Agribank đồng hành cùng Tháng Nhân đạo Việt Nam

Thứ hai, 13/05/2019 16:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 11/5, tại Hà Nội, T.Ư Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) Việt Nam tổ chức phát động Tháng Nhân đạo 2019, với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”, nhân kỷ niệm Ngày CTÐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5.

Tới dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Vũ Ðức Ðam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thực hiện nghi thức bấm nút khởi động “Tháng Nhân đạo” 2019. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng đại diện nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội, bạn bè quốc tế, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và đông đảo người dân Thủ đô đã đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm hưởng ứng "Tháng Nhân đạo" 2019. Đồng hành cùng chương trình, Agribank đã dành tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó của Trường THPT Đan Phượng.

Agribank dành tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó trường THPT Đan Phượng.

Agribank dành tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó trường THPT Đan Phượng.

Phát biểu tại Lễ phát động "Tháng Nhân đạo" 2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam bày tỏ sự xúc động khi được tham gia buổi Lễ ý nghĩa này. Theo Phó Thủ tướng, trong cuộc sống, không ai là không mong muốn có mưu cầu hạnh phúc và cũng không ai sinh ra là hoàn hảo, không ai trong suốt cuộc đời của mình lại không có lúc cảm thấy không may mắn cần được giúp đỡ, không ai không cần yêu thương và được yêu thương. Chính vì vậy, việc chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương và được yêu thương để mọi người, mỗi người cùng vượt qua những lúc khó khăn và nhiều khi là vượt lên chính mình để cuộc sống hữu ích hơn, hạnh phúc hơn, là nhu cầu tự nhiên và cũng là niềm vui, là giá trị của mỗi người chúng ta. Đặc biệt, với những người có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn chịu thiệt thòi thì việc được chia sẻ, được giúp đỡ, được tôn trọng, được yêu thương thì càng quan trọng và ý nghĩa.

Tháng Nhân đạo" được tổ chức hôm nay, lần đầu tiên ở quy mô toàn quốc theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng càng minh chứng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội với hoạt động nhân đạo, đặc biệt là mong muốn thúc đẩy, lan tỏa tinh thần nhân đạo. Tuy chúng ta chọn tháng 5 là Tháng Nhân đạo, nhưng hoạt động nhân đạo và tinh thần nhân đạo từng được thực hiện, từng được lan tỏa 12 tháng/12 tháng, 365 ngày/365 ngày, 24h/24h. Có thể nói rằng, hoạt động nhân đạo được thực hiện mọi nơi, mọi lúc và mãi mãi”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ.

Có mặt tại buổi lễ phát động Tháng Nhân đạo có sự tham gia của ngài Gianni Volpin - Trưởng đại diện UB CTĐ quốc tế tại Việt Nam. Đánh giá cao những hoạt động của Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam trong những năm qua, ông nhấn mạnh vai trò của Hội Chữ Thập đỏ đối với công tác nhân đạo nhằm hỗ trợ những cộng đồng khó tiếp cận nhất để không ai bị bỏ lại phía sau. "Đối với Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam nói riêng, tháng 5 là tháng hết sức quan trọng, là tháng nhân đạo, là thời điểm xúc tiến hoạt động nhân đạo trên toàn quốc. Trong đó, phong trào hiến máu tình nguyện đã và đang góp phần bảo vệ sự sống cho những người cần truyền máu đồng thời giúp nâng cao trách nhiệm xã hội của các cá nhân và cộng đồng nhận thức". Cũng tại buổi lễ, ông Gianni Volpi gửi lời cảm ơn tới cộng đồng Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, những con người đã không ngừng nghỉ, giương cao ngọn cờ Chữ Thập đỏ Việt Nam, cảm ơn sự tận tụy, cống hiến hết mình vì sứ mệnh nhân đạo của Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút phát động

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút phát động "Tháng Nhân đạo" năm 2019.

Tháng nhân đạo năm 2019, với chủ đề "Kết nối, sẻ chia và lan tỏa", bắt đầu từ ngày 1/5 đến 31/5, cao điểm là ngày 8/5 – Ngày Chữ Thập đỏ, Trăng lưỡi liềm quốc tế đến ngày 19/5 là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và là Chủ tịch danh dự của Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.

Học tập theo tấm gương và lời chỉ dạy của Người, với đặc điểm Hệ thống mạng lưới của Agribank hiện có 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch trải dài trên toàn quốc, có mặt khắp mọi vùng miền, huyện đảo, vùng sâu vùng xa, từng cán bộ đoàn viên thanh niên Agribank luôn cố gắng trau dồi, nâng cao nhận thức về công tác nhân đạo, lan tỏa các giá trị nhân đạo, qua đó, thúc đẩy phong trào thi đua làm công tác nhân đạo sâu rộng tới từng đơn vị, ban ngành, đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực nhân đạo tại địa phương, hỗ trợ các địa chỉ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương vươn lên trong cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng cộng đồng gắn kết, trách nhiệm với tinh thần tương thần tương thân tương ái, chia ngọt sẻ bùi. Phong trào nhân ái đó luôn được lan tỏa rộng khắp, từ nơi địa đầu của Tổ quốc cho đến điểm cuối cùng của dải đất hình chữ S, để kết nối hàng vạn trái tim nhân ái trong cả nước, qua đó tăng cường sự gắn kết xã hội, củng cố sức mạnh trong toàn hệ thống.

Báo Công luận
Đoàn viên thanh niên Agribank đi bộ diễu hành tại khu vực hồ Hoàn Kiếm hưởng ứng

Đoàn viên thanh niên Agribank đi bộ diễu hành tại khu vực hồ Hoàn Kiếm hưởng ứng "Tháng Nhân đạo" 2019.

P.V

Tin khác

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

(CLO) Theo tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Upcom: VBB) sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận. Theo đó, Vietbank dự kiến chia cổ tức 25%. Đây là một trong những mức chia cổ tức thuộc top đầu trong mùa Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) Ngân hàng năm nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

(CLO) Các nhà sản xuất như BYD, Tesla và Li Auto đang giảm giá để di chuyển ô tô điện của họ. Đối với xe chạy bằng xăng, tình trạng dư thừa nhà máy còn tệ hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp
MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

(CLO) Tại Lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê năm nay, MobiFone ‘bội thu’ với 5 giải thưởng cho các giải pháp mới thuộc nhiều lĩnh vực: dịch vụ, giải trí, viễn thông, quản trị - điều hành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

(CLO) Theo Oxford Economics, giá thực phẩm toàn cầu dự kiến sẽ giảm vào năm 2024, mang lại sự nhẹ nhõm cho người mua sắm.

Thị trường - Doanh nghiệp