Xã Đức Nhân (Đức Thọ, Hà Tĩnh): Con em xa quê đóng góp trên 700 triệu đồng trùng tu Nhà Văn Thánh

Thứ sáu, 24/08/2018 10:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 23/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Đức Nhân (Đức Thọ - Hà Tĩnh) đã cùng với người dân và con em xa quê tổ chức khánh thành Nhà Văn Thánh.

Nhà Văn Thánh được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ XVIII. Thời Lê, nhà Văn Thánh thuộc phủ Đức Quang, huyện La Sơn (nay là thôn Khang Ninh, xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Ngoài việc được xây dựng để thờ các bậc Nho học, Nhà Văn Thánh còn thờ các vị Tiên Hiền và những người đỗ đạt cao của phủ Đức Quang từ thời Lê đến thời Nguyễn. Như vậy nhà Văn Thánh chính là ngôi đền thờ đạo học.

Báo Công luận
 Lễ cắt băng khánh thành Nhà Văn Thánh. Ảnh: PV

Ngoài việc thờ đạo học, Nhà Văn Thánh trước đây còn là nơi sinh hoạt, hội họp, hội thảo thơ văn của các nhà thơ, nhà văn nổi tiếng trong vùng (Văn Thánh). Hiện tại nhà Văn Thánh còn lưu giữ tấm bia đá cổ quý hiếm thời Lê có niên đại năm Vĩnh Hựu nguyên niên (1735) dưới triều vua Lê Ý Tông.

Báo Công luận
Tấm bia đá cổ quý hiếm thời Lê có nguyên đại năm Vĩnh Hựu nguyên niên 1735 dưới triều vua Lê Ý Tông. Ảnh: PV

Trải qua thời gian nhà Văn Thánh bị xuống cấp trầm trọng. Trước tình hình đó, tháng 3/2018, chính quyền xã Đức Nhân đã kêu gọi người dân cùng con em xa quê quyên tiền ủng hộ chính quyền để trùng tu lại ngôi đền thờ này.

Trước lời kêu gọi của chính quyền địa phương, chỉ sau một thời gian ngắn người dân xã Đức Nhân và con em xa quê đã đóng góp được số tiền trên 700 triệu đồng. Sau 4 tháng thi công (30/4/2018) đến nay, nhà Văn Thánh đã được trùng tu hoàn thành với 2 dãy nhà gỗ (mỗi dãy 3 gian), lợp ngói vỉa. Một dãy dùng để làm nơi thờ tự gồm 3 điện. Dãy còn lại là nơi sinh hoạt văn hóa của người dân xã Đức Nhân.

Chị Đoàn Thị Thu Hà, hiện sinh sống tại TP. HCM cho biết, con em xa quê đóng góp công sức hay tiền bạc vào việc xây dựng Nhà Văn Thánh, xây dựng quê hương là điều cần thiết. Đây cũng là sự tri ân của những người con xa quê khi hướng về nguồn cội.

Hiện chính quyền xã Đức Nhân đang lập hồ sơ trình các cơ quan đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh xét công nhận nhà Văn Thánh là di tích văn hóa cấp tỉnh.

Bắc Hạnh - Thu Hà

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương