(CLO) Một chiếc xe đã phát nổ vào thứ Tư (22/11) trên Cầu Rainbow nối Canada với Mỹ tại Thác Niagara, khiến chính quyền phải đóng cửa khẩu biên giới đó và ba cửa khẩu khác giữa hai nước.
Theo các nguồn tin, tài xế và một hành khách đã thiệt mạng trong vụ nổ, còn một nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) bị thương. Các nhà điều tra loại trừ nguyên nhân là do bom, nhưng khả năng khủng bố vẫn chưa được loại trừ.
Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Charles Schumer cho biết, theo tóm tắt của FBI mà ông nhận được, "báo cáo ban đầu cho thấy hai người đã thiệt mạng trong xe hơi, nhưng chưa xác định được danh tính hoặc động cơ của họ".
Thống đốc New York, Kathy Hochul, cho biết Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố chung của FBI đã được huy động để điều tra vụ việc. Các dấu hiệu ban đầu từ CBP cho thấy vụ việc là do một tài xế liều lĩnh gây ra vụ tai nạn và hỏa hoạn.
Vụ nổ đang được các đặc vụ từ văn phòng FBI ở Buffalo, New York điều tra. Tuyên bố của FBI cho biết: “FBI đang phối hợp với các đối tác thực thi pháp luật địa phương, tiểu bang và liên bang của chúng tôi trong cuộc điều tra này”.
Các quan chức không loại trừ khả năng đây là một cuộc tấn công có chủ ý, nhưng bằng chứng sơ bộ chưa cho thấy điều đó. Vụ việc xảy ra vào thời điểm mối lo ngại về an ninh trên toàn thế giới tăng cao xuất phát từ các cuộc xung đột ở Trung Đông.
Sân bay Quốc tế Buffalo đã đóng cửa đối với tất cả các chuyến bay quốc tế khởi hành và đến sau vụ việc, theo Cục Hàng không Liên bang cho biết trên trang web của mình.
CNN dẫn một nguồn tin giấu tên và chiếu video từ hiện trường cho biết chiếc xe đang tiến đến từ phía biên giới Mỹ, tăng tốc, tông vào lề đường và bay lên không trung trước khi bốc cháy và phát nổ. Nhân chứng Mike Guenther cho biết: “Chiếc xe chạy với tốc độ hơn 100 dặm một giờ... và mất kiểm soát trước khi va chạm”.
Văn phòng Thống đốc New York cho biết Cầu Rainbow và cả ba cửa khẩu biên giới khác dọc theo sông Niagara giữa New York và Ontario đã bị đóng cửa vô thời hạn để đề phòng. Tuyên bố cho biết các cửa khẩu quốc tế khác vẫn mở trong "tình trạng cảnh báo nâng cao".
Bộ trưởng An toàn Công cộng Canada, Dominic LeBlanc, nói với các phóng viên ở Ottawa: “Đây rõ ràng là một tình huống rất nghiêm trọng. Chính phủ Canada đang xem xét tình huống này một cách cực kỳ nghiêm túc”.
(CLO) Sau những vụ nổ máy nhắn tin, Hezbollah lại hứng chịu thêm một đợt tấn công tương tự khi các máy bộ đàm do lực lượng này sử dụng phát nổ trong nhà dân, xe hơi và trong tay các điệp viên trên khắp Lebanon vào thứ Tư.
(CLO) Hàng trăm máy nhắn tin của nhóm vũ trang Hezbollah đã đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 2.750 người bị thương, theo các cơ quan an ninh và Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết.
(CLO) Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào vùng Tver thuộc phía tây nước Nga đã gây ra các vụ nổ lớn và buộc một phần cư dân gần địa điểm đặt kho vũ khí của Nga phải sơ tán vào ngày 18/9.
(CLO) Liên hợp quốc đang xem xét một nghị quyết của Palestine yêu cầu Israel chấm dứt "sự hiện diện trái phép" ở Gaza và Bờ Tây trong vòng một năm, đồng thời kêu gọi áp đặt cấm vận vũ khí và các biện pháp trừng phạt đối với Israel.