Web-drama đang đi vào thời thoái trào?

Thứ tư, 30/06/2021 06:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay, các hình thức giải trí trực tuyến đang được xem là món ăn tinh thần khó bỏ qua đối với nhiều người. Cùng với phim truyền hình thì web-drama cũng là lựa chọn của một bộ phận khán giả.

Từ thành công của loạt tác phẩm đình đám

Thời kỳ Internet phát triển, những nền tảng số như Facebook hay Youtube trở thành mảnh đất màu mỡ cho nhiều nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng. Với mong muốn đem đến cho khán giả những sản phẩm giải trí chất lượng mà vẫn thỏa mãn đam mê, những diễn viên như Huỳnh Lập, Trấn Thành, Thu Trang – Tiến Luật hay Võ Đăng Khoa đã không ngại chi tiền làm các web-drama hay còn gọi là phim chiếu mạng để phát trên Youtube hay cắt thành video ngắn cho Facebook.

Báo Công luận

"Ai chết giơ tay' là một trong những web-drama tạo được dấu ấn lớn của Huỳnh Lập.

Trong số đó, nhiều tác phẩm thừa thắng xông lên và được phát triển thành những tác phẩm chiếu rạp ăn khách suốt thời gian dài. Có thể kể đến những ví dụ điển hình như web-drama “Ai chết giơ tay” của Huỳnh Lập được anh cho sản xuất thành bộ phim “Pháp sư mù” và đạt thành tích khả quan; web-drama "Thập tam muội" của cặp đôi Tiến Luật – Thu Trang cũng liên tiếp cho ra những bản phim chiếu rạp thu hút lượng người xem rất lớn; đặc biệt là phim "Bố già" và bản điện ảnh cùng tên của Trấn Thành đã đạt nhiều kỷ lục của điện ảnh Việt.

Có thể thấy, ở thời kỳ cực thịnh nhất là khi dịch Covid-19 bùng phát, các đoàn phim phải hoãn quay hoặc lùi lịch chiếu, web-drama đã trở thành một phần không thể thiếu trong bữa tiệc giải trí tại nhà của nhiều người. Đây cũng là cách để nghệ sĩ duy trì sức hút, phong độ làm nghề rồi sau đó họ có những bước đi táo bạo hơn nhờ sự thăm dò khán giả kỹ lưỡng.

Báo Công luận

"Bố già" được Trấn Thành sản xuất bài bản như một tác phẩm điện ảnh.

Mặt khác, những web-drama thời kỳ đầu được đầu tư bài bản dù chỉ là phim chiếu mạng. Nhiều nghệ sĩ tiết lộ, bản thân đã phải bỏ tiền túi lên đến hàng tỷ đồng để chăm chút cho sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, là khâu xây dựng kịch bản để làm nổi bật những thông điệp nhân văn.

Nam diễn viên Huỳnh Lập được kể đến là một người như thế. Điều dễ thấy ở những tác phẩm của anh là sự đầu tư lớn cho khâu phục trang và dàn dựng cùng phần kịch bản sáng tạo. Cho nên, dù ít quy tụ dàn sao hạng A nhưng những web-drama của anh vẫn cực kỳ thu hút và thành công.

Web-drama nội dung nhạt nhòa 

Nhìn thấy tiềm năng của thể loại này, không ít các nghệ sĩ đã lao vào cuộc chơi sản xuất các web-drama. Phần lớn các tác phẩm có dung lượng vừa phải, chi phí làm phim thấp và dễ dàng được công chiếu do không phải trải qua khâu kiểm duyệt gắt gao như điện ảnh hay truyền hình.

Những web-drama lên sóng gần đây như "Gia đình cục súc", "Bí mật 69", "Mẹ chồng nàng dâu", "Cô giáo tôi là trùm cuối", "Phố Hoa kiều - Chuyện xóm đào", "Tương sinh tương khắc"... hầu hết đều là các phim hài. Bên cạnh đó, những phim này còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt diễn viên đang được yêu thích như Huy Khánh, Võ Tấn Phát, Minh Dự, BB Trần, Đại Nghĩa, Mạc Văn Khoa, Hoàng Mèo, Tân Trề...

Báo Công luận

"Gia đình cục súc" là web-drama nổi bật gần đây nhưng cũng vấp phải những ý kiến trái chiều vì kiểu làm hài phản cảm.

Hiện nay, web-drama tuy thỏa mãn được cơn khát giải trí của một bộ phận người xem nhất định và liên tục lọt top thịnh hành trên Youtube nhờ lượt xem cao, nhưng nội dung của những phim này vẫn còn nhiều điểm hạn chế, ít nhất là so với các web-drama ở thời kỳ đầu.

"Gia đình cục súc" chọc cười người xem bằng những chuyện nhạy cảm như chọc đùa giới tính, giả gái, chuyện phòng the... "Bí mật 69" được khán giả có cảm tình vì xây dựng nội dung về tình phụ tử nhưng lại mất điểm vì các diễn viên chính nhại giọng người bị tật cà lăm, vẫn có nhân vật nam giả gái để chọc cười người xem mà không để lại dấu ấn nào khác.

Nếu không lấy chuyện nhạy cảm để đùa vui thì cũng là những bộ phim có yếu tố giang hồ, chợ búa nhưng lại không được xây dựng cẩn thận gây phản cảm cho khán giả, đặc biệt là những người xem nhỏ tuổi vì khó lòng có thể kiểm soát được đối tượng khi công chiếu trên Youtube, Facbook.

Báo Công luận

Nghệ sĩ Hồng Vân cho rằng, khán giả hiện nay đang chuộng những gì gần gũi, rất thật, đi vào giới bình dân nhất của xã hội nên yếu tố hài có đưa vào thì cũng nên khéo léo để không bị lố.

Nam diễn viên Huỳnh Lập – tác giả của nhiều web-drama đình đám đánh giá, đây là thời điểm phim chiếu mạng trở thành một trong những món ăn tinh thần giải trí thiết thực, nhưng quá nhiều web drama ra cùng lúc chắc chắn có sự thoái trào vì có quá nhiều sự lựa chọn.

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí