Ấn Độ giữa ngã ba đường: Dầu Nga hay thuế Mỹ?
(CLO) Nga chiếm 36% dầu nhập khẩu của Ấn Độ năm 2024, Mỹ cảnh báo áp thuế, đặt thời hạn 21 ngày để lựa chọn.
Ấn Độ đang đối mặt với một tối hậu thư từ phía Mỹ, điều này mang lại những hệ quả lớn lao về mặt chính trị và kinh tế, cả ở trong nước lẫn trên trường quốc tế.
.png)
Cụ thể, Ấn Độ phải lựa chọn giữa việc chấm dứt mua dầu thô từ Nga hoặc chấp nhận những mức thuế quan đầy thách thức.
Thủ tướng Narendra Modi, người lãnh đạo quốc gia đông dân nhất thế giới và nền kinh tế lớn thứ năm toàn cầu, đang đứng trước những quyết định khó khăn.
Ông Syed Akbaruddin, cựu nhà ngoại giao Ấn Độ tại Liên Hợp Quốc, đã viết trên tờ Times of India rằng đây là một tình huống địa chính trị bất ngờ với thời hạn chỉ vỏn vẹn 21 ngày.
Phía New Delhi đã lên tiếng cho rằng động thái từ Washington là không công bằng, không chính đáng và không hợp lý.
Thủ tướng Modi thể hiện thái độ kiên quyết. Ông chưa đề cập trực tiếp đến Tổng thống Donald Trump, nhưng vào ngày thứ Năm, ông đã khẳng định rằng Ấn Độ sẽ không bao giờ thỏa hiệp về lợi ích của nông dân nước mình.
Lĩnh vực nông nghiệp đang tạo việc làm cho một lượng lớn người dân Ấn Độ, và đây luôn là điểm then chốt trong các cuộc đàm phán thương mại.
Tất cả những điều này dường như khác xa so với hy vọng ban đầu của Ấn Độ về việc được hưởng chế độ thuế quan đặc biệt, sau khi Tổng thống Donald Trump từng bày tỏ về một mối liên kết đặc biệt với Thủ tướng Modi hồi tháng Hai.
Ông Michael Kugelman từ Quỹ Châu Á Thái Bình Dương của Canada nhận định rằng sức bền vững trong quan hệ Mỹ - Ấn hiện đang bị thử thách hơn bất kỳ thời điểm nào trong vòng 20 năm qua.
Nga chiếm gần 36% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ trong năm 2024, với mức tiêu thụ khoảng 1,8 triệu thùng dầu Nga giá rẻ mỗi ngày.
Việc mua dầu từ Nga đã giúp Ấn Độ tiết kiệm hàng tỷ đô la chi phí nhập khẩu, từ đó giữ cho giá nhiên liệu trong nước ở mức tương đối ổn định.
Nếu chuyển sang các nhà cung cấp khác, giá cả có thể tăng vọt, nhưng nếu duy trì tình trạng hiện tại, xuất khẩu của Ấn Độ sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề.
Thủ tướng Modi đang nỗ lực củng cố quan hệ với các đồng minh khác.
Trong số đó, ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva vào ngày thứ Năm. Vị lãnh đạo Brazil cho biết hai bên đã nhất trí về nhu cầu bảo vệ chủ nghĩa đa phương.
Ông Ashok Malik từ công ty tư vấn kinh doanh The Asia Group chia sẻ với hãng tin AFP rằng rõ ràng đây là một tín hiệu đáng chú ý.
Theo truyền thông Ấn Độ, Thủ tướng Modi có thể thăm Trung Quốc vào cuối tháng Tám. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ năm 2018, dù thông tin này chưa được xác nhận chính thức.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Guo Jiakun, trả lời câu hỏi từ AFP vào ngày thứ Sáu rằng Trung Quốc hoan nghênh Thủ tướng Modi tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
Các chính trị gia đối lập đang theo dõi sát sao tình hình. Ông Mallikarjun Kharge, chủ tịch đảng đối lập chính là Đảng Quốc đại, cảnh báo rằng chính phủ đang do dự một cách tai hại.
Ông cũng nhấn mạnh đến chính sách không liên kết lâu đời của Ấn Độ.
Trong một tuyên bố, ông Kharge khẳng định rằng bất kỳ quốc gia nào tùy tiện trừng phạt Ấn Độ vì chính sách tự chủ chiến lược đã được thử thách qua thời gian đều không hiểu rõ bản chất kiên cường của Ấn Độ.