(CLO) Một trong những yêu tiên hàng đầu của Việt Nam hiện nay đó là phải thay đổi để thích ứng, ứng phó với thiên tai thông qua mô hình tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững, nếu không những thành quả của Việt Nam có thể bị thổi bay chỉ sau 1 cơn bão.
Trong buổi họp báo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á - Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới vào ngày 8/10, ông Aaditya Mattoo, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới (WB) chia buồn với những thiệt hại, mất mát của Việt Nam sau cơn bão số 3 -bão Yagi.
Ông Aaditya Mattoo cho rằng, cơn bão Yagi đã tàn phá nặng nề cả ba khu vực kinh tế Việt Nam, tuy nhiên khu vực kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có phần thiệt hại nặng hơn so với khu vực công nghiệp và dịch vụ.
Báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO) cũng cho thấy, khu nông nghiệp đã chịu thiệt hại rất nặng sau bão Yagi. Nhiều diện tích trồng lúa mùa sắp cho thu hoạch, đàn gia súc, gia cầm ở một số tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng bị mất trắng hoặc thiệt hại nặng nề.
Tăng trưởng quý III/2024 của khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản của một số địa phương có sự sụt giảm đáng kể. Nặng nhất là Bắc Giang, tiếp đến là các tỉnh như: Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai,....
“Do sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III bị ảnh hưởng do bão và hoàn lưu sau bão nên tính chung 9 tháng năm 2024, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng không đạt mức tăng trưởng như dự kiến, chỉ cao hơn cùng kỳ năm 2020 và thấp hơn mức tăng của các năm từ 2021-2023”, báo cáo của GSO nêu.
Không chỉ khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, khu vực công nghiệp cũng chịu ảnh hưởng nặng bởi bão Yagi. Hoạt động công nghiệp cũng bị ảnh hưởng do nhà xưởng bị lật mái, hàng hóa, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị bị hư hại.
Nhiều địa phương mất điện, mất nước, mất thông tin liên lạc diện rộng; sản xuất một số nơi bị ngưng trệ tạm thời do mưa lụt nhưng mức độ thiệt hại không lớn do phần lớn khối doanh nghiệp đã có kế hoạch chủ động ứng phó với bão lũ.
Khu vực dịch vụ cũng chịu tác động của cơn bão số 3 nhưng mức độ thiệt hại không cao do thời điểm cơn bão diễn ra không phải cao điểm mùa du lịch.
Nhận định về vấn đề này, ông Aaditya Mattoo cho rằng, Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh trong khu vực, tuy nhiên Việt Nam cần phải có tầm nhìn xa hơn trong việc lựa chọn mô hình tăng trưởng kinh tế phù hợp với quá trình biến đổi khí hậu, giảm thiểu, hạn chế các tác động của thiên tai.
“Một trong những yêu tiên hàng đầu của Việt Nam hiện nay đó là phải thay đổi để thích ứng, ứng phó với thiên tai thông qua mô hình tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững, nếu không những thành quả của Việt Nam có thể bị thổi bay chỉ sau 1 cơn bão”, ông Aaditya Mattoo thẳng thắn thừa nhận.
(CLO) Ngày 8/10, Báo Thanh Hóa đã đón tiếp Đoàn cán bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đài Phát thanh quốc gia Lào và đoàn cán bộ thuộc các cơ quan báo chí nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào đến thăm, trao đổi kinh nghiệm tại Báo Thanh Hóa.
(CLO) Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), ngày 8/10, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề “Bàng ơi...!”.
(CLO) Cuộc thi viết “Khát vọng Tây Hồ - Khát vọng Thăng Long” năm 2024 là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); 30 năm Ngày thành lập quận Tây Hồ (27/12/1995 - 27/12/2025).
(CLO) Các nhà thám hiểm vừa phát hiện một hồ nước có độ sâu và nhiệt độ nước thấp hơn nhiều với các hồ khác, tại hang Thung, thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
(CLO) Chiều 8/10, thông tin từ Thanh tra Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa có thông báo kết quả kiểm tra, rà soát điểm bài thi của thí sinh tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.
(CLO) Sau bão số 3, ước tính Quảng Ninh có 6 triệu tấn cành cây, lá cây gãy đổ, phủ dầy trên bề mặt rừng; trong điều kiện khô hanh như hiện nay, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy trên diện rộng. Trước diễn biến đó, ngành nông nghiệp tỉnh này đã triển khai ngay những giải pháp trọng tâm để bảo vệ rừng.
(CLO) Đó là nhấn mạnh của ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc trong hoạt động thông tin cơ sở năm 2024 diễn ra vào 8/10, tại Hà Nội.
(CLO) Phương án cải tạo cầu bến B - Ba Son vừa được Sở Giao thông Vận tải báo cáo UBND TP HCM, nhằm đưa ra các tiêu chí chọn nhà đầu tư sau khi có nhiều doanh nghiệp muốn tự bỏ vốn thực hiện.
(CLO) Chiều 8/10, triển lãm “Hà Nội phát triển - đổi mới - hội nhập” đã khai mạc tại Trung tâm Thông tin - Triển lãm thành phố Hà Nội (93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm).
(CLO) Ngày 8/10, hai nhà khoa học John Hopfield người Mỹ và Geoffrey Hinton người Anh đã được trao giải Nobel Vật lý 2024 cho những khám phá và phát minh tạo nên nền tảng cho công nghệ học máy (Machine learning)
(CLO) Hiện sau mua lũ, đã có nhiều trường hợp bị thương nên nhiễm khuẩn gây nên uốn ván khiến cơ thể nguy kịch, người dân cần cẩn trọng để phòng tránh.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; Năm 2024, xuất nhập khẩu hàng hóa có thể đạt mốc kỷ lục 800 tỷ USD; Lũ quét Làng Nủ: Tìm thấy thêm 2 thi thể, còn 7 người mất tích…
(CLO) Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tiến vào vùng ngoại ô của thị trấn tiền tuyến Toretsk ở miền đông Ukraine, chưa đầy một tuần sau khi giành được thị trấn chiến lược Vuhledar.
(CLO) Ngành thương mại điện tử của Việt Nam và đặc biệt là hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn. Do đó, cần một hành lang pháp lý đủ mạnh để quản lý và cũng đảm bảo quyền lợi cho cả nhà cung cấp và người tiêu dùng trong tương lai.
(CLO) Nền kinh tế Nga đang trên đà suy thoái nghiêm trọng, buộc Tổng thống Vladimir Putin phải cân nhắc kết thúc chiến tranh ở Ukraine sớm nhất vào năm 2025.
(CLO) Năm 2024, tỉnh Nam Định được Trung ương giao tổng nguồn vốn đầu tư công là 4.649,385 tỷ đồng; HĐND tỉnh thông qua là 9.049 tỷ đồng (tăng 4.400 tỷ đồng theo dự kiến khả năng thực hiện của địa phương). Trong đó: Ngân sách Trung ương là 369,411 tỷ đồng (theo đúng số vốn Chính phủ giao), ngân sách địa phương là 8.679,974 tỷ đồng.
(CLO) Phát triển kinh tế số là một trong những nội dung quan trọng mà tỉnh Hà Nam đang tích cực triển khai. Thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế số, trong đó trọng tâm là hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.
(CLO) Dù thị trường chứng khoán Trung Quốc đã có những bước nhảy vọt đáng kể trong thời gian gần đây, nhiều nhà quản lý quỹ và chiến lược gia trên toàn cầu vẫn tỏ ra dè dặt.
(CLO) Liên minh châu Âu đối mặt hàng loạt khủng hoảng, từ chi phí sinh hoạt tăng 30% đến làn sóng cực hữu trỗi dậy, đe dọa nền tảng chính trị - xã hội.
(CLO) Lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng tăng 2,69% so với cùng kỳ năm 2023, mức lạm phát này được đánh giá là thấp, nhiều khả năng lạm phát cả năm sẽ đạt được mục tiêu Quốc hội đề ra dưới 4%.
(CLO) Tỉnh Hà Nam đang tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, chung tay khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, để sớm ổn định, khôi phục sản xuất.
(CLO) Năm 2024, tỉnh Hà Nam được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 7.259.712 triệu đồng. Thực hiện nhiệm vụ, tỉnh đã xây dựng kế hoạch và giao cho các ngành, địa phương phấn đấu thực hiện đạt 8.094.962 triệu đồng, bằng 111,5% kế hoạch giao.
(CLO) 9 tháng của năm 2024, số lượng du khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 12,7 triệu lượt, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu 18 triệu khách quốc tế trong năm nay đang rất khó khăn.
(CLO) Bão Yagi đã gây hậu quả nghiêm trọng đối với đời sống người dân, tại một số nơi có những thời điểm khan hiếm các mặt hàng như rau, củ quả, thực phẩm dẫn đến tăng giá cục bộ.