Thế giới 24h

AI tạo video lũ lụt giả ở cung điện Hàn Quốc

Hoài Phương (theo SCMP, Korea Herald) 21/07/2025 16:08

(CLO) Một đoạn video do AI tạo ra, mô tả Cung điện Gyeongbokgung chìm trong nước lũ, đã gây xôn xao dư luận giữa lúc Hàn Quốc hứng chịu đợt mưa kỷ lục.

Video gây tranh cãi được đăng lần đầu bởi kênh YouTube “Golpadak”, mở đầu bằng cảnh một người đàn ông mặc áo mưa vàng đứng trước cung điện cổ, than thở: “Ôi trời, mưa thật kinh khủng”, rồi chỉ tay vào dòng nước ngập đến mắt cá chân. Anh ta tiếp tục: “Cung điện Gyeongbokgung bị ngập hoàn toàn”.

Video cũng xuất hiện cảnh mọi người vất vả tát nước bằng xô nhựa, rồi bất ngờ xuất hiện một con hải cẩu lướt qua sân cung điện. Người dẫn chuyện bật thốt: “Khoan đã, đó có phải là hải cẩu không? Trời ơi, hải cẩu!”

Dù nhiều chi tiết rõ ràng phi lý, như con hải cẩu xuất hiện giữa thủ đô, việc video được tung ra đúng lúc Hàn Quốc hứng mưa gió mùa đã khiến không ít người tin rằng đây là cảnh thật. Một người dùng bình luận đầy bức xúc: “Những kẻ làm video giả chỉ để gây hoang mang phải bị xử lý”.

AI tạo video lũ lụt giả ở cung điện Gyeongbokgung. Hàn Quốc.

Theo Korea Herald, đoạn video được tạo bằng Veo 3 – công cụ tạo video AI tiên tiến của Google – nổi tiếng với khả năng tạo hình ảnh và giọng nói cực kỳ chân thực. Tờ báo cũng ghi nhận hàng chục video AI tương tự về lũ lụt ở Hàn Quốc đang lan tràn trên YouTube.

Đây không phải lần đầu AI bị lợi dụng để lừa dối người xem. Tháng 6 vừa qua, một video khác mô tả dung nham chảy qua trung tâm Seoul cũng từng gây hoang mang. Sau đó, những “người dẫn chương trình” trong video mới lộ ra là sản phẩm của AI.

Người đứng sau trò lừa về dung nham, YouTuber “Ddalgak”, cho biết mục đích của anh là chế giễu sự nhẹ dạ cả tin của người dùng mạng. Anh lấy cảm hứng từ một vụ việc gần đây khi một phụ nữ Hàn Quốc bị lừa tiền qua deepfake . “Thật kinh ngạc khi ngay cả công nghệ AI chất lượng thấp cũng có thể đánh lừa mọi người”, Ddalgak nói, xác nhận mình cũng sử dụng Veo 3.

Trước làn sóng video AI giả mạo bùng phát, các chuyên gia và công chúng đã đồng loạt kêu gọi siết chặt quản lý. Hàn Quốc dự kiến sẽ triển khai Đạo luật AI Cơ bản từ ngày 22/1/2026, trở thành quốc gia đầu tiên ban hành khung pháp lý toàn diện về AI. Luật yêu cầu tất cả video do AI tạo ra phải có đóng dấu bản quyền rõ ràng.

Dẫu vậy, giới chuyên môn vẫn lo ngại. Một số người chỉ trích cho rằng quy định hiện tại là “quá nhẹ” vì hình mờ có thể dễ dàng bị xóa. Giáo sư Choi Byung-ho từ Viện nghiên cứu AI thuộc Đại học Hàn Quốc đề xuất: “Các nhà phát triển mô hình AI nên cung cấp công cụ phát hiện nội dung tổng hợp, đó sẽ là cách hiệu quả để tránh gánh nặng xã hội”.

Hàn Quốc đang chứng kiến sự gia tăng mạnh của thông tin sai lệch và tội phạm liên quan đến AI, đặc biệt là các vụ deepfake từ nội dung khiêu dâm không đồng thuận cho tới thao túng chính trị. Trong cuộc bầu cử Quốc hội gần đây, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc đã xác định hơn 120 video hoặc hình ảnh sử dụng AI, buộc chính quyền phải ban hành quy định mới yêu cầu minh bạch nguồn gốc nội dung chiến dịch.

    Nổi bật
        Mới nhất
        AI tạo video lũ lụt giả ở cung điện Hàn Quốc
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO