TP. HCM:

Xét nghiệm Covid-19 cho nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất hàng tuần

Thứ sáu, 12/03/2021 17:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 12/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) cho biết, TP sẽ tiến hành xét nghiệm Covid-19 hàng tuần cho tất cả các nhân viên có tiếp xúc với hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC), hoạt động này nằm trong kế hoạch giám sát chủ động của ngành y tế thành phố.

Đến sáng 12/3, nhân viên HCDC đã lấy 1.830 mẫu tại sân bay, trong đó 1.100 mẫu xét nghiệm âm tính, 730 mẫu đang đợi kết quả.

Theo HCDC, việc lấy mẫu được triển khai hàng tuần, đến khi có chỉ đạo mới. Đây là một trong những chiến lược giám sát nhằm đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong nhóm làm việc tại sân bay.

TP sẽ tiến hành xét nghiệm Covid-19 hàng tuần cho tất cả các nhân viên có tiếp xúc với hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: TL

TP sẽ tiến hành xét nghiệm Covid-19 hàng tuần cho tất cả các nhân viên có tiếp xúc với hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: TL

Trước đó, từ 30/1 đến 5/2, tại cụm dịch Tân Sơn Nhất bắt đầu từ BN 1.979, TP. HCM ghi nhận 35 ca (9 nhân viên và 26 người nhà) mắc Covid-19 liên quan đội bốc xếp, giám sát hàng hóa của Công ty phục vụ mặt đất (VIAGS) tại sân bay. Chuỗi lây nhiễm này đã được kiểm soát, 29 ngày qua thành phố không ghi nhận ca mắc mới.

Thời gian qua, TP. HCM xét nghiệm giám sát thành viên các tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố.

Bệnh nhân Covid-19 sau xuất viện, người cách ly tập trung, người sau cách ly cũng được lấy mẫu xét nghiệm.

TP. HCM tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm giám sát nhân viên y tế, các quần thể cộng đồng có tiếp xúc, giao lưu nhiều, các trường hợp có triệu chứng để đánh giá nguy cơ lây nhiễm. Chưa phát hiện trường hợp nhiễm trong hoạt động tầm soát này.

Thành phố cũng lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên tại sân bay, bến xe, ga tàu, nơi tập trung đông người như chợ, quán ăn, chùa, nhà trọ... hàng ngày, từ 16/2 đến nay. Đã lấy mẫu 28.964 trường hợp, trong đó 28.900 mẫu âm tính, 64 mẫu đang chờ kết quả.

Tính đến 12/3, TP. HCM ghi nhận 214 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 208 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 6 trường hợp đang điều trị.

Do đó, HCDC khuyến cáo người dân luôn cảnh giác vì nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu, thực hiện phòng bệnh theo thông điệp 5K, tuân thủ quy định khi thực hiện cách ly y tế.

PV

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe