25 thí sinh khu vực phía Bắc xuất sắc bước vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018

Thứ hai, 23/07/2018 11:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 22/7, sau đêm chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 vừa diễn ra tại Cửa Lò, Nghệ An, Ban tổ chức (BTC) đã lựa chọn ra 25 gương mặt thí sinh xuất sắc đã được lựa chọn để bước vào chung kết vào tháng 8 tới. Trong 25 gương mặt này, có 4 gương mặt sinh năm 2000, vừa tốt nghiệp PTTH.

38 thí sinh đã vượt qua vòng sơ khảo phía bắc ở Hà Nội. Từ ngày 11/7, các thí sinh đã có mặt tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An để tham gia các hoạt động của vòng chung khảo như thăm làng Sen quê Bác, tham gia vào dự án Giữ cho biển mãi xanh tại bãi biển thị xã Cửa Lò, học hát dân ca ví dặm… Các thí sinh đã chuẩn bị tích cực cho đêm chung khảo.

Báo Công luận
25 thí sinh bước vào chung kết. Ảnh: BTC 

Sau nhiều ngày mưa, đêm chung khảo đã diễn ra trong thời tiết đẹp. Khán giả được thưởng thức trọn vẹn đêm trình diễn của các người đẹp và các nghệ sĩ mà không phải mặc… áo mưa.

Nhiều người đẹp đã hội tụ trên thảm đỏ đêm chung khảo như Á hậu Diễm Trang, Á hậu Diệu Thùy, người đẹp biển Đào Thị Hà… Đặc biệt, Hoa hậu Việt Nam 1998 Ngọc Khánh cũng có mặt tại đêm chung khảo.

Báo Công luận

Ảnh: BTC

Báo Công luận

Ảnh: BTC

Báo Công luận
 Các thí sinh trình diễn với áo yếm. Ảnh: BTC

Đêm chung khảo được mở màn với tiết mục mang âm hưởng dân ca quan họ Bắc Ninh Cây trúc xinh và Tát nước đầu đinh do ca sĩ Lưu Hiền Trinh và Tùng Lâm thể hiện, cùng với phần xuất hiện của 38 thí sinh trong trang phục yếm trắng của nhà thiết kế Brian Võ.

Tiếp theo đó, các thí sinh đã có phần trình diễn với chiếc áo dài truyền thống. Vẻ đẹp nguyên sơ, gần gũi với hình ảnh cây đa, giếng nước, cánh cò, được nhà thiết kế Lan Hương chọn thành những họa tiết chính bộ sưu tập áo dài mang tên Nét son. Áo dài không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể của người con gái, mà còn góp phần lưu giữ và giới thiệu nét văn hóa dân gian xưa. Đó cũng là thông điệp mà nhà thiết kế cùng các thí sinh muốn gửi gắm trong phần thi áo dài.

Báo Công luận
 Thí sinh Hà Thanh Vân, 25 tuổi, đến từ Cao Bằng. Ảnh: BTC
Báo Công luận
 Thí sinh Nguyễn Hoàng Bảo Châu, 28 tuổi, đến từ Hà Nội. Ảnh: BTC

38 thí sinh trong tà áo dài hòa cùng không gian nghệ thuật độc đáo giữa đất trời và biển cả, kết hợp với phần trình diễn của Dương Hoàng Yến trong ca khúc Mái đình làng biển gợi lên hình ảnh thi vị, cũng như tôn vinh giá trị dân gian Bắc bộ.

Báo Công luận
 Ca sĩ Dương Hoàng Yến thể hiện ca khúc Mái đình làng biển. Ảnh: BTC
Báo Công luận
 Diva Thanh Lam thể hiện ca khúc Ôi quê tôi. Ảnh: BTC

Trên bản phối hiện đại ca khúc Cò lả qua giọng ca của Yến Lê và Yanbi, dàn thí sinh thể hiện phần thi áo tắm trong trang phục áo tắm Xuân Thu với họa tiết tre độc đáo. Trong phần cuối của chương trình, NSƯT Thanh Lam trình diễn ca khúc Ôi quê tôi với tiếng đàn guitar của Trần Hải Nam; danh ca Evis Phương mang đến ca khúc Về đây nghe em.

25 thí sinh tại khu vực phía Bắc cùng 18 thí sinh tại khu vực phía Nam sẽ bước vào vòng Chung kết diễn ra từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 9 tới tại Hạ Long, Đà Nẵng và TP.HCM.

Đêm Chung kết sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 16/9/2018.


Danh sách 25 thí sinh bước vào Chung kết toàn quốc:

1. Nguyễn Thị Thu Tâm, SBD 378, sinh năm 2000, TP.HCM

2. Chu Thị Minh Trang, SBD 018, sinh năm 1993, Hải Phòng

3. Phạm Ngọc Hà My, SBD 127, sinh năm 1996, Hà Nội

4. Pham Cẩm Nhi, SBD 077, sinh năm 2000, Đà Nẵng

5. Vũ Thị Thanh Thanh, SBD 245, sinh năm 1997, Phú Thọ

6. Lê Thanh Tú, SBD 146, sinh năm 1996, Hà Nội

7. Nguyễn Thị Khánh Linh, SBD 088, sinh năm 1997, Hà Nội

8. Bùi Thị Yến Nhi, SBD 096, sinh năm 1997, Đồng Tháp

9. Vũ Thị Tuyết Trang, SBD 392, sinh năm 1994, Hà Nội

10. Phạm Ngọc Linh, SBD 569, sinh năm 1995, Hà Nội

11. Hà Thanh Vân, SBD 356, sinh năm 1993, Cao Bằng

12. Trần Ngọc Lâm, SBD 548, sinh năm 1996, Yên Bái

13. Bùi Phương Nga, SBD 486, sinh năm 1998, Hà Nội

14. Đặng Thị Trúc Mai, SBD 295, sinh năm 1998, Bến Tre

15. Phạm Thị Minh Châu, SBD 335, sinh năm 1996, Hải Phòng

16. Phạm Thị Luyến, SBD 202, sinh năm 1995, Quảng Ninh

17. Vũ Hương Giang, SBD 462, sinh năm 1995, Hải Phòng

18. Nguyễn Phương Anh, SBD 118, sinh năm 1999, Quảng Ninh

19. Lại Quỳnh Giang, SBD 278, sinh năm 1996, Hà Nội

20. Hoàng Thị Bích Ngọc, SBD 232, sinh năm 1999, Phú Thọ

21. Nguyễn Hoài Phương Anh, SBD 256, sinh năm 1999, Hà Nội

22. Nguyễn Hoàng Bảo Châu, SBD 169, sinh năm 2000, Hà Nội

23. Đinh Phương Mỹ Duyên, SBD 069, sinh năm 1996, Nghệ An

24. Trần Thị Ngọc Bích, SBD 008, sinh năm 1999, Hà Tĩnh

25. Trần Tiểu Vy, SBD 138, sinh năm 2000, Quảng Nam


T.H

Tin khác

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí
Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí