WHO cảnh báo dịch bùng phát lại nếu không kiểm soát tốt việc nới lỏng

Thứ năm, 07/05/2020 19:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều quốc gia đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong toả, hạn chế trước đó và WHO lo ngại việc này nếu không được kiểm soát tốt sẽ khiến dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại những quốc gia này.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: REUTERS

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: REUTERS

Thứ Tư ngày 6/5 vừa qua, người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh Covid-19 sẽ có thể tiếp tục lây lan nhanh trong thời gian sắp tới, nếu như các quốc gia không quản lý tốt việc nới lỏng các lệnh phong tỏa, hạn chế trong thời điểm này.

Tổng giám đốc WHO đã liệt kê một loạt các bước cần thiết trước khi các quốc gia dỡ bỏ các biện pháp để kiểm soát sự lây lan của bệnh hô hấp Covid-19, như kiểm soát, giám sát và chuẩn bị sẵn sàng hệ thống y tế.

"Nguy cơ quay trở lại phong toả, hạn chế vẫn rất thực tế nếu các quốc gia không quản lý chặt quá trình chuyển đổi và cẩn thận theo từng giai đoạn", ông nói trong một cuộc họp ngắn tại Geneva.

Ông cũng cho rằng việc kinh doanh không thể trở lại như trước đây khi đại dịch lắng xuống, và nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư vào các hệ thống y tế.

"Đại dịch Covid-19 cuối cùng sẽ rút đi nhưng không thể quay trở lại hoạt động kinh doanh như thường lệ", Tổng giám đốc WHO nói.

Hoàng Long

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h