Ảm đạm chợ hoa ngày 28 Tết

Thứ ba, 09/02/2021 20:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Từ lâu đi chợ hoa ngày Tết đã trở thành một thói quen đối với nhiều người dân trong dịp cuối năm. Tuy nhiên, năm nay dù nay đã là 28 Tết, thị trường hoa cây cảnh vẫn khá trầm lắng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và cả yếu tố thời tiết.

Ghi nhận của phóng viên Báo Nhà Báo và Công luận tại một số chợ hoa Tết lớn ở khu vực Thanh Xuân, Hà Đông… rất đìu hiu, vắng khách. Năm nay, nơi đây có nhiều tiểu thương tại địa phương và nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc, phía Nam đến buôn bán đào, mai, quất, hoa, cây cảnh, chậu cảnh... phục vụ nhu cầu chơi Tết cho người dân.

Tại chợ hoa Vạn Phúc (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) nơi hàng trăm loại hoa từ khắp nơi tập trung về đây, đa phần là hoa mai, quất, hoa đào, hoa thược dược, hoa ly..., nếu như các năm trước, chợ hoa này luôn đông đúc khách ghé mua thì năm nay khá vắng vẻ dù đã 28 Tết.

Theo nhiều tiểu thương bán hoa Tết, năm nay, các chợ hoa Tết rất vắng khách và ế ẩm, lượng khách chỉ bằng 1/4 so với năm ngoái. Nguyên nhân do nhiều người dân lo ngại dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt thời tiết  miền Bắc khá lạnh và mưa kéo dài.

Báo Nhà Báo và Công luận xin gửi đến độc giả một số hình ảnh chợ hoa ngày 28 Tết âm lich:

Tại chợ hoa khu vực đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm trưa ngày 28 tết lượng người rất ít. Theo Hưng một người bán quất ở đây cho biết, năm nay anh lấy 300 cây ở Bắc Giang mang xuống, nhưng sáng nay mới chỉ bán được vài ba cây.

Tại chợ hoa khu vực đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm trưa ngày 28 tết lượng người rất ít. Theo Hưng một người bán quất ở đây cho biết, năm nay anh lấy 300 cây ở Bắc Giang mang xuống, nhưng sáng nay mới chỉ bán được vài ba cây.

Việc xảy ra dịch bệnh Covid 19 và trời mưa khiến nhiều người ngại xuống đường, ra chợ lựa chọn các cây cảnh như mọi năm.

Việc xảy ra dịch bệnh Covid 19 và trời mưa khiến nhiều người ngại xuống đường, ra chợ lựa chọn các cây cảnh như mọi năm.

Quất cảnh bon sai trồng trong chậu tạo hình đẹp, có giá khoảng 250.000 đồng nhưng vẫn ít khách mua. Đây là khu vực của một tiểu thương Nam Định, năm nay ông lấy 600 cây quất.

Quất cảnh bon sai trồng trong chậu tạo hình đẹp, có giá khoảng 250.000 đồng nhưng vẫn ít khách mua. Đây là khu vực của một tiểu thương Nam Định, năm nay ông lấy 600 cây quất.

Giá cả các mặt hàng giảm từ 20 đến 30%, thậm chí giảm 50% so với các năm trước nhưng vẫn ít người mua.

Giá cả các mặt hàng giảm từ 20 đến 30%, thậm chí giảm 50% so với các năm trước nhưng vẫn ít người mua.

Các điểm bán hàng trong trạng thái vắng vẻ, đìu hiu. Ở gian hàng này một tiểu thương cho biết, giá các chậu quất cảnh đều 200.000 đồng, đồng giá, khách có thể lựa chọn bất cứ cây nào.

Các điểm bán hàng trong trạng thái vắng vẻ, đìu hiu. Ở gian hàng này một tiểu thương cho biết, giá các chậu quất cảnh đều 200.000 đồng, đồng giá, khách có thể lựa chọn bất cứ cây nào.

Mưa kéo dài từ này 27 tết đến 28 tết, khiếu nhiều khu vực bán hoa cây cảnh bị ngập.

Mưa kéo dài từ này 27 tết đến 28 tết, khiếu nhiều khu vực bán hoa cây cảnh bị ngập.

6
Nhiều loại đào sau nhiều ngày nắng, gặp mưa cánh hoa bị héo và rụng hoa.

Nhiều loại đào sau nhiều ngày nắng, gặp mưa cánh hoa bị héo và rụng hoa.

Các loại đào rừng có nguồn gốc từ Sơn La, Lai Châu, Lào Cai...

Các loại đào rừng có nguồn gốc từ Sơn La, Lai Châu, Lào Cai...

Đào rừng năm cánh, mọi năm được người dân lựa chọn, nhưng năm nay ít người mua, giá trung bình một cành đào rừng này dao động từ 500.000 - 1.000.000, nhiều người bán hàng vẫn hy vọng vào ngày 29 và 30 tết.

Đào rừng năm cánh, mọi năm được người dân lựa chọn, nhưng năm nay ít người mua, giá trung bình một cành đào rừng này dao động từ 500.000 - 1.000.000, nhiều người bán hàng vẫn hy vọng vào ngày 29 và 30 tết.

Thông thường như mọi năm, tại chợ hoa Vạn Phúc (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) ngay từ đầu tháng 12 âm lịch bắt đầu nhộn nhịp người mua. Người bán từ khắp nơi ở khu vực miền Bắc chở hoa cây cảnh về. Nhưng năm nay thì hoàn toàn khác.

Thông thường như mọi năm, tại chợ hoa Vạn Phúc (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) ngay từ đầu tháng 12 âm lịch bắt đầu nhộn nhịp người mua. Người bán từ khắp nơi ở khu vực miền Bắc chở hoa cây cảnh về. Nhưng năm nay thì hoàn toàn khác.

Khu vực bán mai miền Nam cũng đìu hiu dù đã trưa ngày 28 Tết.

Khu vực bán mai miền Nam cũng đìu hiu dù đã trưa ngày 28 Tết.

Nhiều cây quất bị ngã đổ trong mưa.

Nhiều cây quất bị ngã đổ trong mưa.

Lượng người mua thưa thớt.

Lượng người mua thưa thớt.

Lê Tâm

Tin khác

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống