Ahn Hyo Seop, diễn viên 'Hẹn hò chốn công sở' và sự trưởng thành qua từng bộ phim

Thứ sáu, 11/03/2022 14:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nam diễn viên phim “Hẹn hò chốn công sở” Ahn Hyo Seop được yêu thích không chỉ bởi gương mặt điển trai, mà còn bởi tài năng diễn xuất khi thể hiện tròn vai nhân vật Kang Tae Moo. Để được như ngày hôm nay, anh đã luôn chăm chỉ rèn luyện và tiến bộ qua từng tác phẩm.

“Hẹn hò chốn công sở” là một trong những bộ phim hot nhất đầu năm 2022 khi liên tục đạt được rating (chỉ số đo lường khán giả trên truyền hình) cao ngất ngưởng từ 5,4% lên 7,2%. Đồng thời, tính riêng ở Việt Nam, bộ phim cũng đang chễm chệ ở vị trí số 2 top trending Netflix. Tỷ lệ thuận với sức “nóng” của bộ phim, tên tuổi của nam diễn viên Ahn Hyo Seop cũng được biết đến rộng rãi hơn.

Bắt đầu tham gia diễn xuất khá muộn,  Ahn Hyo Seop rẽ ngang khi đang nỗ lực để trở thành Idol tại công ty quản lý JYP Entertainment. Khởi đầu sự nghiệp diễn viên từ vai phụ nhỏ bé, Ahn Hyo Seop từng bước khẳng định thực lực của bản thân và chinh phục được khán giả. Nhờ sự nổi tiếng của “Hẹn hò chốn công sở”, nhiều người mới ngỡ ngàng nhận ra Hyo Seop cũng từng đóng những bộ phim họ đã xem và trầm trồ trước sự thay đổi cả "nhan sắc" lẫn diễn xuất của anh chàng này.

“Tình yêu bóng nước” (2015)

Lần đầu tiên bước chân vào sự nghiệp diễn xuất, Ahn Hyo Seop tham gia “Tình yêu bóng nước” - phim ngắn chỉ với 2 tập, trong một vai diễn phụ. Anh đóng vai Park Yeon - một cận vệ trung thành của nhà vua. Diễn một nhân vật phụ có tính cách lạnh lùng, ít nói, tuyến tình cảm được xây dựng mờ nhạt, Ahn Hyo Seop trong phim không được đánh giá nhiều về tài năng diễn xuất.

Không qua trường lớp hay được đào tạo chuyên nghiệp, Ahn Hyo Seop đã chọn cách bắt đầu theo đuổi đam mê từ vai nhỏ. Bởi lẽ đó, trong “Tình yêu bóng nước” nam diễn viên không có nhiều đất diễn cũng như cơ hội để phô diễn kỹ năng của bản thân.

ahn hyo seop dien vien hen ho chon cong so va su truong thanh qua tung bo phim hinh 1

Trong bộ phim đầu tay “Tình yêu bóng nước”, Ahn Hyo Seop vẫn chưa được biết đến bởi diễn xuất mờ nhạt - Ảnh: Internet

Sau vai diễn đầu đời, Ahn Hyo Seop tuy đã bắt đầu được biết đến nhưng do diễn xuất chưa được tốt, nên nhiều người vẫn cho rằng anh "thừa sắc, thiếu tài". Liên tiếp những dự án sau đó, như One More Happy Ending (Yêu Lại Từ Đầu), Happy Home (Gia Hòa Vạn Sự Thành) và Entertainer (Ngành Giải Trí), Ahn Hyo Seop chỉ được nhận vai phụ. Dù vậy, anh không ngừng rèn luyện từ những vai nhỏ để có cơ hội được học tập với các diễn viên khác và từng bước cải thiện khả năng diễn xuất của bản thân.

Nữ hoàng của chiếc nhẫn (2017)

Đây là bộ phim đầu tiên Ahn Hyo Seop được tham gia với vai trò là nam chính và đồng thời cũng là lần thứ hai anh đóng phim cùng đàn chị Kim Seul Gi (sau phim “Tình yêu bóng nước”). Bộ phim ngắn có độ dài 6 tập nhưng cặp đôi đã diễn xuất vô cùng ăn ý, qua đó tạo nên được một câu chuyện tình yêu giản đơn mà lãng mạn, cũng như thể hiện được một bước tiến rõ ràng trong diễn xuất của Hyo Seop.

ahn hyo seop dien vien hen ho chon cong so va su truong thanh qua tung bo phim hinh 2

Lần đầu được tham gia trong vai chính, nam diễn viên 9X đã thể hiện xuất sắc và tự nhiên - Ảnh: Internet

Trong phim, Ahn Hyo Seop vào vai Se Gun – một nam sinh ngoại hình ưu tú đã có nữ thần trong lòng mình là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Trớ trêu thay, Mo Nan Hee (Kim Seul Gi sắm vai) - người thầm thương trộm nhớ anh lại chỉ sở hữu nhan sắc bình thường. Mo Nan Hee bất ngờ có được một chiếc nhẫn lạ khiến trong mắt anh, cô biến thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nhờ tình yêu, đức tính lương thiện Mo Nan Hee khiến trái tim Se Gun "lỗi nhịp" và thực sự yêu chính con người cô chứ không chỉ vì vẻ bề ngoài.

Tuy không thuộc hàng "bom tấn", nhưng bộ phim cũng giúp Ahn Hyo Seop được biết đến nhiều hơn. Diễn xuất của Ahn Hyo Seop trong phim "Nữ hoàng của chiếc nhẫn" được đánh giá đã có nhiều tiến triển tốt. Anh thể hiện vai diễn không có chút gượng ép, góp phần tạo nên thành công cho bộ phim.

Still 17 - Vẫn Mãi Tuổi 17 (2018)

Trong "Still 17", hay "Vẫn Mãi Tuổi 17", Ahn Hyo Seop đã khắc họa thành công hình tượng nam nhân si tình, hết lòng vì hạnh phúc của nữ chính. Cốt truyện xoay quanh cô nàng Woo Seo Ri (Shin Hye Sun vào vai) sau 13 năm hôn mê bất ngờ tỉnh dậy và bước sang tuổi 30.

ahn hyo seop dien vien hen ho chon cong so va su truong thanh qua tung bo phim hinh 3

Ngoại hình cao gầy và nước da ngăm trong “Still 17” khiến khán giả khó nhận ra đây chính là nam diễn viên điển trai Ahn Hyo Seop - Ảnh: Internet

Vẫn là một vai phụ nhưng Ahn Hyo Seop chưa bao giờ để người hâm mộ thất vọng khi khắc họa nhân vật Yoo Chan một cách chân thực. Xuất hiện với hình ảnh nước da ngăm đen, kiểu tóc ngố, thân hình khá gầy, cao quá khổ so với dàn diễn viên còn lại, anh khiến ít người nhận ra anh chính là tổng giám đốc đẹp trai trong “Chuyện tình công sở” khi xem "Vẫn Mãi Tuổi 17". Trong bộ phim này, diễn xuất của anh được đánh giá tiếp tục nâng tầm, "phản ứng hóa học" với bạn diễn cũng tự nhiên và chuyên nghiệp hơn.

Sau tác phẩm này, Ahn Hyo Seop đã có thành tựu đầu tiên trong sự nghiệp khi nhận được giải thưởng danh giá "Diễn viên mới xuất sắc" và được đề cử ở hạng mục "Nhân vật xuất sắc" tại Lễ trao giải SBS Drama Awards lần thứ 26.

Abyss – Viên Đá Bí Ẩn (2019)

Không được biết đến rộng rãi, nhưng “Viên Đá Bí Ẩn” vẫn là một tác phẩm đáng xem bởi cốt truyện độc đáo cùng diễn xuất ngày càng trưởng thành của Ahn Hyo Seop.

Nội dung phim kể về anh chàng Cha Min – người thừa kế tập đoàn giàu có nhưng nhan sắc lại xấu xí. Vì gương mặt ấy, anh đã bị người yêu “đá” thẳng thừng trước thềm kết hôn. Trong lúc tuyệt vọng, anh đã tự kết liễu mạng sống nhưng đã được cứu sống nhờ sức mạnh bí ẩn của một viên đá.

ahn hyo seop dien vien hen ho chon cong so va su truong thanh qua tung bo phim hinh 4

“Abyss” cũng đánh dấu sự tiễn bước trong diễn xuất và sự nghiệp của Hyo Seop - Ảnh: Internet

Sự kết hợp ăn ý cùng với diễn xuất ấn tượng của Ahn Hyo Seop và Park Bo Young đã giúp cả hai nhận được không ngớt những lời khen ngợi của khán giả.

Nhờ sự nỗ lực trau chuốt cho vai diễn của mình, Ahn Hyo Seop đã nhận được giải thưởng Choice Award tại Asia Artist Awards 2019 in Vietnam - giải thưởng "Nghệ sĩ châu Á" được tổ chức tại sân Mỹ Đình, Hà Nội, vào ngày 26/11/2019. Ngoài ra, nam diễn viên 9x còn được đề cử ở hạng mục Diễn viên mới xuất sắc tại Korea Drama Awards lần thứ 12.

Người Thầy Y Đức (2020)

Từng thử sức ở rất nhiều vai diễn nhưng phải đến bộ phim “Người thầy y đức 2” - 2020, tên tuổi Ahn Hyo Seop mới bắt đầu đạt tới đỉnh cao. Nhờ bộ phim này, Ahn Hyo Seop đã có thể thật sự bùng nổ ở trong nước lẫn quốc tế.

ahn hyo seop dien vien hen ho chon cong so va su truong thanh qua tung bo phim hinh 5

Bộ phim “Người thầy y đức 2” là tác phẩm thực sự đưa tên tuổi anh lên đỉnh cao. - Ảnh: Internet.

Bộ phim đạt con số rating “khủng” lên tới gần 30% và phủ sóng tại nhiều quốc gia khắp Châu Á. Ahn Hyo Seop đã khắc họa thành công nhân vật Seo Woo Jin, một người bất cần, có hoàn cảnh sống khó khăn và bị đồng nghiệp hắt hủi nhưng vẫn vươn lên trở thành một bác sĩ chân chính.

Ở thời điểm đánh dấu 5 năm hoạt động nghệ thuật, Ahn Hyo Seop đã thu về trái ngọt khi nhận được loạt giải thưởng danh giá như: Diễn viên xuất sắc nhất tại Asia Artist Awards 2020, Nam diễn viên chính trong series phim truyền hình tại SBS Drama Awards lần thứ 28. Đặc biệt là giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 56.

Bầu Trời Rực Đỏ (2021)

Đến năm 2021, Ahn Hyo Seop tiếp tục trở lại màn ảnh với Kim Yoo Jung trong phim cổ trang lãng mạn “Bầu trời rực đỏ”.

Lấy bối cảnh thời Joseon, “Bầu trời rực đỏ” là câu chuyện xoay quanh nữ họa sĩ mù bẩm sinh Hong Chun Gi (Kim Yoo Jung). Khi đến 19 tuổi, cô may mắn có lại được thị lực và vận mệnh đã cho cô gặp được nhà chiêm tinh học mù Ha Ram (Ahn Hyo Seop). Sau cuộc gặp mặt đó, hai người dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Những trắc trở trong vận mệnh của họ, những bí ẩn và câu chuyện về tình yêu khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình.

ahn hyo seop dien vien hen ho chon cong so va su truong thanh qua tung bo phim hinh 6

Vào vai nhà chiêm tinh học mù, Ahn Hyo Seop thực sự nghiêm túc và tỉ mẩn nghiên cứu vai diễn, cống hiến cho nghệ thuật.

Trong một cuộc phỏng vấn, Hyo Seop trải lòng về những khó khăn khi nhập vai nhân vật này, từ việc diễn cảnh người mù đến học tập cử chỉ để phù hợp với bối cảnh. Tuy nhiên, anh chàng luôn cố gắng để tạo ra những vai diễn tốt nhất cho khán giả: “Mặc dù cảm thấy rất nặng nề và lo lắng nhưng tôi đã quyết tâm chấp nhận thử thách".

Dù mới là lần thứ 2 Ahn Hyo Seop đóng phim cổ trang nhưng diễn viên này nhận được vô số phản hồi tích cực từ phía khán giả cùng mức rating khủng. Bộ phim cũng giúp Ahn Hyo Seop chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc (Fantasy drama) và Cặp đôi đẹp nhất (với Kim Yoo-jung ) tại lễ trao giải SBS Drama Awards 2021.

Sau bộ phim đình đám 2022 “Hẹn hò chốn công sở”, có lẽ sự bùng nổ trong tên tuổi của Ahn Hyo Seop sẽ càng lan rộng hơn. Với tài năng cùng sự nghiêm túc, cố gắng trong công việc, sự nghiệp của nam diễn viên trẻ sẽ ngày càng thăng hoa và tiến xa hơn.

Minh Anh

Bình Luận

Tin khác

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí
Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

(CLO) Lễ cưới của nữ diễn viên Midu (tên thật: Đặng Thị Mỹ Dung) và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6 tới.

Giải trí
Hà Tĩnh: Khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề 'Thanh âm ngày nắng mới'

Hà Tĩnh: Khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề 'Thanh âm ngày nắng mới'

(CLO) Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh - Thanh âm ngày nắng mới”.

Giải trí
Mỹ Tâm mở bán liveshow 'My Soul 1981' mùa 3 ở bờ biển Hồ Tràm

Mỹ Tâm mở bán liveshow 'My Soul 1981' mùa 3 ở bờ biển Hồ Tràm

(CLO) Mới đây, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã đăng tải poster mới trên trang cá nhân thông báo thời gian mở bán vé chính thức của liveshow 'My Soul 1981' mùa 3 diễn ra bờ biển Hồ Tràm (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). Theo đó, người hâm mộ có thể bắt đầu mua vé từ lúc 20h ngày 20/4/2024.

Giải trí