24 tác phẩm được trao Giải báo chí Nghệ An năm 2015

Thứ ba, 14/06/2016 23:11 PM - 0 Trả lời

Ngày 14/6, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ mít tinh Kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải báo chí Nghệ An năm 2015.

(CLO) Ngày 14/6, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ mít tinh Kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải báo chí Nghệ An năm 2015.

[caption id="attachment_102927" align="aligncenter" width="640"]Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Nhà báo Nghệ An Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Nhà báo Nghệ An[/caption]

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân; Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và hơn 400 cán bộ, PV của 50 cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Báo cáo của Hội Nhà báo Nghệ An cho biết, năm 2015 có gần 100 tác phẩm báo chí tham dự giải báo chí Nghệ An. Ban chung khảo đã lựa chọn 25 tác phẩm vào chung khảo. Theo đó, có 12 giải khuyến khích, 7 giải ba, 3 giải nhì và 2 giải nhất. Giải báo chí Nghệ An năm nay có số lượng giải ít hơn năm ngoái nhưng chất lượng được nâng lên đáng kể. Các tác phẩm đoạt giải có nội dung phản ánh sâu sắc tính thời sự, mang đậm hơi thở của bộn bề cuộc sống.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thuận Hữu đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Nhà báo Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Kỉ niệm chương cho các nhà báo.

[caption id="attachment_102928" align="aligncenter" width="800"]Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh (bìa phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường trao giải Nhất cho các tác giả Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh (bìa phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường trao giải Nhất cho các tác giả[/caption]

Trước lễ trao giải, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã phát biểu đánh giá cao những đóng góp của hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, đã tạo được những “cú hích” cho quá trình đổi mới. Sau khi phân tích 7 vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống báo chí trên địa bàn, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ mong muốn các nhà báo nâng cao trình độ, phát huy tay nghề để trở thành nhà báo giỏi, có thương hiệu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu khẳng định, Nghệ An là một trung tâm hoạt động báo chí không chỉ của khu vực Bắc Trung bộ. Sức lan tỏa của đời sống báo chí tại đây đã có tác động tốt đến quá trình phát triển chính trị, kinh tế, xã hội của Nghệ An và nhiều tỉnh thành khác.

[caption id="attachment_102930" align="aligncenter" width="640"]Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường trao kỉ niệm chương cho các nhà báo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường trao kỉ niệm chương cho các nhà báo[/caption]

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng “rung chuông” đối với một số văn phòng đại diện, thường trú chưa phản ánh hết những chuyển động tích cực với những điển hình tiên tiến, những ý tưởng hay, nhiều việc làm có sức tác động mạnh mẽ tới một vùng đất đang trên đà phát triển. “Tỉ lệ phản ánh chưa đầy 10% các đề tài tích cực là rất ít. Cuộc sống của chúng ta không phải ít tích cực như thế”, đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Nhà báo VN cũng yêu cầu các nhà báo nhanh chóng “xốc lại vị trí và cung cách làm nghề” để có nhiều tác phẩm báo chí lay động lòng người và xã hội, xứng đáng với danh hiệu cao quý là nhà báo của Đảng, nhà báo của nhân dân. Thay mặt hơn các nhà báo, đồng chí Thuận Hữu cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của Nghệ An đã tạo điều kiện, quan tâm, chia sẻ trong hoạt động tác nghiệp của các nhà báo.

Vũ Toàn

Tin khác

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội
Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(CLO) Ngày 12/4, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Công tác hội