40% chip Trung Quốc sang Nga bị lỗi sau các lệnh trừng phạt của phương Tây
(CLO) Theo hãng tin địa phương Kommersant, tỷ lệ xuất khẩu chất bán dẫn của Trung Quốc sang Nga đã tăng vọt sau khi nước này gây hấn Ukraine, khi các lệnh trừng phạt của phương Tây buộc các công ty Nga phải được cung cấp thiết bị điện tử từ các nhà cung cấp mới.

Hãng tin của Nga - Kommersant cho biết tỷ lệ sai sót của chip Trung Quốc được nhập khẩu vào Nga đã tăng lên 40% từ mức 2% sau các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với cuộc xâm lược Ukraine. (Nguồn: Shutterstock)
Kể từ khi có làn sóng trừng phạt chưa từng có đối với Nga, 40% chip nhập khẩu từ Trung Quốc đã bị lỗi, trong khi tỷ lệ này trước tháng 3 chỉ là 2%, Kommersant dẫn nguồn tin giấu tên cho biết. Báo cáo không nêu tên bất kỳ nhà cung cấp nào của Trung Quốc.
Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga nói với Kommersant rằng họ chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về việc gia tăng các lô hàng bị lỗi.
Tờ SCMP không thể xác nhận thông tin đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và từ các phương tiện thông tấn quốc tế. Kommersant là một tờ báo kinh doanh hàng đầu ở Nga thuộc sở hữu của nhà tài phiệt tỷ phú Alisher Usmanov, người đã kiếm được nhiều tiền từ kim loại và khai thác mỏ. Tỷ phú Usmanov cũng là chủ sở hữu phần lớn của nhà điều hành viễn thông MegaFon, công ty đã tìm cách mua thiết bị 5G của Trung Quốc.
Tờ Kommersant cho rằng sự gia tăng chip lỗi do các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga, khiến nhiều nhà nhập khẩu không tiếp cận được với các nhà phân phối nước ngoài sử dụng máy móc, phần mềm hoặc bản thiết kế của Mỹ - tất cả đều rất quan trọng để tạo ra những con chip tiên tiến nhất trên thị trường. Điều này được báo cáo là đã khiến các công ty mua sắm các thành phần từ các nhà cung cấp trái phép bán lẻ các sản phẩm có chất lượng thấp hơn.
Trong khi Trung Quốc và Nga đã phát triển mối quan hệ bền chặt trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã chính thức giữ thái độ trung lập về cuộc xung đột ở Ukraine. Trung Quốc đã phản đối các lệnh trừng phạt đối với Nga, nhưng các công ty bị phát hiện vi phạm vẫn có thể có nguy cơ bị xử phạt. Kết quả là, các công ty lớn của Trung Quốc đã giữ được ranh giới giữa việc tuân thủ các lệnh trừng phạt và xoa dịu người tiêu dùng trong nước có quan hệ mật thiết với Nga.
Trong số 238 công ty được Viện Lãnh đạo Điều hành của Đại học Yale (CELI) xác định là vẫn đang hoạt động tại Nga, Trung Quốc có nhiều nhất với 41 công ty, tiếp theo là Mỹ với 27 công ty.
Trong số những công ty vẫn đang hoạt động ở Nga có Didi Global có trụ sở tại Bắc Kinh, hồi tháng 2, đã đột ngột thay đổi kế hoạch rời khỏi đất nước sau khi gây ra tranh cãi tại quê nhà. Lenovo cũng bị chỉ trích trong bối cảnh báo cáo rằng họ đã ngừng bán hàng ở Nga. Công ty có trụ sở tại Bắc Kinh, và cũng là nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất trên thế giới, được CELI liệt kê là đã đình chỉ các khoản đầu tư mới.
Hồi tháng 7, Semiconductor Manufacturing International Corp cho biết họ chưa bao giờ có khách hàng ở Nga, khi tìm cách xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư rằng nhà sản xuất chip tiên tiến và lớn nhất Trung Quốc này có thể bị Washington trừng phạt.
Tuy nhiên, xuất khẩu chất bán dẫn của Trung Quốc sang Nga đã "tăng trưởng đáng kể", với khối lượng từ tháng 3 đến tháng 6 tăng 209% so với cùng kỳ năm ngoái, theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator (Merics) vào tháng 8. Theo báo cáo, việc xuất khẩu được hỗ trợ bởi các công ty đóng gói lại chip không tiếp xúc với thị trường Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu.
“Sau một thời gian sụt giảm ngắn, việc cung cấp vi mạch tích hợp và các sản phẩm bán dẫn khác của Trung Quốc đã tăng vọt kể từ tháng 4, khi Trung Quốc bước vào để lấp đầy khoảng trống do xuất khẩu toàn cầu giảm 90% sang Nga, có thể được trấn an bằng việc gia tăng các biện pháp trừng phạt của G7”, các nhà phân tích François Chimits và Antonia Hmaidi của Merics cho biết.
Ngoài chip, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đã tăng trên diện rộng khi các công ty tìm cách lấp đầy khoảng trống mà các thương hiệu của phương Tây để lại. Số liệu xuất khẩu đã tăng 26,5% trong tháng 8 so với một năm trước đó, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc vào tháng 9.
Hồng Vân (Theo SCMP)