AI vẫn chưa thể vượt qua con người tại Olympic Toán học quốc tế 2025
(CLO) Các mô hình AI tiên tiến đã đạt thành tích cao chưa từng có tại Olympic Toán học quốc tế (IMO) 2025 nhưng vẫn không vượt qua được thí sinh con người.
Tại cuộc thi được tổ chức trong tháng 7 tại Queensland, Úc, cả hai hệ thống AI – chatbot Gemini của Google và mô hình lý luận của OpenAI – đều đạt 35/42 điểm, tương đương huy chương vàng theo chuẩn IMO.
Dù vậy, không mô hình nào đạt điểm tuyệt đối như 5 thí sinh dưới 20 tuổi đã làm được.
.png)
Việt Nam trở lại top 10 Olympic Toán quốc tế
Đoàn học sinh Việt Nam đã trở lại đầy ấn tượng tại Olympic Toán học quốc tế (IMO) 2025 khi giành được 2 huy chương vàng, 3 bạc và 1 đồng, xếp hạng 9 trong tổng số 110 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đây là cú bứt phá ngoạn mục, giúp Việt Nam trở lại nhóm 10 đội tuyển mạnh nhất thế giới sau kỳ IMO 2024 chỉ xếp hạng 33.
Google cho biết hôm 21/7 rằng phiên bản nâng cao của Gemini đã giải được 5 trong số 6 bài toán. Chủ tịch IMO, Gregor Dolinar, đánh giá cao các lời giải của Gemini, gọi chúng là “rõ ràng, chính xác và hầu hết dễ hiểu”.
OpenAI cũng công bố rằng mô hình của họ, khi làm bài theo đúng thể thức IMO và được ba cựu thí sinh IMO chấm điểm độc lập, đã đạt cùng số điểm 35. Nhà nghiên cứu Alexander Wei mô tả đây là một “thách thức lâu dài trong AI đã được chinh phục”.
Năm ngoái, Google chỉ đạt huy chương bạc khi giải được 4/6 bài. Lần này, mô hình của họ chỉ mất 4,5 giờ để hoàn thành bài thi, thay vì vài ngày như trước.
Dù vậy, chủ tịch Dolinar lưu ý rằng ban tổ chức IMO không thể xác minh lượng tài nguyên tính toán mà các công ty công nghệ đã sử dụng, cũng như mức độ can thiệp của con người trong quá trình giải bài.
Kỳ thi IMO năm nay có 641 học sinh từ 112 quốc gia tham dự. Các bài toán dùng trong kỳ thi được các công ty AI tiếp cận riêng, không tham gia thi chính thức.
Dù AI đang tiến bộ nhanh chóng, cuộc thi năm nay cho thấy trí tuệ con người vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực toán học ở cấp độ đỉnh cao.