"Xe buýt siêu thị 0 đồng" đến với công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thứ ba, 27/07/2021 21:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong ngày 27/7, chiếc "xe buýt siêu thị 0 đồng" do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tiếp tục hành trình đến với công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn huyện Hoài Đức, Thạch Thất và trong khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã trực tiếp trao 791 suất quà của tổ chức Công đoàn Thủ đô tới công nhân lao động tại 49 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Đức, Thạch Thất và trong khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai có hoàn cảnh khó khăn, đang ở trong khu phong tỏa do dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã trực tiếp trao 791 suất quà của tổ chức Công đoàn Thủ đô tới công nhân lao động tại 49 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Đức, Thạch Thất và trong khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai có hoàn cảnh khó khăn, đang ở trong khu phong tỏa do dịch COVID-19.

Mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng, bao gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu theo nhu cầu của người lao động như: Gạo, dầu ăn, nước mắm, mì chính…

Mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng, bao gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu theo nhu cầu của người lao động như: Gạo, dầu ăn, nước mắm, mì chính…

Chuyến “xe buýt siêu thị 0 đồng” đã đến với 1.766 công nhân lao động tại huyện Đông Anh, khu công nghiệp Bắc Thăng Long...

Chuyến “xe buýt siêu thị 0 đồng” đã đến với 1.766 công nhân lao động tại huyện Đông Anh, khu công nghiệp Bắc Thăng Long...

Sáng 27/7, chuyến “xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục hành trình đến trao quà tại nhà Thi đấu huyện Hoài Đức (234 xuất quà); Trao quà tại CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện Hoài Đức (241 xuất quà) ; Trao quà tại KCN Thạch Thất - Quốc Oai (178 xuất quà) ; Trao quà cho CĐCS thuộc LĐLĐ huyện Thạch Thất (57 xuất quà).

Sáng 27/7, chuyến “xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục hành trình đến trao quà tại nhà Thi đấu huyện Hoài Đức (234 xuất quà); Trao quà tại CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện Hoài Đức (241 xuất quà) ; Trao quà tại KCN Thạch Thất - Quốc Oai (178 xuất quà) ; Trao quà cho CĐCS thuộc LĐLĐ huyện Thạch Thất (57 xuất quà).

Những đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên, người lao động theo Kế hoạch số 39/KH-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân. Ưu tiên hỗ trợ nữ công nhân lao động đang mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.

Những đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên, người lao động theo Kế hoạch số 39/KH-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân. Ưu tiên hỗ trợ nữ công nhân lao động đang mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.

Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống