Ấm áp nghĩa tình Việt Nam - Cuba trong lễ tổng kết chương trình ủng hộ nhân dân Cuba
(CLO) Ngày 18/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Thời báo Văn học Nghệ thuật và Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba và trao giải, công diễn các tác phẩm đạt giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam - Cuba, vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị”.
Nghĩa tình gắn kết hai nước Việt Nam - Cuba
Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam; đại sứ quán, tổ chức quốc tế...
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên một chương trình nhân đạo quốc tế tại Việt Nam đạt quy mô hàng triệu lượt ủng hộ, huy động hàng trăm tỷ đồng chỉ trong vài tuần – một hiện tượng xã hội đầy cảm hứng, thể hiện sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tình hữu nghị quốc tế, lòng nhân ái và sẻ chia sâu sắc.

Ngay sau lễ phát động cấp quốc gia ngày 13/8/2025, chương trình nhanh chóng lan tỏa, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân cả nước. Chỉ sau 30 giờ, số tiền quyên góp đã đạt 65 tỷ đồng, sau 48 giờ tăng gấp đôi, và sau hơn ba tuần đạt hơn 400 tỷ đồng.
Tính đến hết ngày 16/10/2025, tổng số tiền ủng hộ đạt 615 tỷ đồng, gấp 9,5 lần mục tiêu ban đầu – minh chứng cho tinh thần “nghĩa nặng tình sâu” của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba anh em.
Ngày 1/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ông Đỗ Văn Chiến đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng đợt 1 gần 385 tỷ đồng tới nhân dân Cuba.
Trong chuyến thăm Việt Nam đầu tháng 10/2025, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez gửi lời cảm ơn sâu sắc, cho biết số tiền hỗ trợ được dùng để sửa chữa khoảng 5.000 máy biến áp, hệ thống điện, nước sinh hoạt và các nhu cầu cấp thiết của người dân Cuba.
Các hình thức quyên góp được triển khai đa dạng, sáng tạo: từ đặt thùng quyên góp, chuyển khoản, quét mã QR đến tổ chức giải bóng đá, biểu diễn văn nghệ, gây quỹ trực tuyến, thu hút đông đảo người dân tham gia. Chương trình cũng tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, với hàng nghìn tin, bài, phóng sự trên các cơ quan báo chí Việt Nam và Cuba.
Ông Nguyễn Hải Anh khẳng định, đợt vận động lần 2 sẽ được thực hiện công khai, minh bạch, sớm chuyển đến nhân dân Cuba, góp phần củng cố tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Cùng với hoạt động vận động ủng hộ, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Thời báo Văn học Nghệ thuật và Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam - Cuba, vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị”.
Kết quả, 22 ca khúc được chọn vào vòng chung khảo với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, 4 giải Cống hiến và 2 giải Đồng hành. 65 ca khúc tiêu biểu được tuyển chọn in trong tuyển tập âm nhạc cùng tên, bản demo đã được trao tặng Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes như một biểu tượng đẹp của tình bạn thủy chung Việt Nam – Cuba.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh chiến dịch “65 năm hữu nghị Việt Nam - Cuba” đã đi sâu vào trái tim nhân dân hai nước.

Ông xúc động chia sẻ: “Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều vượt lên giá trị vật chất, trở thành tài sản tinh thần vô giá, thể hiện tình đoàn kết, lòng nhân ái và sự tri ân giữa hai dân tộc". Đại sứ cho biết, hàng nghìn thông điệp, bức thư, tranh vẽ từ mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam gửi đến Cuba đã khiến ông và nhân dân Cuba vô cùng xúc động – nhất là những tấm lòng nhỏ bé nhưng chan chứa tình cảm của trẻ em Việt Nam.
'65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba' thể hiện tinh thần quốc tế vô sản
Trong không khí ấm áp và xúc động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” là minh chứng sống động cho tinh thần quốc tế vô sản cao cả và tình cảm thủy chung giữa hai dân tộc anh em.
Ông cho biết, chỉ trong 65 ngày phát động, chương trình đã nhận được sự tham gia tự nguyện của mọi tầng lớp nhân dân – “từ cụ già đến em nhỏ, từ miền núi đến miền xuôi” – với tất cả tấm lòng biết ơn và trân quý mối quan hệ Việt Nam – Cuba.

Bên cạnh ý nghĩa nhân đạo, cuộc vận động sáng tác ca khúc đã trở thành diễn đàn nghệ thuật kết nối cảm xúc, khi hàng trăm nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên và không chuyên trên khắp cả nước sáng tác nhiều tác phẩm ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam – Cuba.
Nhiều ca khúc có giá trị nghệ thuật cao đã được biểu diễn trong lễ trao giải, tạo nên “tuyên ngôn âm nhạc về tình bạn thủy chung giữa hai dân tộc”.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định: “Chương trình đã chạm đến trái tim của mọi người Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào và cảm hứng sáng tạo về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hiếm có giữa Việt Nam và Cuba".
Thay mặt Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp, kiều bào ta ở nước ngoài, cùng các cơ quan, tổ chức đã chung tay hưởng ứng chương trình; đồng thời biểu dương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đơn vị phối hợp đã thực hiện công tác vận động với tinh thần tận tâm, minh bạch, chuyên nghiệp.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng gửi lời cảm ơn đến Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và giới báo chí, truyền thông trong và ngoài nước đã đồng hành, lan tỏa thông điệp nhân văn, góp phần làm lay động lòng người, khẳng định tình hữu nghị Việt Nam – Cuba bền chặt, son sắt và thủy chung.
Ông nhấn mạnh: “Từ thành công của chương trình ‘65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba’, chúng ta có thêm niềm tin, cách làm mới để phát huy hiệu quả ba trụ cột đối ngoại – Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, tiếp tục bồi đắp, nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó như anh em ruột thịt giữa hai dân tộc Việt Nam – Cuba".