600 thành viên quân đội Pháp nhiễm SARS-CoV-2

Chủ nhật, 05/04/2020 18:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thứ Bảy (4/4), Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, bà Florence Parly thông báo đã có 600 thành viên quân đội Pháp nhiễm Covid-19.

Lực lượng y tế vận chuyển một bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở sân bay Aulnat. Ảnh: AFP

Lực lượng y tế vận chuyển một bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở sân bay Aulnat. Ảnh: AFP

"Tình hình đang diễn biến phức tạp và chúng tôi đang theo dõi nó rất chặt chẽ", bà Bộ trưởng nói thêm: "Năng lực hoạt động của chúng tôi không bị ảnh hưởng."

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh chỉ một vài ngày trước đó, Bộ Quốc phòng nước này xác nhận có 4 quân nhân xét nghiệm dương tính với virus corona. 4 binh sĩ này thuộc lực lượng chống khủng bố Barkhane ở khu vực Sahel tại châu Phi.

Đại tá Frédéric Barbry, phát ngôn viên của lực lượng Barkhane thông tin: "Đơn vị Barkhane đã xác nhận 4 trường hợp đầu tiên xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2. Một trong số họ đang được chăm sóc và điều trị tại chỗ, 3 người khác đã được đưa về Pháp".

Ông Barbry cũng cho biết 4 binh sĩ nói trên tham gia chiến dịch ở Sahel cách đây vài tuần và họ không có triệu chứng mắc Covid-19 vào thời điểm đó. Tất cả các trường hợp đều tiếp xúc với các bệnh nhân này đã được xác định và cách ly trong 2 tuần.

Tính đến thời điểm này, theo số liệu từ worldometers, nước Pháp ghi nhận 89.953 ca nhiễm Covid-19, trong đó số ca tử vong là 7.560 và số ca hồi phục là 15.438. Ngày 3/4, nước này ghi nhận con số kỷ lục, thêm hơn 23.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ. 

Mai Bùi (theo CNN)

Tin khác

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h