15 triệu người Ethiopia cùng xuống đường trồng 700 triệu cây để chống biến đổi khí hậu
(CLO) Ngày 31/7, Ethiopia đã trồng 700 triệu cây non trong khuôn khổ “Sáng kiến Di sản Xanh” (Green Legacy Initiative), chiến dịch tái trồng rừng quy mô lớn do chính phủ phát động từ năm 2019, nhằm đối phó với biến đổi khí hậu, nạn phá rừng, suy thoái đất và phục hồi hệ sinh thái.
Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Abiy Ahmed khẳng định chiến dịch đã trở thành “một phần của văn hóa quốc gia,” thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Theo ông, Ethiopia đang trên lộ trình hoàn thành trồng 48 tỷ cây trong năm nay và tiến gần hơn tới mục tiêu 50 tỷ cây vào năm 2026.
Để huy động tối đa lực lượng, Chính phủ Ethiopia đã cho tạm dừng hoạt động nhiều cơ quan công quyền trong ngày 31/7. Nhờ đó, ngay từ sáng sớm, khoảng 15 triệu người dân trên toàn quốc đã nhiệt tình xuống đường hưởng ứng hoạt động trồng cây

Ảnh: X/AbiyAhmedAli.
Theo thống kê, trong thế kỷ qua, diện tích rừng của quốc gia châu Phi này đã giảm mạnh, từ 40% xuống khoảng 15% diện tích lãnh thổ, gây ra các hệ quả nghiêm trọng đến an ninh lương thực và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.