WHO: Covid-19 dẫn đến 15 triệu ca tử vong, gấp 3 lần số ca được công bố trước đó

Thứ sáu, 06/05/2022 06:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính hôm thứ Năm (5/5), đại dịch Covid-19 đã giết chết khoảng 15 triệu người trên toàn thế giới vào năm 2020 và 2021, gần gấp 3 lần số ca tử vong được công bố chính thức trước đó.

Bức tranh thực tế tồi tệ hơn

Ước tính được chờ đợi từ lâu của Tổ chức Y tế Thế giới về tổng số người chết do đại dịch gây ra - bao gồm cả những sinh mạng bị mất do tác động của nó - cuối cùng cũng đưa ra.

who covid 19 dan den 15 trieu ca tu vong gap 3 lan so ca duoc cong bo truoc do hinh 1

Một tác phẩm sắp đặt nghệ thuật ở Washington, Mỹ để tưởng nhớ những người chết vì Covid-19. Ảnh: Getty

Các số liệu cho thấy bức tranh thực tế hơn về đại dịch tồi tệ nhất trong một thế kỷ. Theo ước tính hôm thứ Năm của WHO, đại dịch Covid-19 đã khiến cứ 500 người thì có 1 người thiệt mạng trên toàn thế giới và tiếp tục cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mỗi tuần.

Cơ quan y tế Liên Hợp Quốc cho biết: "Tổng số người chết liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với đại dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2021 là khoảng 14,9 triệu người".

Các số liệu nói trên nhạy cảm do chúng phản ánh về cách xử lý đại dịch của các chính phủ trên thế giới. Với một số quốc gia, đặc biệt là Ấn Độ, đã phản đối lại những con số cao hơn nhiều so với công bố chính thức của họ.

Số ca tử vong do Covid-19 theo báo cáo của Ấn Độ trong giai đoạn 2020-21 là 481.000 người, nhưng con số ước tính của WHO là 3,3 triệu đến 6,5 triệu. New Delhi đã chỉ trích dữ liệu gấp 10 lần con số chính thức của nước này là sai sót.

Samira Asma, trưởng bộ phận dữ liệu của WHO, nói trong một cuộc họp báo: “Chúng ta cần tri ân những sinh mạng bị cắt ngắn một cách thảm thương, những sinh mạng mà chúng ta đã mất. Và chúng ta phải tự chịu trách nhiệm về chính mình”.

Cách tính tỷ lệ tử vong quá mức

Thống kê thực tế nói trên, được gọi là tỷ lệ tử vong quá mức, được tính bằng cách lấy số người chết đã xảy ra trừ đi số lượng dự kiến nếu không có đại dịch, dựa trên dữ liệu trung bình từ những năm trước đó.

who covid 19 dan den 15 trieu ca tu vong gap 3 lan so ca duoc cong bo truoc do hinh 2

Người thân và các nhân viên y tế tại một khu vực hỏa táng người chết vì Covid-19 ở Jammu, Ấn Độ vào ngày 25 tháng 4 năm 2021. Ảnh: AP

Tử vong quá mức bao gồm tử vong trực tiếp do bệnh Covid-19 và gián tiếp do tác động của đại dịch đối với hệ thống y tế và xã hội. Nó cũng tính tới tỷ lệ tử vong được ngăn chặn trong đại dịch, chẳng hạn như giảm nguy cơ tử vong liên quan đến công việc hoặc tai nạn đường bộ.

WHO đã tuyên bố Covid-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế vào ngày 30 tháng 1 năm 2020, sau khi các ca nhiễm virus Corona đầu tiên lan ra ngoài Trung Quốc.

Trên thực tế, các quốc gia trên toàn thế giới chỉ báo cáo 5,42 triệu ca tử vong trực tiếp do Covid-19 vào các năm 2020 và 2021. Con số ngày nay là 6,24 triệu nếu tính thêm cả những tháng đầu năm 2022.

WHO từ lâu cho biết số người chết thực tế vì Covid cao hơn nhiều so với số ca tử vong được ghi nhận. Các trường hợp tử vong có liên quan gián tiếp đến đại dịch là do nhiều người không thể tiếp cận điều trị vì hệ thống y tế gần như luôn bị quá tải trong 2 năm qua.

WHO cho biết hầu hết các ca tử vong vượt mức, chiếm khoảng 84%, tập trung ở Nam và Đông Nam Á, châu Âu và châu Mỹ. Cụ thể hơn, chỉ riêng 10 quốc gia đã chiếm 68% tổng số ca tử vong vượt mức: Brazil, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Peru, Nga, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.

Các nước có thu nhập cao chiếm 15% số ca tử vong vượt mức; các quốc gia có thu nhập trung bình trên 28%; các nước có thu nhập trung bình thấp hơn 53%; và các nước thu nhập thấp là 4%.

Số người chết vượt mức trên toàn cầu ở nam cao hơn nữ: 57% nam và 43% nữ. Và 82% số người chết vượt quá ước tính là những người trên 60 tuổi.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Những dữ liệu nghiêm túc này không chỉ cho thấy tác động của đại dịch mà còn cho thấy tất cả các quốc gia cần đầu tư vào các hệ thống y tế có khả năng phục hồi tốt hơn”.

Nhiều quốc gia không có khả năng giám sát tử vong đáng tin cậy và do đó không tạo ra dữ liệu cần thiết để tính toán tỷ lệ tử vong vượt mức. WHO cho biết con số 14,9 triệu được đưa ra bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới, những người đã phát triển một phương pháp để đưa ra các ước tính khi thiếu dữ liệu.

Huy Hoàng (theo AFP, Reuters, CNA)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h