(CLO) Những ngày qua dư luận xôn xao việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội ra thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5 của Công ty TNHH Kim Anh (Đống Đa, Hà Nội). Điều đáng chú ý là việc thu hồi này lại chưa phù hợp với hướng dẫn của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
Theo hồ sơ, tài liệu phóng viên có được, ngày 31/10/2012, Công ty TNHH Kim Anh được Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) cấp đăng ký thay đổi lần 5 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ đề nghị do ông Nguyễn Lương Thế, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty ký. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 5 của Công ty TNHH Kim Anh, ông Đoàn Minh Quân được ghi nhận là thành viên sở hữu 50% vốn Điều lệ của Công ty TNHH Kim Anh. Tuy nhiên sau gần 3 năm hoạt động bình thường, đầu năm 2015, ông Nguyễn Lương Thế bất ngờ có công văn đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) thu hồi giấy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 5 của Công ty TNHH Kim Anh với lý do hồ sơ bị giả mạo, cụ thể là chữ ký trong hồ sơ đăng ký thay đổi do ông Đoàn Văn Vinh ký thay ông Đoàn Minh Quân, nhưng không ký tên ông Vinh mà lại ký và ghi tên con ruột của mình là ông Đoàn Minh Quân.
Trước thực tế này, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến. Ngày 1/2/2016, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an đã có công văn số 277/C46 -P7 trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Kim Anh. Văn bản nêu rõ: “Việc ông Đoàn Văn Vinh nhận uỷ quyền của con trai là Đoàn Minh Quân nhưng không ký tên mình tại các văn bản, hồ sơ nhận chuyển nhượng mà ký tên Đoàn Minh Quân là sai quy định, nhưng rõ ràng việc làm của ông Vinh không có động cơ, mục đích vụ lợi cá nhân, không xảy ra tranh chấp về quyền lợi và lợi ích giữa các bên, không làm thay đổi bản chất việc mua bán chuyển nhượng. Vì vậy, việc ông Vinh ký tên Đoàn Minh Quân trong hồ sơ chỉ là do nhận thức không đầy đủ về pháp luật, không phải kê khai giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp”.
Bên cạnh đó, ngày 20/12/2016, Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã có công văn số 294/ĐKKD-GS trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về nội dung hướng dẫn thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến Công ty TNHH Kim Anh. Văn bản này nêu rõ: “Trường hợp văn bản của cơ quan công an không kết luận nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo thì chưa đủ căn cứ để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp năm 2014 ”. Đồng thời, phía Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
Tiếp theo đó, ngày 4/1/2017, ông Đoàn Minh Quân (thành viên của Công ty TNHH Kim Anh) có đơn kiến nghị khẩn cấp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội yêu cầu dừng thu hồi giấy chứng nhận đăng lý doanh nghiệp lần thứ 5 của Công ty TNHH Kim Anh và thông tin việc ông đã gửi đơn khởi kiện các tranh chấp của công ty ra Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và đã được thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có văn bản số 188/2017/TA - TKT ngày 7/2/2017 đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc giải quyết vụ án do ông Đoàn Minh Quân là nguyên đơn với các bị đơn là ông Nguyễn Lương Thế, bà Nguyễn Thị Kim Anh và Công ty TNHH Kim Anh.
[caption id="attachment_153754" align="alignnone" width="600"]

Công ty TNHH Kim Anh hiện đang là chủ đầu tư dự án nhà ở Phố Wall[/caption]
Ngày 22/2/2017, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã kí công văn số 711/KHĐT - DKKD về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng lý doanh nghiệp lần thứ 5 của Công ty TNHH Kim Anh. Theo văn bản này, thực hiện quy định tại Điều 9 Luật cán bộ, công chức (Luật số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008); Điều 9 Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Luật số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015) quy định với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, quy định luật pháp có liên quan và chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại 2 văn bản (số 6021/UBND-ĐT ngày 19/10/2016 và số 11155/VP-ĐT ngày 23/11/2016), Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 5 đã cấp ngày 31/10/2012 của Công ty TNHH Kim Anh theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.
Trước sự việc trên, gia đình ông Đoàn Minh Quân vô cùng lo lắng. Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Văn Vinh (cha ruột ông Đoàn Minh Quân) cho rằng: “Nếu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 5 đã cấp cho Công ty TNHH Kim Anh bị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thu hồi, Đoàn Minh Quân - con trai tôi sẽ không còn tư cách thành viên Công ty TNHH Kim Anh, có nguy cơ bị chiếm đoạt mất toàn bộ số tiền đã đầu tư cùng các lợi ích kinh tế từ khoản tiền đã đầu tư vào Công ty TNHH Kim Anh.".
Do vậy, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và TP Hà Nội quan tâm xem xét, xử lý vụ việc này theo đúng quy định của pháp luật, có lý có tình./.
Bảo Minh