500 suất quà được trao cho người dân huyện Bá Thước

Thứ sáu, 07/09/2018 21:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 7/9, tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá, Tạp chí Người Làm Báo phối hợp với Công ty CP thực phẩm Hữu Nghị và UBND huyện Bá Thước tổ chức chương trình thiện nguyện tặng quà cho các hộ gia đình chính sách và các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết trung thu 2018.

Báo Công luận
PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm báo, Uỷ viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam trao quà cho các hộ gia đình chính sách. 

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh, bà con nhân dân huyện Bá Thước vừa trải qua một đợt lũ kinh hoàng thiệt hại nghiêm trọng về người và của cải. Để chia sẻ những khó mất mát đó, nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018) và Tết Trung thu của thiếu nhi, Tạp chí Người Làm Báo phối hợp với Công ty CP thực phẩm Hữu Nghị và UBND huyện Bá Thước trao tặng 500 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và các cháu thiếu nhi. 

Đây là những phần quà nhỏ bé nhưng là tình cảm rất chân thành của đoàn gửi đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời mong muốn thông qua những hoạt động thiện nguyện này sẽ đóng góp thêm một phần nào đó có giá trị về mặt tinh thần tới các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt các cháu học sinh trước thềm năm học mới để các cháu tiếp tục nỗ lực hơn nữa, học tập thật tốt để sau này góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển.

Báo Công luận
 Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị phát biểu tại chương trình.

 

Cũng tại chương trình, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Công ty CP thực phẩm Hữu Nghị cho biết bên cạnh những hoạt động kinh doanh, công ty luôn muốn gắn bó và thực hiện các hoạt động cộng đồng, chung tay đóng góp xây dựng cộng đồng bằng các sản phẩm có chất lượng dinh dưỡng, từ đó gìn giữ những giá trị văn hoá, phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc ta với tinh thần "Lá lành đùm lá rách".

Báo Công luận
 Ông Lò Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước phát biểu tại chương trình.

 

Tại sự kiện này, ông Lò Văn Thắng cho biết, Bá Thước là là một trong 62 huyện nghèo thuộc chương trình 30a của Chính phủ. Người dân Bá Thước chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện còn khá cao chiếm đến 18,71%. Chỉ trong năm 2018, huyện Bá Thước đã phải hứng chịu  2 đợt lũ lụt do ảnh hưởng của cơn bảo số 4 và áp thấp nhiệt đới. Mưa lũ làm cho 882/2905 khẩu phải sơ tán khẩn cấp, chia cắt nhiều tuyến đường giao thông đi lại. Ngập lụt cục bộ làm cho nhiều hộ gia đình bị mất mát tài sản… Tổng thiệt hại sau hai đợt lũ ước tính khoảng hơn 120 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo huyện và người dân huyện Bá Thước, ông Lò Văn Thắng gửi lời cảm ơn đến Tạp chí Người làm báo và Công ty CP thực phẩm Hữu Nghị đã có sự quan tâm đặc biệt và những món quà ý nghĩa giúp người dân huyện Bá Thước với bớt những khó khăn sau đợt thiên tai vừa qua.

Tại chương trình, 500 suất quà với tổng trị giá 120 triệu đồng đã được Ban Tổ chức trao cho bà con nhân dân huyện Bá Thước.

Một hình ảnh tại chương trình:

Báo Công luận
 

 

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
 

 

Tin và ảnh: Huy Hoàng

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội