Ấn Độ điều tra mối liên hệ giữa siro ho và cái chết của 9 trẻ em
(CLO) Nhà chức trách Ấn Độ ngày 4/10 cho biết họ đang điều tra xem liệu siro ho bị nhiễm bẩn có phải là nguyên nhân gây ra cái chết của 9 trẻ em hay không.
Bộ Y tế Ấn Độ cho biết các mẫu Siro ho nhãn hiệu Coldrif do Sresan Pharma sản xuất ở bang Tamil Nadu, miền nam nước này, đã được cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện có chứa diethylene glycol (DEG) vượt quá giới hạn cho phép.

"Các mẫu được phát hiện có chứa DEG vượt quá giới hạn cho phép", Bộ Y tế Ấn Độ xác nhận trong một tuyên bố. DEG - một dung môi độc hại được sử dụng trong các sản phẩm công nghiệp - có liên quan đến tình trạng ngộ độc gây tử vong ở một số quốc gia.
Tuyên bố kể trên được đưa ra sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng cái chết gần đây của 9 trẻ em ở bang miền trung Madhya Pradesh có thể liên quan đến việc sử dụng siro ho, theo Reuters.
Trong khi đó, báo Times of India ngày 4/10 cho hay các nạn nhân tử vong sau khi uống siro ho tại nước này lên tới 12 em nhỏ tại 2 bang: Madhya Pradesh và Rajasthan.
Sau các vụ tử vong, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm bang Madhya Pradesh (MPFDA) cũng đã phân tích 3 trong số 13 mẫu được thu thập và thấy không bị nhiễm bẩn.
Tuy nhiên, cơ quan quản lý dược phẩm bang Tamil Nadu sau đó đã xác nhận có nhiễm DEG trong các mẫu lấy trực tiếp từ cơ sở sản xuất của Sresan Pharma tại Kanchipuram. Còn tờ The Hindu cho hay, Thủ hiến bang Rajasthan, ông Bhajanlal Sharma hôm 4/10 đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng sự việc.
Hiện chưa có thông tin nào xác nhận về việc siro ho tại bang Rajasthan có nhiễm bẩn hay không. Nhưng trước mắt, Rajasthan đã đình chỉ cơ quan kiểm soát thuốc của bang và ngừng phân phối thuốc do công ty Kaysons Pharma có trụ sở tại Jaipur sản xuất.
Bộ Y tế Ấn Độ cho biết nhà chức trách đã tiến hành thanh tra 19 nhà sản xuất thuốc trên 6 tiểu bang để xác định những sai sót trong kiểm soát chất lượng và đề xuất những cải tiến nhằm ngăn ngừa các sự cố trong tương lai.
Ấn Độ đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về chất lượng dược phẩm xuất khẩu sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liên hệ siro ho do một công ty khác sản xuất với cái chết của 70 trẻ em ở Gambia vào năm 2022 - một phát hiện mà New Delhi sau đó đã phủ nhận.