WHO cảnh báo biến thể mới Mu có thể sớm xâm nhập vào Campuchia

Thứ sáu, 03/09/2021 06:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo biến thể mới Mu kháng vaccine, được phát hiện lần đầu ở Colombia hồi tháng 1/2021, có thể sớm xâm nhập vào Campuchia.

Sự kiện: COVID-19

who canh bao bien the moi mu co the som xam nhap vao campuchia hinh 1

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 26/8/2021. Ảnh: THX

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 2/9, 10 quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 75.865 ca mắc COVID-19 và 1.625 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 10.236.954 ca, trong đó 226.041 người tử vong.

Trong ngày 2/9, quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc nhất tiếp tục là Malaysia với 20.988 ca. Tổng số ca mắc tại quốc gia này từ đầu đại dịch đã là 1.786.004 ca.

Đứng số 2 ASEAN về ca mắc hàng ngày là Philippines với 16.621 ca. Tới nay, Philippines đã ghi nhận tổng cộng 2.020.484 ca mắc COVID-19. Thái Lan đứng thứ 3 ASEAN về ca mắc trong ngày 2/9 với 14.956 ca, nâng tổng số ca từ đầu dịch lên 1.234.487 ca.

Tiếp đó là Việt Nam với 13.179 ca, Indonesia với 8.955 ca mắc, Campuchia với 416 ca, Timor-Leste với 269 ca, Singapore với 191 ca, Lào với 170 ca và Brunei với 102 ca.

Về số ca tử vong, có 8 quốc gia ghi nhận ca tử vong mới: Indonesia (680 ca), Việt Nam (271 ca), Thái Lan (262 ca), Malaysia (249 ca), Philippines (148 ca), Campuchia (12 ca), Timo-Lester (2 ca) và Brunei (1 ca).

Tại Campuchia, Bộ Y tế nước này ngày 2/9 xác nhận thêm 12 người tử vong và 416 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 112 ca nhập cảnh. Tới nay, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 93.926 ca mắc COVID-19, trong đó 89.500 người đã khỏi bệnh và 1.928 người tử vong.

Bên cạnh biến thể Delta nguy hiểm, Tổ chức Y tế Thế giới ngày 2/9 cũng cảnh báo biến thể mới Mu (B.1.621) kháng vaccine, được phát hiện lần đầu ở Colombia hồi tháng 1/2021, có thể sớm xâm nhập vào Campuchia.

Trong bối cảnh đó, thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi tại Campuchia đang được chính quyền hối thúc khẩn trương đi tiêm vaccine COVID-19. Tính đến nay, tổng cộng 1.573.131 thanh thiếu niên trong độ tuổi 12-17 tại Campuchia đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, trong đó 383.461 em đã tiêm đủ 2 mũi.

Xét theo tỷ lệ, gần 80% trong số 1,966 triệu thanh thiếu niên Campuchia đã được tiêm phòng, để chuẩn bị cho học sinh lớp 9 và lớp 12 quay lại trường học.

Bộ Y tế Campuchia cũng hé lộ kế hoạch tiêm phòng cho trẻ từ 10-11 tuổi trong nỗ lực đạt miễn dịch cộng đồng và có thể mở cửa trở lại tất cả các cấp học. Kể từ khi khởi động chiến dịch tiêm phòng COVID-19 vào ngày 10/2 cho đến ngày 1/9, Campuchia đã tiêm vaccine cho 9.321.664 người trưởng thành, trong đó 8.211.272 đã tiêm đủ hai mũi. Với kế hoạch tiêm phòng COVID-19 cho 10 triệu người trưởng thành trên cả nước, Campuchia đã đạt 93,22% và chỉ còn chưa đến 7% nữa là hoàn thành mục tiêu đề ra.

Cũng liên quan đến tiêm vaccine, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi mới đây tuyên bố nước này đã đạt mục tiêu tiêm chủng ngừa COVID-19 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề ra.

Trên phạm vi toàn cầu, WHO đã đặt mục tiêu tiêm chủng ngừa COVID-19 cho 10% dân số ở mỗi quốc gia vào cuối tháng 9/2021, 40% dân số của mỗi quốc gia vào cuối năm 2021 và 70% dân số của mỗi quốc gia vào giữa năm 2022.

Theo bà Retno, đến thời điểm hiện tại có ít nhất 140 quốc gia đã tiêm vaccine cho 10% công dân, bao gồm cả Indonesia. Tính đến ngày 1/9, Indonesia đã tiêm 100 triệu liều vaccine COVID-19, đưa quốc gia Đông Nam Á này đứng thứ 7 thế giới về số liều vaccine được tiêm. Bà nhấn mạnh, với dân số đông, các nỗ lực tăng tốc tiêm chủng ở Indonesia sẽ tiếp tục trong thời gian tới, nhưng việc này sẽ không thành công nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng.

Tới nay, Indonesia ghi nhận 4.109.093 ca mắc COVID-19, trong đó có 134.356 trường hợp tử vong và 3.798.099 bệnh nhân đã bình phục.

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe