Xã Trí Nang – Huyện Lang Chánh (Thanh Hóa): Nỗ lực về đích nông thôn mới

Thứ ba, 21/04/2020 16:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Sau 8 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), nhờ vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn của địa phương, xã miền núi Trí Nang (Lang Chánh) đã về đích thành công.

Là một xã miền núi đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 của Chính phủ, xã Trí Nang bước vào xây dựng NTM trong điều kiện thiếu thốn về vật chất, nguồn vốn. Qua đánh giá, rà soát các tiêu chí NTM, xã Trí Nang mới đạt 5/19 tiêu chí còn lại 14 tiêu chí chủ yếu là các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế xã hội cần nhiều vốn và liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp…

Công sở xã Trí Nang.

Công sở xã Trí Nang.

Bên cạnh đó, nhận thức về quan điểm, mục tiêu, giải pháp lộ trình xây dựng NTM của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc bước đầu còn chung chung chưa sâu sắc. Trong xã còn xuất hiện tư tưởng trông chờ vào nguồn lực đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, ngại khó, thiếu quyết tâm trong chỉ đạo thực hiện. Cán bộ chưa có kinh nghiệm trong công tác xây dựng NTM nên còn gặp nhiều khó khăn cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành cũng như tổ chức thực hiện. 

Mặc dù vậy, với tinh thần quyết tâm cao, ngay từ đầu cấp ủy, chính quyền địa phương rất chú trọng đến công tác xây dựng NTM, đặc biệt là công tác tuyên truyền. Do đó, đã triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã. Ban văn hóa, đài truyền thanh đã xây dựng chuyên mục, dành thời lượng đưa tin, bài về xây dựng NTM. Các ban ngành đoàn thể từ xã đến các thôn, bản đều phát động phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM”.

Địa phương đã tổ chức nhiều hội nghị để triển khai chương trình xây dựng NTM, tổ chức các lớp đi tham quan mô hình xây dựng NTM cho thành viên Ban chỉ đạo xã và lãnh đạo các thôn, bản tham gia…

Sau 8 năm triển khai thực hiện, cùng với sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong toàn xã, cơ sở hạ tầng của xã đã được xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đồng bộ làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn. Qua đó góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy hoạt động văn hóa, xã hội và phát triển kinh tế. Đường trục thôn, bản được bê tông hóa đảm bảo quy định; đường ngõ xóm được nâng cấp và làm mới đảm bảo sạch đẹp; đường trục chính nội đồng được mở rộng đồng thời cứng hóa; hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh; hệ thống mương tưới được kiên cố hóa; nhà văn hóa, sân vận động xã được xây mới; công sở, hệ thống điện, trường học, trạm y tế xã được cải tạo, nâng cấp, xây mới, đạt chuẩn và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân; nhà ở dân cư được cải tạo, nâng cấp, xây mới...

Ông Hà Văn Tằm - Chủ tịch UBND xã Trí Nang.

Ông Hà Văn Tằm - Chủ tịch UBND xã Trí Nang.

Ông Hà Văn Tằm – Chủ tịch UBND xã Trí Nang cho biết: “Quan điểm chỉ đạo xây dựng NTM cốt lõi là người dân phải tăng thu nhập và thu nhập ổn định, năm sau phải cao hơn năm trước. Sau nhiều lần họp bàn giải pháp, căn cứ vào chủ trương của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND xã, UBND xã đã xây dựng quy chế khuyến khích cho sản xuất và đấu mối với các phòng, ban chức năng của huyện và trạm khuyến nông huyện về chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tập trung phát triển kinh tế với phương thức đa ngành, đa nghề; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 33 triệu đồng/người/năm, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 5,9%. Đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao”.

Việc xây dựng thành công NTM ở Trí Nang dựa trên nguyên tắc: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, do đó đã phát huy vai trò người dân là chủ thể, Nhà nước hỗ trợ, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo. Chương trình đã được nhân dân tham gia tích cực, nhân dân sẵn sàng đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất để xây dựng NTM.

Đình Hà

Tin khác

Lào Cai: Một người tự nguyện trả lại hơn 15 tỷ đồng tiền chứng khoán bất ngờ có trong tài khoản

Lào Cai: Một người tự nguyện trả lại hơn 15 tỷ đồng tiền chứng khoán bất ngờ có trong tài khoản

(CLO) Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho biết, một người ở huyện biên giới Bát Xát đã chủ động liên hệ trả lại một công ty chứng khoán ở Hà Nội số tiền hơn 15 tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản của mình.

Đời sống
Dự báo thời tiết 28/3/2024: Hà Nội trưa, chiều nắng nóng

Dự báo thời tiết 28/3/2024: Hà Nội trưa, chiều nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 28/3/2023, Hà Nội sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa, chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Đời sống
Quảng Ninh: Vinh danh 12 vận động viên và huấn luyện viên tiêu biểu vùng Mỏ năm 2023

Quảng Ninh: Vinh danh 12 vận động viên và huấn luyện viên tiêu biểu vùng Mỏ năm 2023

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024), chiều ngày 27/3, tại Nhà thi đấu thành phố Hạ Long, Sở Văn hóa & Thể thao Quảng Ninh đã phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt và Lễ vinh danh các VĐV, HLV tiêu biểu vùng Mỏ năm 2023.

Đời sống
Bắc Ninh: Tập trung giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí

Bắc Ninh: Tập trung giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí

(CLO) Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tình hình tai nạn giao thông tháng 3 năm 2024 giảm sâu ở cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết, số người bị thương.

Đời sống
Tặng 100.000 cây thông giống cho hàng trăm hộ nghèo ở Kon Tum

Tặng 100.000 cây thông giống cho hàng trăm hộ nghèo ở Kon Tum

(CLO) Hàng trăm hộ nghèo thuộc 4 xã trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) sẽ có thêm điều kiện trồng rừng, hướng đến làm giàu nhờ rừng sau khi được nhận 100.000 cây thông giống của Học viện Âm nhạc Việt Nam.

Đời sống