150 học bổng trị giá 650 triệu đồng cho sinh viên ngành y

Thứ sáu, 03/02/2017 21:03 PM - 0 Trả lời

Báo Tuổi Trẻ sẽ trao 150 suất học bổng "Điểm sáng ngành y" trị giá 650 triệu đồng dành cho học sinh, sinh viên đang theo học các trường trung cấp, cao đẳng, đại học ngành y trên địa bàn TP.HCM và Thừa Thiên - Huế.

Sự kiện: ngành Y

(CLO) Báo Tuổi Trẻ sẽ trao 150 suất học bổng "Điểm sáng ngành y" trị giá 650 triệu đồng dành cho học sinh, sinh viên đang theo học các trường trung cấp, cao đẳng, đại học ngành y trên địa bàn TP.HCM và Thừa Thiên - Huế.

Trong đó, TP.HCM có 110 học bổng (40 cho sinh viên đại học và 70 suất cho học sinh sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng); Thừa Thiên - Huế có 40 học bổng (10 suất cho sinh viên đại học và 30 suất cho học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng).

Học sinh sinh viên nhận học bổng phải hội đủ 4 tiêu chuẩn sau đây: Hiếu thảo, lễ phép với ông bà, cha mẹ; học lực đạt loại giỏi, khá trong học kỳ 1 năm học 2015-2016 (trường hợp đặc biệt có thể xét điểm trung bình khá); hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn (ưu tiên cho các bạn có hoàn cảnh không may, thương tật, đau yếu hoặc bị ảnh hưởng bởi bão lũ, hạn mặn...); không phải là học sinh, sinh viên năm nhất và năm cuối.

[caption id="attachment_148280" align="aligncenter" width="500"]Báo Công luận 150 suất học bổng sẽ được trao cho sinh viên y khoa. Ảnh: T.L[/caption]

Học sinh, sinh viên có đủ tiêu chuẩn, muốn được nhận học bổng phải tự viết một lá thư gửi Ban tổ chức giới thiệu về hoàn cảnh gia đình, sự phấn đấu, nỗ lực học tập, phụ giúp cha mẹ, cùng những ước mơ, nguyện vọng của mình (có xác nhận của Ban giám hiệu hoặc địa phương, theo mẫu đính kèm); Bản sao kết quả học tập năm học 2015-2016 có xác nhận của nhà trường.

Học bổng “Điểm sáng ngành y” do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Thành đoàn TP.HCM, Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế tổ chức; Ủy ban tương trợ người Việt Nam tại Đức tài trợ.

P.V

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống