(CLO) Vào đêm trước ngày kỷ niệm 3 năm cuộc xung đột với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm Chủ nhật cho biết ông sẵn sàng từ chức nếu việc đó mang lại hòa bình lâu dài cho đất nước ông dưới sự bảo trợ an ninh của liên minh quân sự NATO.
"Nếu Ukraine có hòa bình, nếu các bạn thực sự cần tôi rời khỏi vị trí của mình, tôi sẵn sàng... Tôi có thể đổi lấy NATO", ông Zelenskyy phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kiev, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ từ chức "ngay lập tức" nếu cần thiết.
Trước đây, ông Zelenskyy đã nhiều lần kêu gọi trao cho Ukraine tư cách thành viên NATO như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến tranh, nhưng liên minh do Mỹ đứng đầu vẫn chưa muốn đưa ra lời cam kết.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: X/Volodymyr Zelenskyy
Ông Zelenskyy và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham gia vào một cuộc khẩu chiến kể từ khi các quan chức Mỹ và Nga gặp riêng nhau vào tuần trước tại Ả Rập Xê Út trong cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên sau ba năm. Động thái này đã làm rung chuyển chính sách cô lập Nga của phương Tây và khiến các nhà lãnh đạo Ukraine và Liên minh châu Âu tức giận vì họ không được mời.
Tổng thống Zelenskyy cho biết ông không "bị xúc phạm" bởi những bình luận của ông Trump và sẵn sàng thử nghiệm mức độ ủng hộ của ông trong cuộc bầu cử sau khi thiết quân luật kết thúc ở Ukraine. "Người ta sẽ chỉ cảm thấy bị xúc phạm khi nghe từ 'nhà độc tài' nếu thực sự là một nhà độc tài", ông Zelenskyy phát biểu tại cuộc họp báo.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi Tổng thống Trump gặp ông trước bất kỳ hội đàm nào với Tổng thống Putin. Ông nói thêm rằng đã có "tiến triển" trong thỏa thuận trao cho Mỹ quyền tiếp cận ưu tiên đối với các nguồn tài nguyên quan trọng của Ukraine.
Trước đó, Điện Kremlin đã ca ngợi cuộc đối thoại giữa hai ông Trump và Putin. "Điều quan trọng là không có gì ngăn cản chúng ta thực hiện ý chí chính trị của hai nguyên thủ quốc gia", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trên đài truyền hình nhà nước.
Ông Peskov đã loại trừ mọi nhượng bộ về lãnh thổ trong thỏa thuận và Moscow đã nhiều lần từ chối tư cách thành viên NATO của Ukraine - lý do chính khiến Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào ngày 24/2/2022. Bởi vậy, việc ông Zelenskyy đề nghị từ chức để đổi lại lấy tư cách thành viên NATO cho Ukraine rõ ràng không có nhiều ý nghĩa với Nga.
Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi một thỏa thuận hòa bình với Ukraine cần tôn trọng "toàn vẹn lãnh thổ" của nước này.
(CLO) Samsung đã chính thức giới thiệu dòng sản phẩm Galaxy S25 tại sự kiện Galaxy Unpacked đầu năm 2025. Trong đó, mẫu Galaxy S25 Edge thu hút sự chú ý đặc biệt khi không được phép chạm vào, khiến nhiều người tò mò về thiết kế và tính năng của máy.
Galaxy A56 5G dự kiến sẽ là mẫu smartphone tầm trung chất lượng nhất của Samsung ra mắt trong năm 2025. Những hình ảnh render 360 độ mới rò rỉ đã tiết lộ nhiều chi tiết quan trọng về thiết kế, màu sắc cũng như cấu hình của thiết bị này.
(CLO) Google Wallet tiếp tục mở rộng tính năng với khả năng nâng cấp thẻ khách hàng thân thiết tự động và hỗ trợ thêm 11 ngân hàng mới tại Hoa Kỳ, giúp người dùng tiện lợi hơn.
(CLO) Một người phụ nữ tại TP Quy Nhơn, Bình Định, dừng xe cứu người đàn ông bị nạn trên đường, sau đó cả hai bị một thanh niên điều khiển xe máy tông tử vong.
(CLO) Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ GTVT phê duyệt quy hoạch cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó đến năm 2030, đón 10 triệu khách/năm.
(CLO) Tính đến đầu năm 2025, mức lãi suất cho vay mua nhà là 6%, dù thấp hơn so với trước đó nhưng mức lãi suất này vẫn còn cao, gây khó khăn cho nhiều người trẻ có thu nhập 20-30 triệu đồng/tháng trong việc mua nhà.
(CLO) “Sát thủ vô cùng cực hài”, “Sinners - Tội đồ”, “Lưỡi hái tử thần: Huyết thống”… là những bộ phim 'bom tấn' được đầu tư kinh phí cao của nhiều nước trên thế giới sắp được công chiếu tại rạp Việt trong thời gian tới.
(CLO) Sáng 24/2, vụ cháy bùng phát ở tiệm bánh kem trên đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, lực lượng chức năng đã đã kịp thời cứu 8 người.
(CLO) Huyện Hải Lăng xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là chiến lược quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho người dân. Tuy nhiên, để trở thành hiện thực thì nguồn nhân lực và bài toán cần có lời giải.
(CLO) Nhiều khách du lịch dự định tới Mộc Châu (Sơn La) đã bị một số đối tượng sử dụng website, fanpage giả mạo những cơ sở lưu trú uy tín để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chuyển tiền đặt cọc phòng nghỉ. Sau khi chuyển tiền, các “nạn nhân” lập tức bị các đối tượng chặn tin nhắn.
(CLO) Giá bán lẻ tại đại lý của đa số các mẫu xe máy Honda đang giảm xuống dưới giá đề xuất do không còn sức hấp dẫn, đồng thời thị trường đi vào “vùng trũng”.
(CLO) Các đơn vị sẽ tiến hành rào chắn ngã tư Trần Hữu Dực - Nguyễn Văn Giáp (quận Nam Từ Liêm); đồng thời tắt tín hiệu đèn tại nút giao này để giảm xung đột giao thông, từ đó góp phần giảm thiểu ùn tắc.
(CLO) Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả lệnh hạn chế đầu tư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cáo buộc Washington có hành vi "phân biệt đối xử" và làm tổn hại đến quan hệ kinh tế song phương.
(CLO) Theo lực lượng không quân Ukraine, Nga đêm thứ Bảy đã phóng 267 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine. Cuộc tấn công này diễn ra vào thời điểm chuẩn bị tròn 3 năm kể từ khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.
(CLO) Ứng cử viên thủ tướng của liên minh CDU/CSU Friedrich Merz đã tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Đức diễn ra vào Chủ nhật, đồng thời bày tỏ mong muốn "độc lập khỏi Mỹ".
(CLO) Trong đợt cao điểm du lịch kéo dài 40 ngày dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 9 tỷ chuyến đi liên vùng, thiết lập kỷ lục mới so với năm trước.
(CLO) Trung Quốc đã chỉ trích Úc "cố tình thổi phồng" cuộc tập trận bắn đạn thật của hải quân Trung Quốc ngoài khơi bờ biển Úc, khẳng định nước này đã thông báo trước nhiều lần và cuộc tập trận phù hợp với luật pháp quốc tế.
(CLO) Cảnh sát Thái Lan và Campuchia vừa tiến hành đột kích vào một tòa nhà ở thị trấn biên giới Poipet, Campuchia, giải cứu 215 người nước ngoài bị ép buộc làm việc trong một trung tâm lừa đảo trực tuyến.
(CLO) Tối thứ Bảy, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi email tới các nhân viên chính phủ liên bang Mỹ, yêu cầu họ báo cáo chi tiết về công việc đã thực hiện trong tuần trước, thời hạn là trước nửa đêm thứ Hai, nếu không có nguy cơ mất việc.