667 hộ nghèo và gia đình chính sách ở Hà Tĩnh được hỗ trợ làm nhà ở

Thứ năm, 02/11/2017 19:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ban vận cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định trích 23,44 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 667 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình thuộc diện chính sách xã hội.

Báo Công luận
Một trong những ngôi nhà vừa được xây dựng lại của hộ nghèo  ở vùng thường xuyên bị bão lụt đe doạ  thuộc huyện Hương Khê 

Đây là những hộ thuộc vùng thường xuyên bị lũ lụt đe doạ, bà con cần xây dựng nhà mới và sửa chữa lại nhà ở cũ sau thiên tai.

Mức hỗ trợ bao gồm 40 triệu đồng/ nhà cho mỗi hộ xây nhà mới, 20 triệu đồng đối với những hộ sửa chữa nhà ở chính. Theo đó, huyện Thạch Hà được hỗ trợ 4.620 triệu đồng cho 125 nhà; huyện Lộc Hà 2.200 triệu đồng cho 60 nhà; huyện Kỳ Anh 1.440 triệu đồng cho 37 nhà; huyện Cẩm Xuyên 1.880 triệu đồng cho 48 nhà; huyện Can Lộc 720 triệu đồng cho 15 nhà; TX Kỳ Anh 840 triệu đồng cho hơn 23 nhà; huyện Vũ Quang 1.340 triệu đồng cho 39 nhà; huyện Hương Khê 6.600 triệu đồng cho 200 nhà; huyện Hương Sơn 2.400 triệu đồng cho 70 nhà; huyện Đức Thọ 1.400 triệu đồng cho 44 nhà.

Báo Công luận
Căn nhà chống lũ của anh Bùi Tiến Dũng xã Đức Hương, huyện Vũ Quang đang được hoàn thiện 

Được biết, nhiều năm qua tỉnh Hà Tĩnh đã quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ vì người nghèo và các khoản cứu trợ của cộng đồng cho địa phương sau mỗi lần bị thiên tai lũ lụt. Đặc biệt, việc làm nhà ở cho các hộ dân vùng thường xuyên bị bão lụt đe doạ và đời sống khó khăn được tỉnh rất quan tâm. Năm 2014, Hà Tĩnh đã trích từ quỹ vì người nghèo và các nguồn vận động khác hơn 42 tỷ đồng để hỗ trợ cho 844 hộ nghèo, hộ chính sách làm nhà ở kiên cố phòng tránh bão lụt.

Diễm Hằng

 

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống