49 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVII

Thứ tư, 28/10/2020 19:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 49 đồng chí. Do diễn biến phức tạp của bão, mưa lũ nên Đại hội cắt gọn nhiều nội dung, chỉ diễn ra trong một ngày để tập trung cho công tác lãnh đạo ứng phó với mưa lũ.

Bài liên quan
BCH nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội đã bầu 49 đại biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 17 đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Tỉnh ủy khóa 17. BCH Đảng bộ tỉnh khóa 17 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 15 đồng chí.

Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa 16 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí Trần Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020; Trần Hải Châu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị BCH lần thứ nhất cũng đã bầu 09 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa 17 đề ra mục tiêu tổng quát: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực bắc trung bộ”.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bế mạc đại hội

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bế mạc đại hội

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu này, Ban chấp hành Đảng bộ Quảng Bình xác định tập trung vào 4 khâu đột phá, tương ứng với bốn chương trình hành động được triển khai trong nhiệm kỳ: Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

Đồng thời, Đảng bộ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thường xuyên củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Quảng Bình thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành đồng bộ, thống nhất, dài hạn kinh tế-xã hội và thu hút đầu tư; gắn quy hoạch của tỉnh với các quy hoạch của vùng Bắc Trung Bộ, miền Trung và cả nước để tận dụng các lợi thế của các mối liên kết vùng, các tiềm năng lợi thế không chỉ của Quảng Bình mà của các địa phương lân cận, như Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng.

Cũng dịp này, các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 17 đã quyên góp 250 triệu đồng ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ trong tỉnh. Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ Quảng Bình 3,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chiều 28/10, BCH nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ. Do diễn biến phức tạp của bão, mưa lũ nên Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình cắt gọn nhiều nội dung, chỉ diễn ra trong một ngày để tập trung cho công tác lãnh đạo ứng phó với mưa lũ.

Trần Phong

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức