Ý đóng băng siêu du thuyền được cho là có liên quan đến Tổng thống Nga Putin

Thứ bảy, 07/05/2022 09:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Ý đã phong tỏa một du thuyền được cho là có liên quan tới Tổng thống Nga Putin. Siêu du thuyền gắn cờ Đảo Cayman Scheherazade dài gần 460 feet và đang neo đậu tại cảng Marina di Carrara, Ý.

Các động thái đóng băng hoặc tịch thu tàu thuyền sang trọng diễn ra khi các chính phủ phương Tây tăng cường nỗ lực theo dõi, xác định và thu giữ tài sản trên toàn cầu thuộc về những người Nga bị trừng phạt có quan hệ với Điện Kremlin.

y dong bang sieu du thuyen duoc cho la co lien quan den tong thong nga putin hinh 1

Siêu du thuyền dài 459 foot Scheherazade đã cập cảng nhà máy đóng tàu ở Marina Di Carrara, Ý. Ảnh: Francesco Mazzei/ Getty Images.

Chính phủ Ý hôm thứ 6 tuần này đã phong tỏa một siêu du thuyền được cho rằng có liên kết với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nước Ý đã chặn con tàu rời cảng của họ.

Bộ Tài chính Ý cho biết một cuộc điều tra đã tìm thấy “mối liên hệ kinh tế và kinh doanh đáng kể” giữa chủ sở hữu của du thuyền và “các nhân tố nổi bật của chính phủ Nga” và những người bị trừng phạt về việc Moscow sáp nhập Crimea vào năm 2014. Mặc dù Ý không nêu tên Tổng thống Putin, nhưng nhiều báo cáo đã cho biết có những sự liên hệ mật thiệt giữa nhà lãnh đạo Nga với con tàu trên.

Bộ tài chính Ý cho biết trong một tuyên bố rằng việc sở hữu chiếc du thuyền này đã “nằm trong tầm quan tâm của các nhà chức trách từ lâu.”

Siêu du thuyền gắn cờ Đảo Cayman Scheherazade dài gần 460 feet và hiện đang neo đậu tại cảng Marina di Carrara của Ý.

Các động thái đóng băng hoặc tịch thu tàu thuyền sang trọng diễn ra khi các chính phủ phương Tây tăng cường nỗ lực theo dõi, xác định và thu giữ tài sản trên toàn cầu thuộc về những người Nga bị trừng phạt có quan hệ với Điện Kremlin.

Vào tháng 3 vừa qua, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố một lực lượng đặc nhiệm mới, có tên là KleptoCapture, để thực thi các lệnh trừng phạt sâu rộng của Mỹ và các đồng minh áp đặt lên giới tinh hoa Nga, những người đã giúp tài trợ cho cuộc chiến vô cớ của Tổng thống Putin ở Ukraine.

Hôm thứ 5 tuần này, nhà chức trách Fiji đã thu giữ một siêu du thuyền Amadea trị giá 300 triệu USD thuộc sở hữu của nhà tài phiệt người Nga Suleiman Kerimov. Du thuyền có động cơ gần 350 feet Amadea được cho là có bố trí nội thất để chứa tối đa 16 khách trong 8 cabin và được trang bị sân bay trực thăng.

Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco viết trong một tuyên bố rằng: “Tháng trước, tôi đã cảnh báo rằng bộ đã để mắt đến mọi du thuyền được mua bằng tiền đen. Vụ thu giữ du thuyền này nên cho mọi nhà tài phiệt tham nhũng của Nga biết rằng họ không thể che giấu tài sản của họ, kể cả ở những nơi xa nhất của thế giới. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp để thực thi các biện pháp trừng phạt đã áp đặt để đáp trả cuộc chiến vô cớ và phi lý của Nga ở Ukraine ”.

Vào tháng trước, các nhà chức trách Đức cũng cho biết họ đã thu giữ siêu du thuyền lớn nhất thế giới sau khi chính thức xác nhận rằng con tàu này có liên hệ với tỷ phú người Nga và ông trùm kinh doanh Alisher Usmanov.

Du thuyền, được đặt tên là Dilbar, theo tên mẹ của Usmanov, dài hơn 500 feet và được trang bị hai sân bay trực thăng và bể bơi trong nhà lớn nhất từng được lắp đặt trên một con tàu tư nhân. Bộ Tài chính Đức đã đưa ra ước tính rằng du thuyền của Usmanov trị giá lên tới 735 triệu USD.

Huy Hoàng (Theo CNBC)

Bình Luận

Tin khác

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gạo Việt Nam tiếp thục 'thăng hạng', xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

Gạo Việt Nam tiếp thục "thăng hạng", xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

(CLO) Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Viêt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Thị trường - Doanh nghiệp
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(CLO) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...

Thị trường - Doanh nghiệp
ĐHCĐ Cen Land (CRE) 2024: Mảng kinh doanh mới sẽ mang lại doanh thu

ĐHCĐ Cen Land (CRE) 2024: Mảng kinh doanh mới sẽ mang lại doanh thu

(CLO) Ngày 25/4, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ Cen Land (CRE) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp