''Xây dựng tòa soạn hội tụ và hành động của những người làm báo''

Thứ hai, 25/09/2017 14:37 PM - 0 Trả lời

Đây là chủ đề hội thảo do Hội Nhà báo Quảng Ninh phối hợp với Hội nhà báo các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua Vùng duyên dải và đồng bằng Bắc Bộ  tổ chức , ngày 22/9 tại TP Móng Cái (Quảng Ninh).

(CLO) Đây là chủ đề hội thảo do Hội Nhà báo Quảng Ninh phối hợp với Hội nhà báo các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua Vùng duyên dải và đồng bằng Bắc Bộ  tổ chức , ngày 22/9 tại TP Móng Cái (Quảng Ninh). Tham dự hội thảo có ông Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Cao Tường Huy- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh; ông Hồ Đức Quang- Phó Bí thư Thành ủy Móng Cái… cùng đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí 8 tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình và Quảng Ninh. [caption id="attachment_185209" align="aligncenter" width="800"]Báo Công luận Quang cảnh hội thảo.[/caption] Đề dẫn hội thảo của Hội Nhà báo Quảng Ninh nêu rõ: Năm 2017 này đánh dấu sự kiện tròn 20 năm internet xuất hiện ở Việt Nam. Đối với lĩnh vực truyền thông đại chúng, 20 năm qua, đã có quá nhiều thay đổi. Thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng ngày nay so với 2 thập kỷ trước đã khác xa rất nhiều. Xu hướng xây dựng tòa soạn hội tụ được nhiều cơ quan báo chí ở các nước phát triển cũng như một số cơ quan báo chí trong nước thực hiện thành công đang là hướng đi tất yếu đối với các cơ quan báo chí nước ta hiện nay. 7 tham luận và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo đã khẳng định sự cần thiết phải thay đổi phương thức tác nghiệp của đội ngũ những người làm báo. Để xây dựng tòa soạn hội tụ, đáp ứng tốt nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng, các cơ quan báo chí cần cơ cấu lại lực lượng lao động trong tòa soạn, xây dựng quy trình sản xuất thông tin sao cho khoa học, phù hợp. Muốn vậy, các cơ quan báo chí cần được các cấp, các ngành đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật. Cùng với đó là đào tạo nguồn nhân lực theo hướng mỗi người làm báo phải biết sử dụng thành thạo các thiết bị, nắm vững công nghệ, sản xuất tin, bài cho mọi loại hình báo chí; vừa có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, vừa giỏi nghiệp vụ. [caption id="attachment_185208" align="aligncenter" width="800"]Báo Công luận Nhà báo Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội thảo.[/caption] Phát biểu tại hội thảo, nhà báo Hồ Quang Lợi thay mặt Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam hoan nghênh sáng kiến tổ chức hội thảo của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh. Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá đây là một hội thảo thiết thực, bổ ích, mang đậm tính nghiệp vụ đối với các cơ quan báo chí, cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cấp Hội và nhất là đối với mỗi hội viên- nhà báo. Nhà báo Hồ Quang Lợi cho rằng: Hội tụ phải có sự vào cuộc đồng bộ, trước hết là về mặt nhận thức, sau đó là các cơ chế chính sách thì mới xây dựng được tòa soạn hội tụ. Đây là vấn đề rất căn cốt với các cơ quan báo chí hiện nay. Nếu không đặt vấn đề này thì báo chí sẽ bị tụt hậu, khó tồn tại được. Vì thế, Hội Nhà báo Quảng Ninh đã chọn vấn đề rất đúng, rất trúng. [caption id="attachment_185207" align="aligncenter" width="800"]Báo Công luận Lãnh đạo Hội Nhà báo Quảng Ninh trao cờ luân lưu tổ chức hội thảo cho Hội Nhà báo Hải Dương.[/caption] Đánh giá cao chủ đề, các tham luận và ý kiến tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng để xây dựng thành công các tòa soạn hội tụ, cần tập trung vào bảy vấn đề. Thứ nhất: Từ thực tế chúng ta chưa có một mô hình ổn định, thống nhất về tòa soạn hội tụ nên việc mô hình, cơ cấu tổ chức lại lực lượng lao động trong tòa soạn, tổ chức thông tin trong tòa soạn cần được hiểu và quan tâm đúng mức. Từng cơ quan báo chí cần xây dựng quy trình sản xuất thông tin sao cho khoa học, phù hợp để đáp ứng được nhu cầu của công chúng. Thứ hai: Không thể xây dựng tòa soạn hội tụ nếu không có đủ điều kiện về vật chất, kỹ thuật, công nghệ thông tin để đáp ứng được quy trình sản xuất thông tin theo hướng hội tụ. Ngoài 3 nội dung hội tụ (về không gian làm việc, về phương thức tác nghiệp của phóng viên và hội tụ các loại hình báo chí) như Báo Quảng Ninh đang triển khai, cần tiếp tục nghiên cứu các điều kiện khác để xây dựng thành công tòa soạn hội tụ. Thứ ba: Yếu tố con người là rất quan trọng, nên việc đào tạo đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, vừa có bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, là vấn đề có tính quyết định. Trong đó cần chú trọng đào tạo kỹ năng tác nghiệp với các phương tiện khác nhau và các kỹ năng viết tin, bài cho tòa soạn hội tụ. Thứ tư: Các Ban Biên tập cần xây dựng được cơ chế quản lý, điều hành tòa soạn hội tụ sao cho hợp lý, hiệu quả nhất. Thứ năm: Phương tiện có hiện đại đến mấy nhưng nếu nội dung không hấp dẫn thì khó thu hút được độc giả. Vì thế, cần nâng cao tính chiến đấu và tính phản biện của báo chí, nhất là với các cơ quan báo chí địa phương. Cùng với đó, cần đặc biệt chú trọng tính nhân văn của báo chí- vấn đề liên quan chặt chẽ với việc thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Thứ sáu:  Xây dựng tòa soạn hội tụ rất cần sự quan tâm lãnh đạo, đầu tư, giúp đỡ của các cơ quan lãnh đạo và quản lý báo chí. Thứ bảy: Hội Nhà báo Việt Nam đã cố gắng tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan báo chí. Tới đây, Hội sẽ tiếp tục giao cho các cơ quan chức năng tập trung tổ chức tập huấn về xây dựng tòa soạn hội tụ và làm báo đa phương tiện cho các nhà báo.

Đỗ Ngọc Hà (HNB Quảng Ninh)

Tin khác

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo