Ấn Độ và Canada nối lại quan hệ sau gần hai năm căng thẳng
(CLO) Ấn Độ và Canada đã nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao cấp cao, chấm dứt gần hai năm căng thẳng sau vụ ám sát một nhà hoạt động Sikh ly khai trên lãnh thổ Canada.
Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Canada Mark Carney bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Canada.
Theo Văn phòng Thủ tướng Canada, hai bên đã đồng ý bổ nhiệm các đại diện ngoại giao mới nhằm khôi phục các dịch vụ bình thường cho công dân và doanh nghiệp hai nước.
Dù không phải thành viên G7, Ấn Độ vẫn được mời tham dự hội nghị năm nay, cùng với một số quốc gia khác như Brazil, Mexico, Nam Phi, Ukraine, Úc và Hàn Quốc.
Trong cuộc họp báo sau hội nghị, ông Carney ca ngợi sự hiện diện của Thủ tướng Modi là “một vinh dự lớn”, nhấn mạnh vai trò và tầm ảnh hưởng toàn cầu của Ấn Độ. “Sự có mặt của Ấn Độ từ năm 2018 đến nay phản ánh tầm quan trọng của đất nước các bạn trong việc giải quyết những thách thức toàn cầu”, ông nói.
.png)
Thủ tướng Modi cũng thể hiện thiện chí hợp tác khi viết trên X: “Ấn Độ và Canada gắn kết với nhau bởi niềm tin vào dân chủ, tự do và pháp quyền. Tôi mong chờ được hợp tác với Thủ tướng Carney để tăng cường tình hữu nghị song phương”.
Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ, chuyển đổi số, an ninh lương thực và khoáng sản chiến lược.
Mối quan hệ song phương đã rơi vào khủng hoảng từ năm 2023, sau khi chính phủ của cựu Thủ tướng Justin Trudeau công khai cáo buộc Ấn Độ có dính líu đến vụ sát hại Hardeep Singh Nijjar – một công dân Canada theo đạo Sikh, bị bắn chết bên ngoài một ngôi đền ở British Columbia hồi tháng 6 năm ngoái.
Phía Canada cho biết đã chuyển bằng chứng cho New Delhi, trong khi Ấn Độ phủ nhận hoàn toàn và gọi các cáo buộc là “vô lý và mang động cơ chính trị”.
Căng thẳng leo thang nhanh chóng, dẫn đến các vụ trục xuất ngoại giao trả đũa, tạm dừng cấp thị thực và những lời tố cáo từ phía Ấn Độ rằng Canada chứa chấp “phần tử khủng bố” và kích động hoạt động ly khai chống lại New Delhi – điều mà chính phủ Canada bác bỏ.
Hardeep Singh Nijjar vốn là người vận động cho một quốc gia Sikh độc lập ở miền bắc Ấn Độ – được gọi là Khalistan – một phong trào bị cấm tại Ấn Độ và bị xếp vào danh sách “tổ chức khủng bố” theo luật nước này. Dù vậy, phong trào này vẫn nhận được sự ủng hộ trong cộng đồng người Sikh hải ngoại, đặc biệt tại các quốc gia phương Tây.