Wenger đề nghị trọng tài bật micro khi trao đổi trong trận đấu

Thứ bảy, 19/03/2022 13:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Huấn luyện viên kỳ cựu Arsene Wenger đã đề xuất 1 kế hoạch mang tính đột phá trong thời gian tới hòng giúp trọng tài được tôn trọng nhiều hơn.

Sự kiện: Arsenal

Arsene Wenger đã kêu gọi các trọng tài bật micro để thúc đẩy sự minh bạch giữa các cầu thủ, quan chức và cổ động viên. Phát biểu trên beIN Sports, Wenger cho biết: "Trước hết, tôi muốn nói rằng chúng tôi chắc chắn sẽ trải qua một giai đoạn trung gian, xã hội có nhu cầu và nhu cầu về sự minh bạch. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ thoát khỏi điều đó nhiều lâu hơn nữa".

wenger de nghi trong tai bat micro khi trao doi trong tran dau hinh 1

Wenger đề nghị trọng tài bật micro khi trao đổi trong trận đấu. Ảnh: internet

"Tôi đang muốn nói về VAR. Việc này đang gặp vấn đề về cách diễn giải. Ai là người đưa ra quyết định cuối cùng, liệu có bị ảnh hưởng quá nhiều bởi điều này hay điều kia, có thể mở ra cho bạn nhiều cuộc tranh luận hơn. Tôi nghĩ các trọng tài cũng đồng ý với đề nghị của tôi để giải thích lý do tại sao họ đưa ra quyết định như thế này, như thế kia. Đó là một trong những bước giúp quyết định của trọng tài minh bạc hơn.

"Khi trọng tài bật micro để trao đổi với cầu thủ, đó là cách tốt nhất để tất cả cùng nghe thấy cách bạn giải thích về những sai sót, lỗi mắc phải và cách bạn nhắc nhở họ”, ông Wenger, giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, nói thêm.

Chưa hết, ông Wenger tiếp tục thảo luận về ý tưởng tổ chức World Cup hai năm một lần. Ông nói rằng vẫn ủng hộ ý tưởng tổ chức giải đấu này thường xuyên hơn.

“Tôi không biết ý tưởng đó có thành hiện thực hay không nhưng tôi hi vọng là có. Nhưng đối với tôi, ưu tiên cao nhất là kéo thế giới bóng đá lại với nhau, chúng tôi không muốn gây chiến vì điều đó và đó phải là sự thỏa hiệp thông minh", cựu HLV của Arsenal cho biết.

"Nhưng tôi có thể nói rằng tôi là người đứng đầu một chương trình được gọi là 'mang lại cơ hội' có nghĩa là giúp đỡ tất cả các quốc gia phải phát triển. Cá nhân tôi biết mình muốn gì, nhưng điều mọi người không nhận ra là một cầu thủ trung bình chơi 4 trận tại World Cup, chứ không phải nhiều hơn", Wenger khẳng định. 

Vì vậy, cựu chiến lược gia người Pháp cho rằng FIFA nên tổ chức giải đấu như vậy. "Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải giữ mọi thứ đơn giản, dễ hiểu và không tạo ra các giải đấu mà mọi người không biết tại sao chúng ta phải tham dự, phải thi đấu. Đó là mục tiêu chính đối với tôi và sau đó có thể trao nhiều cơ hội hơn cho các quốc gia chưa có cơ hội đến World Cup”, ông nhấn mạnh. 

Linh Chi (Theo Goal)

Bình Luận

Tin khác

Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

(CLO) Những ngôi sao bóng đã lẫy lừng của Brazil như HLV Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze' Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio… sẽ đến Đà Nẵng trong tháng 4.

Thể thao
Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

(CLO) Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải dùng xế sang đến từ thương hiệu Rolls Royce trị giá 14 tỉ đồng để đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà tổ chức lễ cưới.

Thể thao
Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao
VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

(CLO) Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), người dược chọn thay HLV Philippe Troussier giữ ghế nóng phải có uy tín, trình độ và phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Thể thao
HLV Park Hang Seo làm cố vấn cấp cao cho Bắc Ninh FC

HLV Park Hang Seo làm cố vấn cấp cao cho Bắc Ninh FC

(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh đã tổ chức lễ xuất quân tham dự giải hạng Nhì Quốc gia 2024, đồng thời ra mắt cố vấn cấp cao Park Hang-seo.

Thể thao