Pháp ghi nhận thêm hơn 1.000 trường hợp tử vong do virus Corona

Chủ nhật, 05/04/2020 08:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoài 441 trường hợp tử vong tại các bệnh viện do virus Corona, Pháp còn ghi nhận thêm hơn 1.000 trường hợp tử vong tại các viện dưỡng lão, nâng tổng số người chết tại nước này lên 7.560 ca.

Người dân Paris gõ nồi bên cửa sổ nhằm cảm ơn những y bác sĩ đang căng mình trong mùa dịch. Ảnh:Reuters

Người dân Paris gõ nồi bên cửa sổ nhằm cảm ơn những y bác sĩ đang căng mình trong mùa dịch. Ảnh:Reuters

Số ca tử vong tại các bệnh viện của Pháp đã giảm so với hôm thứ Sáu. Hiện có 5.532 ca tử vong tại các bệnh viện.

Bộ Y tế nước này ghi nhận thêm 1.053 trường hợp tử vong tại các viện dưỡng lão. Sau khi bắt đầu thống kê số nạn nhân có khả năng tử vong tại các cơ sở khác ngoài bệnh viện, Pháp đã ghi nhận thêm hơn 2.000 ca tử vong.

"Đại dịch này hoàn toàn rất khó đoán. Người dân cần nghiêm túc chấp hành lệnh phong toả. Đây không phải là thời gian để vui đùa và thả lỏng", giám đốc cơ quan y tế Jerome Salomon cho hay.

Ông cũng xác nhận rằng số ca nhiễm mới tại các bệnh viện tăng thêm 4.267 trường hợp, lên tổng số 68.605 người. Mức tăng 7% này là thấp hơn so với con số 9% hôm thứ Sáu.

Tuy nhiên, ông cũng nói rằng số ca "nghi nhiễm" tại các viện dưỡng lão tăng tới 20%, lên 21.348 trường hợp. Ông không cung cấp thông tin chi tiết về số ca nghi nhiễm và đã được xác định nhiễm.

Tổng số, Pháp hiện có gần 90.000 ca nhiễm và "nghi nhiễm". 

Hiện nước này có 28.000 người đang được điều trị tại các bệnh viện. Trước đó có 2.111 người đã được xuất viện, nhưng hơn 2.800 người khác phải nhập viện. Nước này vẫn khuyên người dân ở nhà dù có nghi nhiễm bệnh và chỉ tới bệnh viện khi thực sự cần thiết.

Hiện có 6.838 trường hợp đang điều trị trong các phòng chăm sóc đặc biệt, ông Salomon cho hay.

"Việc giảm tốc hiện tại vẫn là tin tốt, nhưng chúng ta cần một đợt giảm mạnh. Chúng ta vẫn có thêm bệnh nhân cần phòng ICU mỗi ngày, và đó vẫn là áp lực cho ngành y tế", ông cho hay.

"Chúng ta có hơn 15.000 người đã được xuất viện và hàng nghìn người khác đã tự khỏi tại nhà. Đây cũng là một tin vui", ông nói.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h