều hạn chế. Sau gần 2 tháng người dân buộc phải ở nhà, dịch bệnh tại Ấn Độ không có dấu hiệu giảm tốc như ở Italy, Tây Ban Nha hay nơi khởi phát dịch Vũ Hán (Trung Quốc).

Tỉ lệ ca nhiễm mới mỗi ngày tại Ấn Độ đang gia tăng trong bối cảnh gần 1,3 tỷ dân không được phép ra ngoài. Trong đó, nhiều người phải sống chen chúc trong các khu đô thị, khu ổ chuột đông đúc, khiến việc giãn cách xã hội trở nên bất khả thi.

Giữa lúc chi phí thực hiện phong toả liên tục tăng, Thủ tướng Narendra Modi bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế ở một vài khu vực. Song động thái này có thể làm người dân bị lây nhiễm chéo và gia tăng số ca nhiễm mới.

Dù Ấn Độ vẫn chưa đạt đến đỉnh dịch, chính quyền trung ương và địa phương đã bố trí hàng trăm nghìn giường bệnh cách ly và hàng chục nghìn giường chăm sóc chuyên sâu để phục vụ cho công tác chống dịch.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ càng, hệ thống y tế vốn yếu kém của Ấn Độ đã “lội ngược dòng”, giữ số ca tử vong ở mức thấp hơn Trung Quốc. Song tình trạng thiếu hụt các bộ xét nghiệm khiến nhiều chuyên gia lo ngại Ấn Độ vẫn chưa phát hiện hết số ca nhiễm.

Minh Châu

Tin khác

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe
TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học

TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học

(CLO) Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất bếp ăn của các trường học, không còn kiểm tra báo trước.

Sức khỏe