Yên Bái: Hình ảnh cử tri đi bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Chủ nhật, 23/05/2021 11:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hòa chung không khí hân hoan của ngày hội toàn dân (sáng 23/5) cử tri huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã nô nức đi bỏ phiếu để lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước là Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại các điểm bỏ phiếu, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được triển khai để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng quy định của pháp luật.

Ngay sau lễ khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Yên Bái  Trần Huy Tuấn đã bỏ lá phiếu đầu tiên thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình. 

Ngay sau lễ khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Yên Bái  Trần Huy Tuấn đã bỏ lá phiếu đầu tiên thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình. 

Theo Ủy ban Bầu cử xã Quang Minh, với trên 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, toàn xã có 4 khu vực bỏ phiếu với tổng 1.951 cử tri. Để cuộc bầu cử diễn ra đảm bảo an toàn, dân chủ và đúng luật, Ủy ban Bầu cử xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân đi tham gia bầu cử tuyệt đối chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; vận động 100% cử tri đi bầu sớm, bầu đủ như tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử huyện Văn Yên nhiều ngày qua. 

      Một số hình ảnh cử tri đồng bào dân tộc thiểu số tinh Yên Bái tham gia bỏ phiếu:

bầu cử
Từ rất sớm, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hướng về các khu vực bỏ phiếu.

Từ rất sớm, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hướng về các khu vực bỏ phiếu.

2
1
3
Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số xã Quang Minh, huyện Văn Yên tham gia bỏ phiếu.

Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số xã Quang Minh, huyện Văn Yên tham gia bỏ phiếu.

Cử tri vùng cao huyện Trạm Tấu đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2016.

Cử tri vùng cao huyện Trạm Tấu đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2016.

Cử tri xã Vũ Linh, huyện Yên Bình tham gia bỏ phiếu.

Cử tri xã Vũ Linh, huyện Yên Bình tham gia bỏ phiếu.

Cử tri bỏ phiếu trong khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. (Ảnh cắt từ Camera theo dõi).

Cử tri bỏ phiếu trong khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. (Ảnh cắt từ Camera theo dõi).

Minh Diễn

Tin khác

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức