14 đơn vị và hơn 1.000 nghệ sĩ tham dự Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018

(CLO) Với chủ đề "Viết tiếp những bản hùng ca", Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018 đã được khai mạc tối 6/11, tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Hà Nội. Chương trình do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu khai mạc. Ảnh: QDND

Chương trình có sự tham gia của 14 đơn vị nghệ thuật, với hơn một nghìn cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, cùng 136 tiết mục nghệ thuật như múa, hát, hòa tấu nhạc cụ và bốn vở diễn sân khấu… 

Đã thành thông lệ, 5 năm một lần, Hội diễn được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện chất lượng hoạt động, biểu diễn của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Quân đội, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ cống hiến tài năng, sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật đạt giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao phục vụ bộ đội và nhân dân.

Hội diễn nhằm tạo cao trào hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018).

Nội dung Hội diễn tập trung ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam; phản ánh sinh động nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; khắc họa hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khai thác, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam; ca ngợi tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia…

Tiết mục sôi động tại Hội diễn. Ảnh: QDND 

Thay mặt lãnh đạo TCCT và Ban chỉ đạo hội diễn, phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm TCCT, Trưởng Ban chỉ đạo Hội diễn nhấn mạnh: “Từ nhiều tháng qua, với sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự giúp đỡ tận tình có hiệu quả của Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam , đội ngũ văn nghệ sĩ trong toàn quân đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, lòng nhiệt tình, say mê nghề nghiệp, tổ chức dàn dựng và mang đến Hội diễn những tác phẩm được đầu tư công phu, có nội dung sâu sắc và giá trị nghệ thuật cao. Đó là những công trình, những tác phẩm nghệ thuật biểu diễn mang ý tưởng mới, sáng tạo, đã được ấp ủ, tạo dựng trong nhiều năm qua, hứa hẹn sẽ góp phần để Hội diễn lần này thêm phong phú, sinh động, chất lượng và có sức hấp dẫn trong đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội và nhân dân”.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và NSND, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh tặng hoa các trưởng đoàn tham gia hội diễn. Ảnh: QDND

Tại buổi lễ khai mạc, màn hát múa “Tự hào chiến sĩ-nghệ sĩ", sáng tác: Nhạc sĩ Xuân Thủy, do các nghệ sĩ đại diện các nhà hát, đoàn văn công, Đoàn Nghi lễ Quân đội, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội biểu diễn, đã tạo nên một không gian âm nhạc đặc biệt và ý nghĩa với thông điệp: Hãy đồng hành cùng chiến sĩ- nghệ sĩ viết tiếp những bản hùng ca.

Đan xen giữa các tiết mục ca múa nhạc là phóng sự tổng hợp về các kỳ Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân đã mang đến cho khán giả cái nhìn tổng quan về hoạt động văn hóa của những người nghệ sĩ mặc áo lính.

Hội diễn hứa hẹn sẽ đem lại cho khán giả Thủ đô Hà Nội và cả nước một bức tranh nghệ thuật có ý nghĩa về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng; tôn vinh, ngợi ca hình tượng và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, góp phần bảo tồn và phát triển giá trị và bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Tiết mục "Tình yêu cánh bay". Ảnh: TL

Sau chương trình khai mạc, từ ngày 10 - 13/11 tới đây, Hội diễn sẽ được triển khai biểu diễn tại 7 địa điểm trong và ngoài quân đội như Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Vườn hoa trung tâm thị xã Sơn Tây, Học viện Quân y... nhằm phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Tin rằng, với sự nỗ lực, quyết tâm, tài năng, sự sáng tạo trong sáng tác, dàn dựng và biểu diễn của các nghệ sĩ, chiến sĩ tại Hội diễn góp phần bồi đắp tình cảm thẩm mỹ, hưởng thụ nghệ thuật của bộ đội và nhân dân. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ, các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong toàn quân gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, khẳng định chính mình, phát hiện những tài năng nghệ thuật mới

Hội diễn kết thúc vào ngày 15/11.

Lan Vi

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: