Án chung thân cho kẻ giết vợ ngày 30 Tết
(CLO) TAND tỉnh Quảng Ninh vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Gia, trú tại TP Thủy Nguyên (Hải Phòng) tù chung thân về tội Giết người. Gia là kẻ đã gây ra vụ án giết vợ cũ rồi bỏ trốn đi nước ngoài năm 2015.
Trước đó, Gia và chị Phạm Thị Thu Q. (SN 1986, trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh) kết hôn vào năm 2011, sống cùng gia đình chị Q. tại xã Hải Xuân, TP Móng Cái. Do mâu thuẫn, từ năm 2012, hai người ly thân. Gia sang Trung Quốc làm ăn, vẫn gửi tiền về nuôi con và tích lũy mua nhà.
Đến năm 2012 do mâu thuẫn gia đình hai vợ chồng, Gia ly thân không sống cùng nhau. Giữa 2 người có một người con trai chung là cháu N.H.L sinh năm 2012.

Năm 2014, Gia sang Trung Quốc để làm ăn đến ngày 15/02/2015 về Việt Nam để thăm con trai, tuy nhiên chị Q. không cho thăm gặp và bị người nhà chị Q. đuổi đánh; do sợ hãi lên anh Gia đã bỏ chạy.
Tối ngày 18/02/2015 (tức ngày 30 Tết năm 2014), Nguyễn Văn Gia mang theo 01 con dao nhọn để trong túi áo, đến nhà mẹ chị Q. để thăm con trai nhưng không gặp. Sau đó, Gia đến nói chuyện với chị Q. và xảy ra mâu thuẫn cãi cự nhau, do bực tức nên Gia đã rút con thái lan đâm vào vùng bụng phía bên trái chị Q. Sau khi đâm chị Q. xong Gia để lại dao và bỏ trốn sang Trung Quốc.
Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Gia về tội “Giết người”.
Nhờ sự thuyết phục, vận động của người thân, Nguyễn Văn Gia dần nhận thức được việc làm của bản thân là vi phạm pháp luật. Gia còn bố mẹ già và con nhỏ nên đã về đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Ngày 6/11/2024, Gia trở về Việt Nam và ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.
Tại phiên xét xử Nguyễn Văn Gia diễn ra tại TAND tỉnh Quảng Ninh, đại diện gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường hơn 1,2 tỷ đồng, gồm chi phí nuôi con, chăm sóc cha mẹ già, mai táng và tổn thất tinh thần. Người thân của Gia đã hỗ trợ bồi thường 250 triệu đồng.
Tòa nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, gây hậu quả nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung nên tuyên án Gia chịu mức án tù chung thân.