Thị trường - Doanh nghiệp

Ấn Độ gấp rút tìm nguồn dầu thay Nga dưới áp lực từ Mỹ

Việt Hà (Theo The New Voice of Ukraine) 15/08/2025 09:41

(CLO) Trước thuế Mỹ 25%, Ấn Độ mua gấp dầu từ Mỹ, Brazil, Trung Đông thay 1,7 triệu thùng/ngày nhập từ Nga.

Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành lệnh áp dụng thêm mức thuế quan 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, nhằm đáp trả việc quốc gia này tiếp tục mua dầu mỏ từ Nga. Các mức thuế mới sẽ áp dụng cho hàng hóa vào thị trường Mỹ bắt đầu từ 0h01 phút, sau 21 ngày kể từ khi công bố.

770-202508150806341.png
Tàu chở dầu trên biển. Ảnh: The New Voice

Theo bài viết, Tổng thống Donald Trump đang tìm cách tăng cường vị thế trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông yêu cầu Ấn Độ ngừng mua dầu thô giá rẻ từ Nga và tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng hóa của nước này, coi đó là biện pháp trừng phạt vì cho rằng việc nhập khẩu đang hỗ trợ cho cỗ máy chiến tranh của Nga.

Động thái này đã thúc đẩy các nhà máy lọc dầu tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới - Ấn Độ, phải điều chỉnh kế hoạch thu mua của mình.

Trong tuần này, các công ty lọc dầu nhà nước Ấn Độ đã mua khối lượng lớn dầu thô không phải từ Nga để giao hàng nhanh chóng trong tháng 9 và tháng 10, tiếp nối chuỗi mua sắm được kích hoạt bởi cảnh báo từ Washington.

Các tập đoàn như Indian Oil Corp. và Bharat Petroleum Corp. đang nhận lô hàng từ nhiều nguồn trên thị trường, bao gồm Mỹ, Brazil và Trung Đông, theo ghi nhận của Bloomberg.

Những giao dịch trên thị trường giao ngay này bổ sung cho nguồn cung từ các nhà cung cấp dài hạn, đặc biệt là Saudi Arabia. Các nhà giao dịch cho biết Saudi Arabia dự kiến sẽ vận chuyển khoảng 22,5 triệu thùng dầu thô đến Ấn Độ cho đợt bốc hàng trong tháng 9.

Dữ liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy lượng nhập khẩu hàng tháng của Ấn Độ từ Saudi Arabia đã vượt mức này lần cuối cùng vào tháng 9 năm 2024. Theo lịch sử, Ấn Độ không phải là nhà nhập khẩu lớn dầu thô từ Nga, mà chủ yếu phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Đông.

Tình hình đã thay đổi vào năm 2022, sau cuộc xung đột Ukraine và việc Nhóm G7 áp đặt mức giá trần 60 USD/thùng nhằm hạn chế doanh thu dầu mỏ của Kremlin, đồng thời duy trì nguồn cung toàn cầu ổn định, theo báo cáo.

Đến giữa năm 2025, lượng nhập khẩu của Ấn Độ đạt khoảng 1,7 triệu thùng mỗi ngày, chiếm gần 37% tổng lượng mua từ nước ngoài – chủ yếu là dầu Urals, loại có thể thay thế bằng dầu từ các nguồn khác ở Trung Đông.

Mặc dù khối lượng cần thay thế là khá lớn, nhưng nhiệm vụ này đã trở nên dễ dàng hơn nhờ thị trường được cung cấp dồi dào, sau khi OPEC+ đưa thêm dầu trở lại và nhu cầu từ các nền kinh tế lớn như Trung Quốc suy yếu.

Các nhà lọc dầu tư nhân Ấn Độ như Reliance Industries Ltd. và Nayara Energy dự kiến sẽ tiếp tục mua một phần dầu Nga, một phần theo hợp đồng dài hạn, trong khi các công ty nhà nước tránh mua giao ngay cho đợt bốc hàng tháng 10.

Trong khi đó, các nhà sản xuất Nga đã bắt đầu đẩy mạnh dầu Urals sang khách hàng Trung Quốc để ứng phó với sự thay đổi tiềm năng trong chính sách. Giá cho các lô hàng Urals giao tháng 9-10 đã được hạ thấp, cho thấy một phần dầu đã được chuyển hướng khỏi người mua Ấn Độ.

Báo cáo còn lưu ý rằng các nhà nhập khẩu Ấn Độ vẫn tìm kiếm dầu Nga đang gặp phải sự e ngại từ các đối tác ngân hàng và logistics, do lo ngại về các biện pháp trừng phạt thứ cấp mà Tổng thống Donald Trump đe dọa áp dụng đối với những bên hỗ trợ thương mại này.

Xem xét những lo ngại trên, các nhà giao dịch cho biết một số doanh nghiệp tư nhân có thể ngày càng cân nhắc mua thêm dầu Nga thông qua các ngân hàng nhỏ hơn, sử dụng đồng nhân dân tệ Trung Quốc và đội tàu tanker ngầm.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ấn Độ gấp rút tìm nguồn dầu thay Nga dưới áp lực từ Mỹ
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO