Ấn Độ mở lại 32 sân bay sau khi căng thẳng biên giới với Pakistan hạ nhiệt
(CLO) Giới chức hàng không Ấn Độ xác nhận đã dỡ bỏ lệnh hạn chế không phận, cho phép 32 sân bay ở miền bắc và tây bắc nước này hoạt động trở lại sau nhiều ngày đóng cửa do căng thẳng quân sự với Pakistan.
Các sân bay lớn như Srinagar, Chandigarh và Amritsar – từng nằm trong vùng hạn chế – hiện đã mở cửa cho các chuyến bay dân dụng.
Trong thông báo chính thức vào sáng 12/5, Cục Sân bay Ấn Độ (AAI) viết: “Các sân bay này hiện đã có thể phục vụ hoạt động bay dân dụng và có hiệu lực ngay lập tức”.
AAI cũng khuyến cáo hành khách kiểm tra tình trạng chuyến bay trực tiếp với các hãng hàng không, đồng thời theo dõi thông tin cập nhật trên các trang web chính thức.
.png)
Lệnh đóng cửa trước đó kéo dài đến 5h29 sáng 12/5 và đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưu thông hàng không trong khu vực.
Danh sách 32 sân bay bị đóng cửa bao gồm nhiều điểm chiến lược như Jammu, Leh, Bikaner, Halwara, Hindon, Rajkot (Hirasar), Kullu Manali (Bhuntar) và Shimla. Ban đầu, chỉ có 24 sân bay bị ảnh hưởng vào ngày 9/5, nhưng con số này nhanh chóng tăng lên 32 vào ngày hôm sau, kèm theo hàng loạt Thông báo cho phi công (NOTAM) được ban hành vào 10/5.
Lệnh đóng cửa diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ thực hiện chiến dịch Sindoor – một loạt không kích nhằm vào các trại khủng bố ở Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Sau các cuộc tấn công, không phận gần biên giới trở nên trống rỗng. Các thiết bị theo dõi chuyến bay cho thấy gần như tất cả máy bay đều vắng mặt.
Đáp trả chiến dịch Sindoor, Pakistan đã phóng tên lửa và triển khai máy bay không người lái nhằm vào một số căn cứ quân sự và khu vực dân cư ở Ấn Độ, nhưng đa phần đều bị hệ thống phòng không Ấn Độ chặn lại.
Các video quay cảnh tên lửa bay rực sáng trên bầu trời lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về leo thang căng thẳng và cho thấy lý do vì sao Ấn Độ phải tạm thời đóng cửa hàng loạt sân bay.
Hiện tại, không phận đã được dỡ bỏ giới hạn, các chuyến bay dần nối lại – một tín hiệu cho thấy xung đột đang được kiểm soát và nguy cơ leo thang tạm thời lắng xuống.