(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Belarus cần khẩn trương xúc tiến các chương trình, khuôn khổ hợp tác mới về giáo dục giữa hai nước với nhiều hình thức, như trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong giáo dục phổ thông, đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học…
Tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cộng hoà Belarus Andrei I.Ivanets đang thăm, làm việc tại Việt Nam ngày 15/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt với Belarus, đã được thử thách trong những thời điểm cam go. Trong đó, lĩnh vực giáo dục, đào tạo có ý nghĩa quan trọng trong kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.
Theo Phó Thủ tướng, Belarus đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao ở các ngành khoa học kỹ thuật, là nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, việc khai thác tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn hết sức khiêm tốn. Đặc biệt, chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Belarus sẽ nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa hai hai nước toàn diện, sâu sắc hơn về kinh tế, văn hoá, môi trường, biến đổi khí hậu, an ninh, quốc phòng…
"Trong đó, giáo dục vẫn sẽ là một trong những ưu tiên hợp tác giữa hai nước. Chúng ta cần phát huy vai trò của các lưu học sinh, sinh viên Việt Nam đã từng học tập, làm việc tại Belarus", Phó Thủ tướng nói.
Theo Phó Thủ tướng, hiệp định mới về hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Belarus sắp được ký kết sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng vai trò nòng cốt, tiên phong thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.
"Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Belarus cần khẩn trương xúc tiến các chương trình, khuôn khổ hợp tác mới về giáo dục giữa hai nước với nhiều hình thức, như trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong giáo dục phổ thông, đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên…", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Andrei I.Ivanets khẳng định, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo giữa hai nước có nhiều dư địa phát triển. Đến nay đã có 40 thoả thuận hợp tác giữa các trường đại học của Belarus và Việt Nam đã được ký kết.
Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác giáo dục sắp tới sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này, trong đó có hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật….
(CLO) Ngày 7/10, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk đã đến chào xã giao đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, Đề án Thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam ban hành là để thực hiện ngay, do vậy, phải ngắn gọn, rõ quan điểm, mục tiêu. Cụ thể là hình thành và vận hành nhuần nhuyễn sàn giao dịch carbon trong nước cả về pháp lý, con người, cơ chế chính sách; chưa thực hiện giao dịch quốc tế, trừ những hoạt động trao đổi tín chỉ carbon theo những thoả thuận quốc tế.
(CLO) Ngày 7/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Các ý kiến đánh giá đây là một dự án luật khó và đặt vấn đề sửa luật trên tinh thần cụ thể hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước…
(CLO) Nói về chủ đề cho Hội nghị WEF Davos năm 2025 sắp tới tại Davos, Thụy Sĩ là "Định hình kỷ nguyên thông minh", Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là nội dung mang tầm thời đại, là vấn đề thế giới phải nghiên cứu, thích ứng và làm chủ. Đặc biệt, Thủ tướng cho rằng, kỷ nguyên thông minh phải là kỷ nguyên phát triển vì con người, phục vụ con người, lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể.
(CLO) Ngày 7/10, giải Nobel Y học 2024 đã được trao cho hai nhà khoa học người Mỹ là Victor Ambros và Gary Ruvkun với những phát hiện về microRNA cũng như vai trò quan trọng của nó trong quá trình phát triển và sinh sống của các sinh vật đa bào.
(CLO) Bộ tiêu chuẩn công nhận "trường học số" được UBND TPHCM công bố với 6 tiêu chí nhằm thay đổi phương thức tổ chức hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục trên địa bàn.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn, ngày 8/10, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung chiều tối và tối.
(CLO) Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá đang vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin về những "lùm xùm" trong việc chọn đội tuyển dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2024 - 2025.
(CLO) Ngày 7/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu nữ chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ tiêu biểu các cấp toàn quốc năm 2024.
(CLO) Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, trưa 7/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp – Việt Nam Nguyễn Hải Nam và một số các thành viên.
(CLO) Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, bắt đầu ngày mới với một thói quen khá giản dị nhưng vô cùng hiệu quả, khác biệt so với hình dung của nhiều người về lịch trình bận rộn của các tỷ phú.
(CLO) Một nhóm thanh niên (khoảng 22 người) mang theo nhiều con dao rủ nhau đi uống cafe rồi di chuyển đến Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku (Gia Lai) thì bị phát hiện.
(CLO) Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Công tác đấu giá phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về đấu giá.
(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, Đề án Thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam ban hành là để thực hiện ngay, do vậy, phải ngắn gọn, rõ quan điểm, mục tiêu. Cụ thể là hình thành và vận hành nhuần nhuyễn sàn giao dịch carbon trong nước cả về pháp lý, con người, cơ chế chính sách; chưa thực hiện giao dịch quốc tế, trừ những hoạt động trao đổi tín chỉ carbon theo những thoả thuận quốc tế.
(CLO) Ngày 7/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Các ý kiến đánh giá đây là một dự án luật khó và đặt vấn đề sửa luật trên tinh thần cụ thể hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước…
(CLO) Nói về chủ đề cho Hội nghị WEF Davos năm 2025 sắp tới tại Davos, Thụy Sĩ là "Định hình kỷ nguyên thông minh", Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là nội dung mang tầm thời đại, là vấn đề thế giới phải nghiên cứu, thích ứng và làm chủ. Đặc biệt, Thủ tướng cho rằng, kỷ nguyên thông minh phải là kỷ nguyên phát triển vì con người, phục vụ con người, lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể.
(CLO) Đó là đề nghị của ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương khi làm việc với tỉnh Lạng Sơn về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.
(CLO) Ngày 7/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu nữ chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ tiêu biểu các cấp toàn quốc năm 2024.
(CLO) Sau khi kết thúc các hoạt động Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp, theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron.
(CLO) Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, trưa 7/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp – Việt Nam Nguyễn Hải Nam và một số các thành viên.
(CLO) Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, đánh giá thiệt hại bão và hoàn lưu bão số 3 làm giảm 0,15 điểm phần trăm nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 7,4% trong quý III và 6,82% của 9 tháng năm 2024. Con số này là có cở sở, không phải nghi ngờ vì sao ảnh hưởng bão lớn nhưng tăng trưởng vẫn cao như vậy.
(CLO) Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng cho biết, việc giá bất động sản tăng cao, đột biến đến từ việc thị trường bất động sản có tình trạng đẩy giá, thổi giá. Điển hình, thời gần đây báo chí cũng đã phản ánh tình trạng một số địa phương ở Hà Nội tổ chức đấu giá đất, bị người mua đẩy giá đất cao lên rồi bỏ cọc.
(CLO) Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, từ 1/7 đến 7/10, Bộ Công an đã cấp hơn 9,58 triệu thẻ căn cước, thu nhận hơn 1.500 dữ liệu sinh trắc giọng nói và hơn 260 mẫu ADN.