Afghanistan: Các nữ MC truyền hình bắt đầu che mặt khi lên sóng

Thứ hai, 23/05/2022 09:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà cầm quyền Taliban của Afghanistan đã bắt đầu thực thi một lệnh yêu cầu tất cả các nữ nhân viên truyền hình ở nước này phải che mặt khi phát sóng. 

Sau khi lệnh được công bố vào thứ Năm (19/5), chỉ có một số hãng tin tức tuân theo. Nhưng vào Chủ nhật (22/5), hầu hết các nữ MC đều che mặt sau khi Bộ Đạo đức của Taliban bắt đầu thực thi sắc lệnh.

afghanistan cac nu mc truyen hinh bat dau che mat khi len song hinh 1

Một nữ MC trên sóng truyền hình TOLO News ở Afghanistan. Ảnh: AP

Bài liên quan

Bộ Văn hóa Thông tin trước đây đã thông báo rằng chính sách này là "cuối cùng và không thể thương lượng".

Sonia Niazi, người dẫn chương trình truyền hình với TOLOnews, cho biết: “Điều đó có thể tạo ra vấn đề cho chúng tôi khi lên hình. Trong một hành động đoàn kết với các đồng nghiệp nữ, các nhân viên nam của kênh đã che mặt bằng khẩu trang, bao gồm cả người đọc tin tức buổi tối chính".

Trong thời gian nắm quyền cuối cùng của Taliban ở Afghanistan từ năm 1996-2001, họ đã áp đặt những hạn chế quá mức đối với phụ nữ, yêu cầu họ phải mặc đồ kín đáo và cấm họ tham gia cuộc sống và giáo dục công cộng.

Sau khi lên nắm quyền trở lại vào tháng 8/2021, Taliban ban đầu dường như đã tiết chế phần nào các hạn chế của họ, tuyên bố không có quy định về trang phục đối với phụ nữ. Nhưng trong những tuần gần đây, họ đã đưa ra một quan điểm cứng rắn, sắc bén, làm phức tạp hoá tình hình tại nước này cũng như quá trình đàm phán với quốc tế.

Đầu tháng này, Taliban đã ra lệnh cho tất cả phụ nữ ở nơi công cộng phải mặc quần áo từ đầu đến chân và chỉ được để lộ đôi mắt. Nghị định cho biết phụ nữ chỉ nên rời khỏi nhà khi cần thiết và những người thân sẽ phải đối mặt với hình phạt nếu phụ nữ vi phạm quy định về trang phục, bắt đầu bằng lệnh triệu tập, các phiên tòa và án tù.

Chính quyền Taliban cũng đã cấm các cô gái đi học sau lớp 6, đảo ngược lời hứa trước đó của các quan chức Taliban rằng trẻ em gái ở mọi lứa tuổi sẽ được phép đi học.

Trung Kiên (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h