Xe chở công dân Việt Nam bị trúng mìn tại Philippines

Chủ nhật, 02/06/2019 08:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đoàn xe chở các quan sát viên người Việt Nam, Myanmar, Malaysia và Indonesia bị lực lượng nổi dậy Quân đội Nhân dân Mới (NPA) tấn công ở tỉnh Bukidnon, miền Nam Philippines hôm 30/5 khiến ít nhất 11 người bị thương. Hiện chưa rõ có người Việt Nam bị thương trong vụ tấn công hay không.

Nhóm phiến quân NPA ở Philippines. Ảnh: Inquirer.

Nhóm phiến quân NPA ở Philippines. Ảnh: Inquirer.

Trung tá Ronald Illana thuộc Lữ đoàn bộ binh thứ 8 của Philippines cho biết một nhóm du kích thuộc lực lượng NPA đã kích nổ mìn cá nhân khi chiếc xe tải quân đội chở 11 người thăm các dự án bảo tồn văn hóa ở miền Nam Philippinesqua khi qua thị trấn Impasugong thuộc tỉnh Bukidnon.  

Thiếu tướng Edgard Arevalo - người phát ngôn các lực lượng vũ trang Philippines nói với các phóng viên: "Chúng tôi cực lực lên án vụ tấn công nhằm vào các quan sát viên nước ngoài – những người đang ở Philippines để đi thăm nhiều dự án của người dân bản địa trong khu vực. Họ là thường dân, không phải binh sĩ”.

Đó thực sự là hành động kinh khủng của NPA, đáng bị cộng đồng quốc tế lên án. Nó cho thấy rằng, trái với vai trò mà họ miêu tả, NPA chống lại tiến trình của cộng đồng người bản địa. NPA muốn những người dân nông thôn tiếp tục đói nghèo và chán nản".

Các thành viên của lực lượng nổi dậy NPA ở miền Nam Phillipines.

Các thành viên của lực lượng nổi dậy NPA ở miền Nam Phillipines.

Các nhà quan sát nước ngoài đến từ các nước Việt Nam, Myanmar, Indonesia và Malaysia đến Sitio Mintapod, Barangay Hagpa, Impasug-ong, Bukidnon để quan sát hoạt động của các tình nguyện viên cộng đồng IP thuộc Higaonon Amamag Malandang Olandok Gagaw (HAMOG), tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn văn hóa trong khu vực. Theo kế hoạch, họ cũng sẽ đến thăm một khu rừng thuộc dự án lâm nghiệp giai đoạn 2.

Sau vụ nổ, quân đội Philippines đã truy lùng các phần tử vũ trang thuộc nhóm du kích, bắn bị thương và bắt giữ nhiều cá nhân nổi dậy. Hai quả mìn nữa đã được phá tại khu vực này sau đó.

NPA được thành lập 50 năm trước và gần đây vẫn tấn công vũ trang quy mô nhỏ nhằm vào quân đội Philippines sau khi chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte dừng thương lượng với họ vào năm 2017. NPA chủ yếu nhằm vào lực lượng an ninh, quan chức chính phủ Philippines, hạ tầng địa phương và các doanh nghiệp từ chối trả tiền mà họ gọi là “thuế cách mạng”. NPA bị coi là một tổ chức khủng bố nằm trong danh sách của các nước Mỹ, Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh, Úc, Canada, New Zealand và Philippines.

Hoàng Long

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h