Xã hội

54.000 phương tiện trên biển đã nhận cảnh báo siêu bão RAGASA

Quang Hùng 22/09/2025 19:02

(CLO) Trước khi bão RAGASA vào Biển Đông, lực lượng Biên phòng đã thông báo cho hàng chục nghìn tàu thuyền, đảm bảo không còn phương tiện nào nằm trong vùng nguy hiểm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 19/9, bão RAGASA đã tiến gần Biển Đông với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đến 16 giờ ngày 22/9, tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 120km về phía Bắc. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20-25km/h. Dự báo đêm 22/9, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9.

Ảnh màn hình 2025-09-22 lúc 18.33.23
Hình ảnh siêu bão RAGASA nhìn qua vệ tinh.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn 54.058 phương tiện/215.743 lao động trên biển.

Trong đó, có 338 phương tiện/2.117 lao động đang hoạt động tại khu vực đặc khu Hoàng Sa. Tại Nghệ An hiện có 30 tàu/120 lao động; Đà Nẵng 127 tàu/1.013 lao động; Quảng Ngãi 87 tàu/326 lao động; Gia Lai 94 tàu/658 lao động. Tất cả phương tiện đều đã nhận thông tin cảnh báo và không nằm trong vùng nguy hiểm của bão.

Tàu thuyền tránh trú bão (ảnh minh hoạ).
Tàu thuyền tránh trú bão (ảnh minh hoạ).

Bộ Xây dựng cho biết, từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa hiện có 874 tàu hoạt động trong khu vực cảng vụ, bao gồm 382 tàu biển và 492 phương tiện thủy nội địa. Ngoài ra, các địa phương từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế có hơn 161.000ha nuôi trồng thủy sản, 31.812 lồng bè và gần 3.900 chòi canh cần triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

Về sản xuất nông nghiệp, khu vực Bắc Bộ đã gieo cấy 809.540ha lúa Mùa. Trong đó, hơn 145.000ha ở giai đoạn xanh – chín, gần 482.000ha đang trỗ – chắc xanh và khoảng 182.000ha giai đoạn đòng già – trỗ. Riêng Bắc Trung Bộ còn 128.656ha lúa chưa thu hoạch, phần lớn đã chín hoặc trong giai đoạn chắc xanh – chín, nguy cơ bị ảnh hưởng lớn khi bão đổ bộ.

Đáng chú ý, trên các tuyến đê biển và đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Huế hiện có 62 vị trí trọng điểm xung yếu. Hệ thống đê biển hiện được thiết kế để chống chịu bão cấp 9-10, nhưng có thể mất an toàn nếu bão đạt cấp 10-11, giật cấp 13, vượt quá mức thiết kế.

Ngoài ra, nhiều công trình đê điều vẫn đang thi công dở dang như Kè Nam Hải, đê biển II (Hải Phòng); đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, kè Thịnh Long (Ninh Bình); đê kè Đông Minh, đê biển 6 (Hưng Yên); đê biển Quảng Nham, Hải Bình (Thanh Hóa); đê Diễn Thành, Quỳnh Thọ, Long – Thuận (Nghệ An); đê tả Nghèn, kè Cẩm Nhượng, đê Hội Thống (Hà Tĩnh)… Các địa phương được yêu cầu gấp rút gia cố, đảm bảo an toàn trước khi bão số 9 tiến vào Biển Đông.

    Nổi bật
        Mới nhất
        54.000 phương tiện trên biển đã nhận cảnh báo siêu bão RAGASA
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO