Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Thứ tư, 28/10/2020 17:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khóa XVI, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài liên quan

Ngày 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 49 người.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII đã bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Vũ Đại Thắng tái cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Vũ Đại Thắng tái cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình  khóa XVI, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng, sinh năm 1975 tại Hà Nội, có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế (Đại học WASEDA Nhật Bản).

Ngày 5/8/2020, ông Vũ Đại Thắng được Bộ Chính trị điêu động, phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước khi được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Thắng từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2010-2015. Năm 2016, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 3/2018, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong thời gian này, ông giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổng hợp chung về kinh tế đối ngoại, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi; đầu tư nước ngoài; sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; quản lí đấu thầu; đăng ký kinh doanh và phụ trách theo dõi vùng Bắc Trung Bộ.

Cũng trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Thắng đã chủ trì xây dựng dự thảo báo cáo Tổng kết 30 năm FDI và dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Ông cũng là người chủ trì soạn thảo, xây dựng Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 vừa qua.

Đắc Nguyên

Tin khác

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức
Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

(CLO) UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề.

Tin tức
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

(CLO) Ngày 25/4, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm nhiều công chức lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ về công tác cán bộ đối với lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do chìm thuyền trên sông Chanh

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do chìm thuyền trên sông Chanh

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện cần thiết để tập trung tìm kiếm những người còn mất tích với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất.

Tin tức
Xem xét cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp cột điện tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3

Xem xét cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp cột điện tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Công Thương, EVN, EVNNPT tiếp tục xem xét, nghiên cứu cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp sản phẩm (cột điện - PV) tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3 nếu đáp ứng đủ điều kiện về năng lực thiết kế, công nghệ, quy trình kiểm chuẩn, kiểm soát chất lượng và có cam kết trách nhiệm.

Tin tức