Zhang Congyuan – từ chủ một trang trại lợn trở thành tỷ phú giàu nhất Đài Loan

Thứ tư, 25/08/2021 19:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Zhang Congyuan là người sáng lập Huali, nhà sản xuất giày thể thao cho Nike, Converse và Vans, ông bắt đầu công việc kinh doanh giày đầu tiên của mình tại một trang trại lợn ở Đài Loan - hiện Zhang Congyuan có tài sản trị giá hơn 13 tỷ USD và là một trong những người giàu nhất xứ Đài.

Tỷ phú Zhang Congyuan - Ảnh: Weibo.

Tỷ phú Zhang Congyuan - Ảnh: Weibo.

Khi Zhang Congyuan bắt đầu kinh doanh giày thể thao cách đây hơn ba thập kỷ trước, ông không đủ tiền mua một nhà máy bình thường, vì vậy ông ấy đã chuyển đổi một trang trại lợn bên cạnh những cánh đồng lúa ở miền tây Đài Loan thành một nơi để kinh doanh giày.

Ngày nay, Zhang Congyuan - nhà sáng lập Tập đoàn Công nghiệp Huali có khối tài sản giá trị hơn 13 tỷ USD, theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg. Huali có được rất nhiều khách hàng lớn như Nike, Converse và Vans, công ty ông sản xuất hơn 180 triệu đôi giày mỗi năm.

Cổ phiếu của Huali đã tăng 162% kể từ khi niêm yết tại Thâm Quyến vào tháng 4, đưa Zhang, người sở hữu 87% công ty cùng với gia đình, lên đầu danh sách người giàu Đài Loan. Ông hiện giàu hơn Terry Gou của Foxconn Technology, công ty sản xuất iPhone cho Apple. Đây là một ví dụ khác về một doanh nhân Đài Loan kiếm được một khối tài sản khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất theo hợp đồng.

Zang nói rằng: “Tôi lớn lên ở một ngôi làng nông thôn và tôi chỉ quản lý một công ty nhỏ”, ngoài ra, ông ấy còn mô tả cách mà mình bắt đầu kinh doanh giày thể thao. Ông chia sẻ thêm: “Trong những thập kỷ qua, tôi chỉ đặt tất cả nỗ lực của mình vào những đôi giày.”

Zhang sinh ra trong một gia đình nông dân ở Đài Loan vào năm 1948. Sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng nông nghiệp, ông bắt đầu làm việc trong một nhà máy sản xuất giày nữ, theo báo cáo của Business Weekly. Ông đã tiết kiệm tiền để thành lập công ty của riêng mình cùng với một số liên doanh giày dép ở Đài Loan và Quảng Đông ở miền nam Trung Quốc vào những năm 1980.

Năm 1990, Zhang thành lập Liangxing Industrial cùng với các đối tác ở Hồng Kông, theo bản cáo bạch chào bán cổ phiếu công khai ban đầu của Huali. Liangxing ra mắt công chúng tại Hồng Kông vào năm 1995 và sau đó được đổi tên thành Symphony Holdings.

Zhang thành lập Huali ở Zhongshan, một thành phố của Trung Quốc đại lục gần Hong Kong vào năm 2004, và ông cùng gia đình mua tài sản từ Symphony vào năm 2014 để phát triển Huali khi ông thôi giữ chức giám đốc Symphony trong cùng năm đó.

Huali hiện cũng có các nhà máy hoạt động tại Việt Nam, Myanmar và Cộng hòa Dominica.

Zhao Shuli, một nhà phân tích tại Industrial Securities ở Thượng Hải, cho biết triển vọng của công ty Huali mà Zhang Congyuan đang điều hành là rất tốt. Ông cho biết ông hy vọng Nike sẽ chuyển nhiều đơn đặt hàng hơn sang Huali trong trung hạn.

Zhao nói: “Bất chấp môi trường tiêu dùng toàn cầu bị ảnh hưởng bởi đại dịch vào năm 2020, Huali vẫn duy trì công suất và lượng hàng ổn định. Các đơn vị nhà máy trên toàn cầu của Huali luôn hoạt động ở một mức độ nào đó mà giúp công ty đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn so với các công ty cùng ngành.”

Huali đã báo cáo doanh thu 13,9 tỷ nhân dân tệ (2,1 tỷ USD) vào năm ngoái với 21 cơ sở sản xuất trên toàn cầu tính đến cuối năm 2020, theo bản cáo bạch của hãng. Huali đạt 1,9 tỷ nhân dân tệ thu nhập ròng, tăng 8% so với năm trước.

Nhưng Zhao lưu ý rằng tình trạng Covid-19 và sự phụ thuộc của công ty vào một số khách hàng lớn có thể hạn chế sự phát triển của công ty.

Mặc dù là một trong những người giàu có nhất Đài Loan nhưng Zhang cho rằng ông chưa phải là người xuất chúng, ông nói trong cuộc phỏng vấn của Business Weekly rằng Huali sẽ không thay đổi cuộc đời của ông ấy. Zhang tâm sự: “Tôi là một người nhàm chán. Tôi sẽ chỉ tiếp tục làm những việc tôi giỏi mà thôi, chẳng hạn như kinh doanh sản xuất giày.”

Huy Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

(CLO) Thừa Thiên Huế, sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 mà không chịu xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

(CLO) Từ 15h ngày 28/3, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 410 đồng, còn xăng RON 95 tăng 530 đồng/lít.

Thị trường - Doanh nghiệp