80 năm Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam: Bản lĩnh và tầm vóc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
(CLO) Phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, với chủ đề: “80 năm Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam: Bản lĩnh và tầm vóc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.
Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành (7/9/1945 – 7/9/2025), Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã khắc ghi vào lịch sử dân tộc những mốc son chói lọi, khẳng định bản lĩnh và tầm vóc của cơ quan tham mưu chiến lược, chỉ huy tác chiến đầu não của Quân đội; tham mưu giúp Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạch định đường lối, chiến lược quân sự, quốc phòng; tổ chức xây dựng lực lượng, chỉ huy tác chiến, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển Đất nước.
Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, xung quanh những nội dung này.

+ Thưa Đại tướng, nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc và của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã nêu cao bản lĩnh, trí tuệ, tài mưu lược, lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin Đại tướng chia sẻ những dấu ấn nổi bật và đóng góp của Bộ Tổng Tham mưu trong lịch sử vẻ vang 80 năm qua?
Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, với vai trò “là cơ quan quân sự cơ mật của đoàn thể, là cơ quan quan trọng của Quân đội”, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, Bộ Tổng Tham mưu đã nêu cao bản lĩnh, trí tuệ, làm tròn chức năng tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng, lập nên nhiều chiến công và thành tích xuất sắc, nổi bật là:

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Bộ Tổng Tham mưu đã làm tốt công tác dự báo, tham mưu chiến lược, nhất là về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng căn cứ địa, phát triển chiến tranh du kích; chủ động nghiên cứu, tham mưu với Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh đề ra chủ trương, kế hoạch tác chiến chiến lược phù hợp; đồng thời, trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo tác chiến trên các chiến trường, từng bước đánh bại chiến lược “Đánh nhanh, thắng nhanh”, âm mưu “bình định”, “phản công” của địch. Những chiến thắng: Việt Bắc Thu - Đông 1947, Biên giới 1950 và Chiến cuộc Đông - Xuân 1953 - 1954 với trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” giáng đòn quyết định kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược,… đều có sự đóng góp quan trọng của Bộ Tổng Tham mưu.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu xây dựng, phát triển chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự lên tầm cao mới; chỉ đạo xây dựng Quân đội vững mạnh, nâng cao trình độ chỉ huy tác chiến, làm nòng cốt bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và tiến hành chiến tranh cách mạng ở miền Nam. Từ lực lượng chủ yếu là bộ binh, Quân đội ta đã phát triển mạnh mẽ, trở thành quân đội chính quy, ngày càng hiện đại, gồm các lực lượng: Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân, có khả năng tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, mở các tuyến vận tải chiến lược trên bộ, trên biển chi viện cho miền Nam.
Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu thực hiện hiệu quả các phương châm, phương thức tác chiến, không cho địch phân tuyến, phân vùng, giữ thế cài răng lược; xây dựng và chỉ đạo thực hiện thắng lợi các kế hoạch tác chiến, góp phần đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ - ngụy, làm nên những chiến thắng oanh liệt, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, trước âm mưu và hành động của tập đoàn phản động Pôn Pốt xâm phạm biên giới Tây Nam của Tổ quốc, Bộ Tổng Tham mưu đã thực hiện tốt vai trò tham mưu chiến lược, tổ chức lực lượng, tiến hành phản công, tiến công thắng lợi, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng và cùng quân - dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng, hồi sinh đất nước Chùa tháp; đồng thời tham mưu, chỉ huy Quân đội cùng nhân dân ta chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc, biển, đảo của Tổ quốc.
Trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục phát huy vai trò tham mưu chiến lược trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.
Chỉ đạo, chỉ huy Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ thực hiện tốt nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, xung kích phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tham mưu kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại với nhiều thành tựu đáng tự hào.

+ Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Bộ Tổng Tham mưu. Đề nghị Đại tướng cho biết những giải pháp trọng tâm mà Bộ Tổng Tham mưu đang triển khai để xây dựng cơ quan vững mạnh, nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho Quân đội?
Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Hiện nay, Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đẩy mạnh thực hiện nhiều quyết sách mang tính lịch sử trong điều kiện thời cơ và thách thức đan xen. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tổng Tham mưu đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo tác chiến, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, đó là:


Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng; tập trung xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về số lượng, có chất lượng cao là khâu “chen chốt”, phù hợp Bộ tiêu chí xây dựng Quân đội hiện đại.
Có chính sách thu hút, trọng dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên tham mưu giỏi, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là chỉ huy các cơ quan, bảo đảm tinh nhuệ, kế thừa liên tục, vững chắc; vừa có trình độ lý luận sắc bén, vừa có kiến thức thực tiễn phong phú, chuyên sâu; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Tăng cường xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính, để Bộ Tổng Tham mưu thực sự là đơn vị tiêu biểu, gương mẫu trong toàn quân.

Thường xuyên nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu, chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh quyết tâm bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với bối cảnh, tình hình mới.
Tham mưu, chỉ đạo toàn quân, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo, nội địa, ngoại biên, không gian mạng; xử lý đúng đắn, linh hoạt, hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh trên các hướng chiến lược; không để bị động bất ngờ.
Tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tăng cường hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; các quy chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, cơ chế phối hợp quản lý, chỉ huy, điều hành của cơ quan chỉ huy các cấp.
Tiếp tục tham mưu tổ chức, sắp xếp lực lượng Quân đội tinh, gọn, mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ trì, phối hợp tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân nâng cao chất lượng tuyển quân, tuyển dụng; triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật.
Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, coi trọng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí mới, hiện đại, huấn luyện sát thực tế chiến đấu. Chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập tác chiến chiến lược, chiến dịch, diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; nâng cao trình độ, khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị.
Triển khai các đề án, dự án về công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng nhà trường thông minh, hiện đại. Phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.
+ Hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ đã tác động đến mọi lĩnh vực, trong đó có công tác quân sự. Vậy theo Đại tướng, Bộ Tổng Tham mưu cần làm gì để nắm bắt cơ hội và xu thế phát triển ấy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, tham mưu tác chiến, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới?
Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Số hóa trong lĩnh vực quân sự là một xu thế tất yếu, đã và đang được các nước trên thế giới ứng dụng, phát triển rất mạnh mẽ, làm thay đổi nhanh chóng các hình thái, phương thức, không gian tác chiến. Để kịp thời nắm bắt, tận dụng tốt thời cơ phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng, trình độ, hiệu quả quản lý, chỉ huy, tham mưu tác chiến của toàn quân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ Tổng Tham mưu đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó, tập trung vào một số trọng tâm đó là:

Tập trung tham mưu với Bộ Quốc phòng đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 3488-NQ/QUTW ngày 29/01/2025 của Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ban hành và triển khai các kế hoạch phát triển, ứng dụng AI, Big data để hỗ trợ quản lý, chỉ huy, phân tích thông tin tác chiến, giúp việc quản lý, chỉ huy tác chiến nhanh chóng, kịp thời, chính xác.
Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến AI, Big data; hạ tầng tính toán hiệu năng cao; hạ tầng dữ liệu quân sự; tổ chức đội ngũ nhân lực cho AI, Big data; hệ sinh thái AI cho từng lĩnh vực ứng dụng.
Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng Trung tâm tính toán hiệu năng cao của Bộ Quốc phòng và các hạ tầng tính toán trọng điểm tại một số cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đào tạo về AI, Big data một cách bài bản để giải quyết các bài toán lớn trong quản lý, chỉ huy, điều hành tác chiến.
Tham mưu với Bộ Quốc phòng phát triển cơ sở dữ liệu lớn về mục tiêu trên các môi trường tác chiến (trên không, trên bộ, trên biển, không gian mạng, không gian vũ trụ); kho dữ liệu của Bộ Quốc phòng với đầy đủ thông tin trong toàn quân; các cơ sở dữ liệu cấp ngành tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, tình báo quốc phòng…

Chỉ đạo xây dựng, triển khai chương trình khoa học, công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI trong nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy và phát triển vũ khí thông minh; tích hợp thông tin đa nguồn, tự động phân tích tổng hợp thông tin tác chiến, phát hiện bất thường của mục tiêu, xây dựng cơ sở dữ liệu thực thể ngầm; xây dựng và tối ưu phương án tác chiến, dự báo tình huống trong tác chiến… Tập trung xây dựng hệ thống tự động hóa chỉ huy các cấp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các bài toán lớn về chỉ huy, điều hành tác chiến, phát huy nguồn lực từ các chuyên gia trong và ngoài quân đội giải quyết bằng công nghệ AI, Big data, góp phần cùng toàn quân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

+ Những năm qua, Bộ Tổng Tham mưu đã để lại nhiều dấu ấn và thành tích nổi bật trong công tác cứu hộ, cứu nạn quốc tế, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và hợp tác quân sự, quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam trong mắt Nhân dân và bạn bè quốc tế. Xin Đại tướng chia sẻ những nét tiêu biểu về kết quả này?
Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Những năm qua, quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng trên tinh thần “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế” và chỉ đạo của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế, tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ quốc tế và đạt nhiều thành tích nổi bật, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tiêu biểu là:

Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu, chỉ đạo các lực lượng của Quân đội kịp thời có mặt, tích cực tham gia các hoạt động cứu nạn, cứu hộ quốc tế, tiêu biểu như: Kịp thời điều động, tổ chức lực lượng hoạt động liên tục 24/24 giờ, ngay từ ngày đầu (8/3/2014), để tham gia tìm kiếm máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia mất tích trên phạm vi rộng 12.589 hải lý ở khu vực Nam Biển Đông.
Tổ chức lực lượng người cùng chó nghiệp vụ, trang thiết bị chuyên dụng, hiện đại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025 trong điều kiện môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm, được chính quyền và nhân dân nước bạn ghi nhận, đánh giá cao.

Bộ Tổng Tham mưu đã chủ động tham mưu, đề xuất, xây dựng lực lượng, chỉ đạo triển khai đồng bộ mọi mặt: Từ 2 sĩ quan năm 2014, đến nay đã tham mưu, cử hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình ở các phái bộ của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan, khu vực Abyei và trụ sở Liên hợp quốc, với hoạt động ngày càng đa dạng; từ sĩ quan liên lạc, tham mưu, điều phối, đến bảo đảm quân y, công binh; từ hình thức tham gia cá nhân phát triển lên hình thức đơn vị với 6 thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 và 3, thê đội Công binh, được Liên hợp quốc, chính quyền và nhân dân sở tại đánh giá rất cao.

Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu, chỉ đạo mở rộng quan hệ, hợp tác quân sự, quốc phòng, góp phần duy trì hòa bình, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Trên bình diện song phương, đến nay, Việt Nam đã có quan hệ, hợp tác quốc phòng với hơn 100 nước; trong đó có 5 nước là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Quan hệ, hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Trên bình diện đa phương, Việt Nam tham gia ngày càng chủ động, tích cực vào các diễn đàn quốc phòng, an ninh khu vực và trên thế giới; trong đó, Việt Nam sớm khẳng định vai trò kiến tạo, dẫn dắt với nhiều sáng kiến được cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao, góp phần thúc đẩy đối thoại, hợp tác trong giải quyết các vấn đề an ninh chung, nhất là vấn đề Biển Đông.
.jpg)
+ Đại tướng có thể cho biết những định hướng chiến lược của Bộ Tổng Tham mưu nhằm củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc, bảo đảm Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng chính trị, lực luợng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là lực lượng nòng cốt góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc?
Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Hiện nay, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Biển Đông còn tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định; các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Các thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Tình hình trên đòi hỏi Bộ Tổng Tham mưu phải phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, chỉ đạo củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Trong đó, những định hướng chủ yếu là:
Một là, phối hợp tham mưu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân, vì dân, không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là tiềm lực chính trị, tinh thần trong tình hình mới.
Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đặc biệt là Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn dân, của cả hệ thống chính trị đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, về đường lối quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, về nghệ thuật quân sự Việt Nam, chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ, kết hợp kinh tế với quốc phòng, nhằm xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc.


Hai là, tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh thế bố trí chiến lược đáp ứng yêu cầu phòng thủ đất nước, nhất là thế trận phòng thủ quân khu, tỉnh, thành phố theo tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp với các thành phần, lực lượng, phương tiện phù hợp và tổ chức hoạt động hiệu quả, vững chắc. Chú trọng xây dựng các công trình lưỡng dụng, đa năng, phục vụ nhu cầu phòng thủ dân sự và tác chiến. Coi trọng bố trí lực lượng bảo vệ theo địa bàn, tác chiến từng khu vực, có lực lượng tại chỗ đủ sức chiến đấu bảo vệ địa bàn, góp phần xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh.

Ba là, phát huy vai trò của Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và quân sự, quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thiện cơ chế kết hợp, phối hợp; coi trọng vai trò của Quân đội trong thẩm định, xét duyệt các quy hoạch, kế hoạch, dự án. Xây dựng tiềm lực theo vùng, miền, bảo đảm duy trì sản xuất, khả năng huy động tại chỗ phục vụ đời sống Nhân dân, nhu cầu tác chiến và bảo đảm tác chiến trong điều kiện bị chia cắt, phong tỏa, nhất là ở các địa bàn trọng yếu của đất nước, biên giới, biển, đảo. Xây dựng bổ sung, hoàn thiện hệ thống kế hoạch động viên quốc phòng, phòng thủ dân sự phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong quy hoạch tổng thể quốc phòng quốc gia, gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong tình hình mới.
+ Xin trân trọng cảm ơn Đại tướng!