Yên Bái tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Thứ bảy, 20/06/2020 18:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 20/6, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) và trao Giải Báo chí năm 2020.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Hòa cùng lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng nước nhà, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, báo chí cách mạng Yên Bái đã khẳng định được vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các thế hệ người làm báo của tỉnh, của Trung ương đã đạt được trong suốt chặng đường vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi gặp mặt(ảnh: baoyenbai).

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi gặp mặt(ảnh: baoyenbai).

Do đó, bà mong muốn các thế hệ nhà báo, phóng viên, biên tập viên của tỉnh tiếp tục noi gương thế hệ cha anh đi trước, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phóng viên báo chí trung ương tiếp tục gắn bó, coi Yên Bái là ngôi nhà chung để đồng hành cùng báo chí tỉnh; đóng góp trí tuệ, tình cảm cho sự phát triển của quê hương Yên Bái và hạnh phúc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan chủ quản và lãnh đạo các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh phải nâng cao hơn nữa vai trò quản lý, thường xuyên quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng và chăm lo cho đội ngũ nhà báo; người làm báo phải có phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trách nhiệm xã hội sâu sắc.

Đặc biệt, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí, truyền thông các cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền; cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan thông tin cho báo chí về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là những mô hình  hay, cách làm mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, tham gia giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, ra sức cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái ngày một phát triển nhanh, bền vững trên con đường đổi mới, hội nhập.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 95 năm lịch sử đầy vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam và báo chí Yên Bái. 

Với 3 cơ quan báo chí của tỉnh, 7 cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Yên Bái và gần 200 nhà báo, phóng viên, biên tập viên được đào tạo cơ bản, có phẩm chất chính trị, trình độ nghiệp vụ vững vàng, từng bước làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, báo chí Yên Bái đã và đang hoàn thành xuất sắc vai trò, nhiệm vụ tiên phong trong tuyên truyền, cổ vũ, động viên, theo sát từng bước phát triển, đổi mới của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 2 nhà báo tiêu biểu(ảnh: baoyenbai).

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 2 nhà báo tiêu biểu(ảnh: baoyenbai).

Cũng trong dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng bằng khen cho 2 nhà báo tiêu biểu tỉnh Yên Bái là Nguyễn Tuấn Anh (Báo Yên Bái) và Nguyễn Trung Dũng (Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh).

Ngoài ra, Hội Nhà báo tỉnh tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cách mạng cho 11 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí Việt Nam.

Nhân buổi gặp mặt, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trao Giải Báo chí tỉnh năm 2020 nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về mảnh đất, con người Yên Bái và đã có 44 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí lọt vào khung giải. 

Đặc biệt, Ban tổ chức đã trao 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 20 giải Khuyến khích cho các tác phẩm báo chí xuất sắc.

PV

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo