11 người thương vong trong vụ tấn công bằng kiếm ở Phần Lan

(CLO) Một nam sinh viên đã dùng kiếm tấn công nhiều người, làm ít nhất 1 người phụ nữ thiệt mạng và 9 người khác bị thương.
Điều tra viên Mikko Lyytinen trong buổi họp báo về vụ tấn công bằng kiếm hôm 1/10. Ảnh: Reuters

Điều tra viên Mikko Lyytinen trong buổi họp báo về vụ tấn công bằng kiếm hôm 1/10. Ảnh: Reuters

Nghi phạm đã dùng "một vũ khí dạng kiếm", điều tra viên Mikko Lyytinen cho hay. Vụ tấn công diễn ra tại một trường đại học ở thành phố Kuopio, vào lúc 12 giờ trưa theo giờ địa phương ngày hôm qua, 1/10.

Hiện chưa rõ động cơ gây án của hung thủ.

Người phát ngôn cảnh sát cho biết số người thương vong đã tăng lên 11 người, bao gồm cả hung thủ. Tên này đã bị thương nặng sau khi bị cảnh sát bắn, ông Lyytinen cho hay.

Hung thủ đã bị bắt 8 phút sau khi có báo động về vụ tấn công. Những người bị thương đã được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện trường đại học Kuopio.

Các nạn nhân có đội tuổi từ 15 tới 50, đa phần là nữ. Hai trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch.

"8 người bị thương không nặng, hầu hết các vết thương tới từ việc tự vệ", Giám đốc bệnh viện Antti Hedman cho hay.

Cảnh sát chưa công bố danh tính hung thủ, nhưng được biết đây là một công dân của Phần Lan sinh năm 1994.

Ngoài kiếm, hung thủ còn mang theo súng ngắn, nhưng không rõ liệu tên này có sử dụng tới hay không. Cảnh sát cho biết còn tìm thấy bom xăng chưa được dùng trong căn hộ của hung thủ.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Xem thêm

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

(CLO) Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva vừa đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về "bộ ba" rủi ro đang bủa vây nền kinh tế toàn cầu. Những cú sốc này được dự báo không chỉ kìm hãm đà tăng trưởng mà còn khiến áp lực lạm phát dai dẳng kéo dài đến tận năm 2027.

Ông Trump tái khẳng định xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

Ông Trump tái khẳng định xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

(CLO) Trước thềm lễ công bố giải Nobel Hòa bình 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định bản thân hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng danh giá này nhờ thành tích giải quyết hàng loạt cuộc xung đột toàn cầu. Dù thừa nhận cơ hội chiến thắng không cao, ông chủ Nhà Trắng vẫn cảnh báo Ủy ban Nobel Na Uy sẽ "đánh mất uy tín" nếu gạch tên ông.

Cỡ chữ bài viết: