Xu hướng lây nhiễm giảm, Hàn Quốc nới lỏng giãn cách xã hội

Chủ nhật, 11/10/2020 17:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hàn Quốc hôm Chủ nhật công bố sẽ bắt đầu nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội vào thứ Hai, cho phép mở cửa trở lại các cơ sở giải trí hàng đêm và trung tâm thể thao, vì các trường hợp nhiễm mới Covid-19 đang giảm dần trong những tuần gần đây.

Những người đeo khẩu trang đi bộ tại khu mua sắm Myeongdong, khi các biện pháp tránh xa xã hội được đưa ra để tránh sự lây lan của COVID-19 ở Seoul. Ảnh: Reuters

Những người đeo khẩu trang đi bộ tại khu mua sắm Myeongdong, khi các biện pháp tránh xa xã hội được đưa ra để tránh sự lây lan của COVID-19 ở Seoul. Ảnh: Reuters

Số ca nhiễn mới Covid-19 hàng ngày ở Hàn Quốc đã ở mức hai con số trong hai tuần qua, giảm đáng kể so với con số 440 ca/ngày trong các đợt bùng phát hồi tháng Tám. Những điều đó đã khiến nhà chức trách nới lỏng các hạn chế tụ tập.

Các quy tắc được nới lỏng có nghĩa là các cơ sở giải trí như hộp đêm và quán karaoke có thể mở cửa trở lại và một số lượng hạn chế khán giả sẽ được phép tham dự các trận đấu thể thao như Giải bóng chày nổi tiếng của Hàn Quốc, miễn là họ tuân thủ các nguyên tắc chống virus.

Tuy nhiên, một số quy tắc nghiêm ngặt hơn sẽ được áp dụng tại khu vực đông dân cư ở Seoul và các địa điểm có nguy cơ rủi ro cao, đơn cử như những cuộc tụ họp tôn giáo hay bán hàng tại chỗ, chính phủ cho biết.

"Chúng tôi sẽ giảm mức độ giãn cách xã hội trên toàn quốc nhưng duy trì các biện pháp kiểm soát đối với các yếu tố rủi ro như ngành bán hàng tận nơi", Thủ tướng Chung Sye-kyun phát biểu tại một cuộc họp.

"Nhiều người dân đang cảm thấy mệt mỏi vì giãn cách xã hội kéo dài, và chúng tôi cũng đã xem xét tác động tiêu cực của nó đối với nền kinh tế".

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc đã báo cáo 58 trường hợp tính đến nửa đêm thứ Bảy, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại 'xứ sở kim chi' lên 24.606 ca, với 432 ca tử vong.

Trong số các trường hợp mới, 46 trường hợp lây truyền trong nước, chủ yếu từ Seoul.

Hoàng Long

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h